Tuần lễ Văn hóa, du lịch Nghệ An dự kiến tổ chức tại Cửa Lò từ ngày 1 đến 15/6

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin vừa được đưa ra tại buổi họp báo tuyên truyền du lịch Cửa Lò - Nghệ An năm 2021 do UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức chiều nay (13/4).
Buổi họp báo có sự tham gia của đông đảo đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan thông tấn báo chí. Ảnh: Thành Chung
Buổi họp báo có sự tham gia của đông đảo đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan thông tấn báo chí. Ảnh: Thành Chung
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Nghệ An; đại diện các cơ quan báo chí trung ương, địa phương; các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Lê Bá Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Mạnh Lợi - Phó Giám đốc Sở Du lịch; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An; Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò đồng chủ trì buổi họp báo. 

Bước vào năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát tốt, kinh tế có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại, với chủ đề “Cửa Lò: An toàn - thân thiện - mến khách”, thị xã Cửa Lò đã và đang chỉ đạo triển khai các hoạch định cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm và các điểm mới để thu hút và phục vụ du khách một cách tốt nhất.
Đảo Song Ngư - một thắng cảnh, điểm đến của thị xã Cửa Lò. Ảnh: Tư liệu
Đảo Song Ngư - một thắng cảnh, điểm đến của thị xã Cửa Lò. Ảnh: Tư liệu
Cụ thể, tỉnh Nghệ An, thị xã Cửa Lò đã tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giao thông phục vụ du lịch như hoàn thành Cầu Cửa Hội nối đôi bờ sông Lam, thông xe Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Thị xã cũng tập trung đầu tư, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa chỉnh trang đô thị; tăng cường đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch; ban hành và triển khai kế hoạch xây dựng điểm đến, sản phẩm du lịch giai đoạn 2020-2025; nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú. Năm 2021, thị xã đưa vào hoạt động 4 cơ sở lưu trú tiêu chuẩn 3-5 sao với 500 phòng nghỉ, nâng tổng cơ số lưu trú lên con số 304, có khả năng phục vụ 31.000 ngàn lượt khách lưu trú/ngày đêm.
Du khách đến với du lịch biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu
Du khách đến với du lịch biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu
Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Năm 2021, thị xã đặt mục tiêu đón 3.150.000 lượt khách (trong đó có 1.610.000 lượt khách lưu trú), tăng 42,5% so với năm 2020; doanh thu du lịch đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 47,7% so với năm 2020.
Đồng chí Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò thông báo những điểm mới của du lịch Cửa Lò năm 2021 và định hướng phát triển du lịch thị xã trong những năm tiếp theo. Ảnh Thành Chung
Đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò thông báo những điểm mới của du lịch Cửa Lò năm 2021 và định hướng phát triển du lịch thị xã trong những năm tiếp theo. Ảnh: Thành Chung
Các hoạt động trọng tâm du lịch Cửa Lò năm 2021, bao gồm: Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2021 vào tối 30/4/2021 với màn bắn pháo hoa nghệ thuật dài 15 phút; Hội chợ Du lịch thương mại với quy mô hoành tráng, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng; Chương trình lễ hội âm nhạc đường phố vào các ngày 30/4, 19/5, 1/6, 15/6, 30/6 và 9/7; Festival Bóng chuyền bãi biển khu vực Nghệ An, Giải đua xe đạp Cup Truyền hình TP. Hồ Chí Minh chặng TX. Cửa Lò, Giải Golf NTV - Cửa Lò, Giải thể hình Nghệ An mở rộng, Giải Cầu mây toàn quốc; Chương trình nghệ thuật tình ca Song Ngư...
Đồng chí Hồ Thị Ngân, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An đã thông qua tóm tắt Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về du lịch Cửa Lò năm 2021. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An đã thông qua tóm tắt Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về du lịch Cửa Lò năm 2021. Ảnh: Thành Chung
Du lịch Cửa Lò năm nay có 18 điểm mới, trong đó nổi bật là việc thị xã phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tham mưu UBND tỉnh lần đầu tiên tổ chức Tuần lễ Văn hóa, du lịch Nghệ An tại Cửa Lò, dự kiến tổ chức vào khoảng 1 - 15/6/2021 gắn với chương trình pháo hoa nghệ thuật do thị xã Cửa Lò tổ chức. Ngoài ra còn có sự kết nối, liên kết giữa du lịch thị xã Cửa Lò cùng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Tại cuộc họp báo, đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An đã thông qua tóm tắt Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về du lịch Cửa Lò năm 2021.
Đại diện các cơ quan báo chí đã phát biểu, đặt câu hỏi cho lãnh đạo thị xã Cửa Lò và các sở, ban, ngành trong tỉnh xung quanh công cuộc phát triển, các điểm mới du lịch của địa phương. Lãnh đạo thị xã và các sở, ban, ngành cũng đã có sự trao đổi, thông tin cụ thể.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan báo chí đã đồng hành, giúp cho du lịch Cửa Lò ngày càng đẹp, lan tỏa. Ảnh: Thành Chung
Bí thư Thị ủy Cửa Lò Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan báo chí đã đồng hành, giúp cho du lịch Cửa Lò ngày càng đẹp, lan tỏa. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi đã cảm ơn những ý kiến góp ý của các cơ quan báo chí. Bí thư Thị ủy Cửa Lò cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Trung ương, tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự đồng hành của các cơ quan thông tin báo chí Trung ương và địa phương để năm 2021 và những năm tiếp theo du lịch Cửa Lò có thêm nhiều đột phá khởi sắc, đẹp hơn và phát triển nhanh hơn nữa./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.