Tuần hành khắp nước Mỹ sau vụ nổ súng Dallas

(Baonghean.vn) - Nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ đã chứng kiến hàng nghìn người xuống đường tuần hành sau vụ một kẻ cực đoan da màu bắn chết 5 cảnh sát ở Dallas, Texas khi đang làm nhiệm vụ ngăn chặn dòng người biểu tình phản đối việc 2 công dân da màu bị cảnh sát bắn chết tại bang Minnesota và Louisiana. 

Các cuộc tuần hành đã đồng loạt diễn ra tại nhiều thành phố, bao gồm thành phố Atlanta, Los Angeles, Nashville, Phoenix, New York, Houston, San Francisco, cũng như ngay bên ngoài Nhà Trắng tại thủ đô Washington.

Hàng nghìn người biểu tình tuần hành tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ. Ảnh: ABC
Hàng nghìn người biểu tình tuần hành tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ. Ảnh: ABCNews.


Phát biểu trước hàng nghìn người tại lễ vinh danh những cảnh sát bị thiệt mạng, Thị trưởng thành phố Dallas Mike Rawlings hối thúc người dân Mỹ phải thừa nhận vấn đề mâu thuẫn sắc tộc đang là thách thức lớn với toàn nước Mỹ, đồng thời kêu gọi người dân cùng đứng lên để chữa lành những vết thương của sự phân biệt.

Ông Rawlings cũng nhắc lại thông điệp của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc không chỉ người da mà ngay cả những cảnh sát cũng đang phải chịu ảnh hưởng từ sự phân biệt này.

Vụ nổ súng tại Dallas diễn ra đêm 7/7 theo giờ địa phương trong một cuộc biểu tình phản đối việc 2 công dân da màu bị cảnh sát bắn chết tại bang Minnesota và Louisiana.

Nghi can chính trong vụ nổ súng vào lực lượng cảnh sát đã tuyên bố muốn giết người da trắng, đặc biệt là cảnh sát da trắng.

Sự kiện này một lần nữa cho thấy 2 vấn nạn lớn mà nước Mỹ phải đối mặt trong nhiều năm qua: đó là sự lơi lỏng trong kiểm soát súng đạn và việc cảnh sát lạm dụng vũ khí sát thương, đặc biệt là nhằm vào các công dân da màu, mang màu sắc phân biệt sắc tộc.

Hệ thống pháp luật của Mỹ đang bị thách thức trong khi tồn tại sự thiếu lòng tin giữa lực lượng thực thi pháp luật và cộng đồng người da màu.

Có thể nói nước Mỹ đang trải qua những thời khắc khó khăn và đây là cũng là một thách thức đối nội đối với Tổng thống Barack Obama trong những tháng cuối nhiệm kỳ này.

Lan Hạ

(Theo ABCNews)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.