Tưng bừng duyệt nghi thức Đội kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(Baonghean.vn) - Nhằm chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức thi duyệt nghi thức Đội, cắm trại, diễn văn nghệ tạo nên không khí hân hoan, phấn khởi.
Ngày 19/8, nhiều địa phương trong tỉnh như Đô Lương, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc... đã sôi nổi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 như duyệt nghi thức Đội, cắm trại, biểu diễn văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo thanh, thiếu niên và người dân tham gia. Trong ảnh: Thi duyệt nghi thức Đội tại xã Minh Sơn (Đô Lương). Ảnh: Huy Thư

Ngày 19/8, nhiều địa phương trong tỉnh như Đô Lương, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc... đã sôi nổi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 như duyệt nghi thức Đội, cắm trại, biểu diễn văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo thanh, thiếu niên và người dân tham gia. Trong ảnh: Thi duyệt nghi thức Đội tại xã Minh Sơn (Đô Lương). Ảnh: Huy Thư

Trong đó, thi duyệt nghi thức Đội là hoạt động tưng bừng nhất, được nhiều địa phương tổ chức với sự chuẩn bị công phu, chu đáo. Thiếu niên, nhi đồng các khối, xóm đã được anh chị thanh niên tổ chức tập luyện nhiều ngày trước đó. Ảnh: Huy Thư

Trong đó, thi duyệt nghi thức Đội là hoạt động tưng bừng nhất, được nhiều địa phương tổ chức với sự chuẩn bị công phu, chu đáo. Thiếu niên, nhi đồng các khối, xóm đã được anh chị thanh niên tổ chức tập luyện nhiều ngày trước đó. Ảnh: Huy Thư

Thi duyệt nghi thức Đội được tổ chức ở các sân vận động các xã. Trong điều kiện thời tiết sáng nắng to, chiều mưa lớn, một số địa phương đã dựng thêm phông bạt hoặc cho các em duyệt nghi thức Đội trong hội trường, kéo dài thời gian thi duyệt nghi thức Đội sang ngày 20/8... Ảnh: Huy Thư

Thi duyệt nghi thức Đội được tổ chức ở các sân vận động các xã. Trong điều kiện thời tiết sáng nắng to, chiều mưa lớn, một số địa phương đã dựng thêm phông bạt hoặc cho các em duyệt nghi thức Đội trong hội trường, kéo dài thời gian thi duyệt nghi thức Đội sang ngày 20/8... Ảnh: Huy Thư

Trong nghi thức duyệt Đội chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các chi đội ở các địa phương đều có hoạt động rước ảnh Bác Hồ một cách trang trọng. Ảnh: Huy Thư

Trong nghi thức duyệt Đội chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các chi đội ở các địa phương đều có hoạt động rước ảnh Bác Hồ một cách trang trọng. Ảnh: Huy Thư

Nghi thức duyệt Đội của các khối, xóm diễn ra tưng bừng, sôi nổi với nhiều hoạt động như rước cờ, rước ảnh Bác Hồ, cử nhạc, hát Quốc ca, đi đều, diễu hành qua khán đài, vòng quanh sân vận động. Một số địa phương, các chi đội còn xếp hình, xếp số biểu đạt các hình ảnh chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khá ấn tượng. Ảnh: Huy Thư

Nghi thức duyệt Đội của các khối, xóm diễn ra tưng bừng, sôi nổi với nhiều hoạt động như rước cờ, rước ảnh Bác Hồ, cử nhạc, hát Quốc ca, đi đều, diễu hành qua khán đài, vòng quanh sân vận động. Một số địa phương, các chi đội còn xếp hình, xếp số biểu đạt các hình ảnh chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khá ấn tượng. Ảnh: Huy Thư

Tại nghệ An, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 hàng năm, các phường, xã ở các huyện thường tổ chức duyệt nghi thức Đội với sự tham gia, phối hợp của nhiều ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Đây là một hoạt động truyền thống gắn bó với nhiều thế hệ trong hàng chục năm qua. Năm nay, khi dịch Covid - 19 tạm lắng, duyệt nghi thức Đội đã được tổ chức trở lại với không khí sôi động, rộn ràng. Ảnh: Huy Thư

Tại nghệ An, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 hàng năm, các phường, xã ở các huyện thường tổ chức duyệt nghi thức Đội với sự tham gia, phối hợp của nhiều ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Đây là một hoạt động truyền thống gắn bó với nhiều thế hệ trong hàng chục năm qua. Năm nay, khi dịch Covid - 19 tạm lắng, duyệt nghi thức Đội đã được tổ chức trở lại với không khí sôi động, rộn ràng. Ảnh: Huy Thư

Duyệt nghi thức Đội chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở huyện Đô Lương. Video: Huy Thư

Những địa phương tổ chức duyệt nghi thức Đội, các khối, xóm đều tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc tập luyện, sắm sửa trang phục, đạo cụ, nhạc cụ... nhằm tạo nên những tiết mục sôi động, đều đẹp, hấp dẫn nhất để dự thi và "trình làng" trong ngày hội lớn. Ảnh: Huy Thư

Những địa phương tổ chức duyệt nghi thức Đội, các khối, xóm đều tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc tập luyện, sắm sửa trang phục, đạo cụ, nhạc cụ... nhằm tạo nên những tiết mục sôi động, đều đẹp, hấp dẫn nhất để dự thi và "trình làng" trong ngày hội lớn. Ảnh: Huy Thư

Trong quá trình thi duyệt nghi thức Đội, các địa phương đều lập ban giám khảo tổ chức chấm điểm, tổng kết, trao giải cho các đơn vị xuất sắc. Các hoạt động này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương. Ảnh: Huy Thư

Trong quá trình thi duyệt nghi thức Đội, các địa phương đều lập ban giám khảo tổ chức chấm điểm, tổng kết, trao giải cho các đơn vị xuất sắc. Các hoạt động này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương. Ảnh: Huy Thư

Những ngày tập luyện và thi duyệt nghi thức Đội, các em thiếu nhi được dịp giao lưu, thể hiện tài năng, sự khéo léo, niềm vui và tinh thần đoàn kết. Trong ảnh: Niềm vui ngày thi duyệt nghi thức Đội của các em thiếu niên xã Minh Sơn (Đô Lương). Ảnh: Huy Thư

Những ngày tập luyện và thi duyệt nghi thức Đội, các em thiếu nhi được dịp giao lưu, thể hiện tài năng, sự khéo léo, niềm vui và tinh thần đoàn kết. Trong ảnh: Niềm vui ngày thi duyệt nghi thức Đội của các em thiếu niên xã Minh Sơn (Đô Lương). Ảnh: Huy Thư

Ngoài duyệt nghi thức Đội, các địa phương còn tổ chức cắm trại, diễn văn nghệ, đồng diễn thể dục, đốt lửa trại... tạo nên không khí tưng bừng trong ngày kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các hoạt động này đã góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống lịch sử và hun đúc thêm tình yêu quê hương, đất nước. Trong ảnh: Vui hội trại, duyệt nghi thức Đội tại xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Nhật Phong

Ngoài duyệt nghi thức Đội, các địa phương còn tổ chức cắm trại, diễn văn nghệ, đồng diễn thể dục, đốt lửa trại... tạo nên không khí tưng bừng trong ngày kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các hoạt động này đã góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống lịch sử và hun đúc thêm tình yêu quê hương, đất nước. Trong ảnh: Vui hội trại, duyệt nghi thức Đội tại xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Nhật Phong

Vui hội lửa trại tại xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu). Video: Nhật Phong

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.