Tuchel khoanh vùng 8 ứng viên tuyển Anh cho World Cup 2026
Tuchel lập danh sách 55–60 cầu thủ và khẳng định suất dự World Cup 2026 dựa vào phong độ. Alexander-Arnold, Grealish, Madueke, Mainoo thuộc nhóm 8 cái tên cần bứt tốc.
Đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel khép lại vòng loại với tám trận thắng tuyệt đối, nhưng suất dự World Cup 2026 vẫn chưa có gì đảm bảo. HLV trưởng triển khai chiến lược tiếp cận trực tiếp 55–60 cầu thủ, đặt phong độ câu lạc bộ làm thước đo duy nhất và khoanh vùng 8 cái tên phải tăng tốc ngay từ bây giờ.

Chiến lược nhân sự: tiếp cận cá nhân, thông điệp rõ ràng
Tuchel nhấn mạnh không có ngôi sao nào mặc định có suất. Ông đang thực hiện các cuộc gọi FaceTime, đến thăm sân tập và gặp trực tiếp các cầu thủ trong danh sách dài. “Bây giờ là công việc của tôi để liên hệ với tất cả mọi người, những cầu thủ như Trent... để tiếp cận họ, giữ liên lạc với họ, giải thích cho họ tại sao họ không có mặt ở đây,” Tuchel nói, kèm theo yêu cầu cụ thể về những gì cần cải thiện.
Trọng tâm trước mắt là chuyến đi đến Madrid để gặp Trent Alexander-Arnold. Việc hậu vệ thuộc biên chế Real Madrid vắng mặt ở đợt tập trung gần nhất, trong bối cảnh phong độ tại Tây Ban Nha đi xuống, là lời nhắc rằng tiêu chuẩn đã được nâng lên.

Cạnh tranh khốc liệt: thông điệp từ lựa chọn nhân sự
Tuchel tạo môi trường bình đẳng bằng các quyết định mạnh tay: ông từng gạt Phil Foden và Jude Bellingham khỏi đội hình vào tháng 10. Trong đợt tập trung gần nhất, Jarell Quansah ra mắt ở vị trí hậu vệ phải trước Albania – một lựa chọn vượt lên trên Alexander-Arnold đang sa sút, dựa trên phong độ xuất sắc tại Bayer Leverkusen và màn trình diễn ở VCK U21 châu Âu.
Quyết định ấy gửi đi thông điệp rõ ràng: chỉ phong độ hiện tại mới quyết định vé lên tuyển. Những cái tên lớn buộc phải chứng minh họ phù hợp với tiêu chuẩn vận hành của Tuchel – từ tính kỷ luật đến hiệu suất ở vai trò cụ thể.
Tám ứng viên trong tầm ngắm và bài kiểm tra họ phải vượt qua
Trong nhóm 55–60 cầu thủ đang được theo dõi sát sao, có 8 gương mặt nổi bật cần bứt tốc để nắm suất World Cup.
- Trent Alexander-Arnold: Cần lấy lại sự sắc bén tại Real Madrid để cạnh tranh với Jarell Quansah – người đang chiếm ưu thế nhờ phong độ ổn định.
- Jack Grealish: Chuyển đến Everton mở ra cơ hội làm mới, nhưng anh cần những màn trình diễn mang tính quyết định để thay đổi góc nhìn của Tuchel.
- Tino Livramento: Khởi đầu mùa giải ấn tượng bị gián đoạn vì chấn thương; sự đa năng là lợi thế lớn nếu anh lấy lại nhịp thi đấu.
- Danny Welbeck: Lần vắng mặt này bị xem là không may khi Tuchel thử nghiệm Jude Bellingham hoặc Jarrod Bowen làm phương án dự phòng cho Harry Kane; cơ hội của Welbeck phụ thuộc nhiều vào thể trạng của Kane.
- Lewis Hall: Hậu vệ trái là vị trí còn bỏ ngỏ; những màn trình diễn ổn định ở U21 giúp anh có đường ngắn nhất lên đội một.
- Myles Lewis-Skelly: Ra mắt dưới thời Tuchel ấn tượng nhưng thiếu thời lượng thi đấu ở Arsenal; cần cơ hội đá đội một để được cân nhắc.
- Noni Madueke: Mỗi lần được triệu tập đều để lại dấu ấn, song mức cạnh tranh rất cao; chìa khóa là duy trì ổn định và chơi thăng hoa tại Arsenal.
- Kobbie Mainoo: Giá trị giảm sút trong màu áo Man United; nên thúc đẩy một thương vụ cho mượn vào tháng Giêng để tìm thời gian thi đấu thường xuyên.

Chiến thuật tuyển chọn: từ sơ đồ đến vai trò cá nhân
Tuchel không chỉ tìm “tên tuổi”, ông tìm vai trò. Việc ưu tiên Quansah cho vị trí hậu vệ phải cho thấy tiêu chí phù hợp với yêu cầu chiến thuật hiện tại – tính kỷ luật vị trí, cường độ phòng ngự và chuyển trạng thái. Những cầu thủ như Livramento hay Hall hưởng lợi nhờ khả năng đá đa vị trí, còn các phương án tấn công như Grealish, Madueke phải chứng minh họ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.
Lựa chọn người dự phòng cho Harry Kane là bài toán riêng. Sự linh hoạt khi thử Bellingham hoặc Bowen làm “backup” phản ánh cách Tuchel căn chỉnh nhân sự dựa trên kịch bản trận đấu thay vì rập khuôn theo vị trí truyền thống.
Đồng hồ đếm ngược: mốc thời gian và áp lực
Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup diễn ra ngày 5 tháng 12 đặt ra cột mốc rõ ràng cho mọi quyết định. Tuchel thừa nhận thất vọng khi phải chờ bốn tháng mới có thể làm việc lại cùng các tuyển thủ, nhưng khoảng trống này biến thành cuộc chạy đua của những người trong danh sách dài.
Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng là cơ hội quyết định cho các trường hợp cần phút thi đấu như Mainoo hay Lewis-Skelly. Thông điệp chung từ Tuchel không thay đổi: không có đặc quyền, không ngoại lệ; chỉ ai đạt phong độ cao và sẵn sàng chiến đấu mới có vé đến World Cup vào mùa hè năm sau.


