Tuần tra song phương tại mốc giới Việt - Lào trước Tết Dương lịch
Ngày 30/12, tại bản Nhãn Lỳ, xã Mường Xén, đã diễn ra hoạt động tuần tra biên giới và trao đổi tình hình song phương giữa chính quyền, lực lượng vũ trang xã Mường Xén với huyện Noọng Hét, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tham dự về phía Việt Nam có đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén, cùng lãnh đạo các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã. Về phía huyện Noọng Hét (Lào) có đồng chí Văn Xay Cự Vẳng Nênh - Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo huyện và đại diện lực lượng vũ trang địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác hai bên đã trực tiếp kiểm tra thực địa khu vực cột mốc biên giới số 409, là mốc đơn phân định ranh giới giữa xã Mường Xén (Việt Nam) và huyện Noọng Hét (Lào).

Cột mốc 409 được xây dựng ngày 30/12/2009, nằm tại bờ sông Nậm Mộ, có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Do ảnh hưởng của mưa lũ lớn xảy ra vào năm 2018, cột mốc 409 hiện nay không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, lực lượng vũ trang hai bên đã duy trì nghiêm túc hoạt động tuần tra song phương, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Hai bên cũng thống nhất phương án đưa cột mốc biên giới lên sườn đồi, cách bờ sông khoảng 150 mét, nhằm đảm bảo an toàn, bền vững lâu dài cho mốc giới quốc gia. Xã Mường Xén hiện có đường biên giới tiếp giáp với huyện Noọng Hét (Lào) dài 5,383 km.

Ngay sau hoạt động tuần tra song phương, hai địa phương đã tổ chức hội nghị trao đổi tình hình. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Mường Xén và lãnh đạo huyện Noọng Hét (Lào) đã thông tin, trao đổi về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trong thời gian qua; đánh giá kết quả phối hợp giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân hai bên trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Lãnh đạo hai địa phương khẳng định, việc duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra song phương có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa chính quyền và Nhân dân hai bên biên giới. Trên tinh thần đó, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin ; duy trì hiệu quả cơ chế tuần tra chung; đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các quy định, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cột mốc và đường biên giới.
Dịp này, đoàn công tác hai địa phương đã trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và Nhân dân hai bên biên giới. Xã Mường Xén cũng trao tặng Đại đội Biên phòng 221 năm bộ bàn ghế, đồng thời trao 5 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Noọng Hét (Lào), góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, tương trợ giữa hai địa phương.


