Tunisia: cảnh sát và khủng bố đấu súng, 52 người thiệt mạng

(Baonghean.vn) – Ngày 7/3, chính quyền Tunisia cho biết, một vụ đọ súng đã xảy ra ở Ben Guerdane, gần biên giới với Lybia giữa lực lượng an ninh và những kẻ khủng bố khiến 52 người thiệt mạng trong đó có ít nhất 35 kẻ khủng bố, 10 nhân viên thuộc lực lượng an ninh và 7 dân thường.

Lực lượng an ninh Tunisia trong vụ đọ súng với những kẻ khủng bố ở Ben Guerdane sáng ngày 7/3 Ảnh : AFP
Lực lượng an ninh Tunisia trong vụ đọ súng với những kẻ khủng bố ở Ben Guerdane sáng ngày 7/3 Ảnh : AFP

Nhóm khủng bố đã tấn công vào các tòa nhà của lực lượng an ninh thành phố Ben Guerdane nằm phía Đông Nam Tunisia. Theo kênh TV Wataniya, những kẻ khủng bố nhắm mục tiêu tấn công vào trạm cảnh sát quốc gia và doanh trại quân đội. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Yasser Mosbah sau đó tuyên bố đã kiểm soát được tình hình.

Trong một tuyên bố chung của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng, vụ tấn công khiến 6 hiến binh, 2 cảnh sát, 1 binh lính và 1 lính thủy thiệt mạng. Cho đến lúc này, con số thương vong về thường dân là 7 người.

Theo thông tin ban đầu, chính quyền đã tiêu diệt được 21 kẻ khủng bố và bắt giữ 6 tên. Tuy nhiên, một phóng viên của hãng Reuters lại cho hay, “có từ 60 – 70 kẻ khủng bố thực hiện vụ tấn công ở Ben Guerdane”.

Đến cuối buổi sáng ngày 7/3, lệnh giới nghiêm đã được ban bố từ 19 giờ cho đến 5 giờ sáng ngày 8/3. Cửa khẩu biên giới Ras Jedirr bị đóng cửa vô thời hạn. Bộ Nội vụ kêu gọi người dân Ben Guerdane ở trong nhà cũng như cho đóng cửa các trường học.

Ngay sau vụ tấn công, trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi tuyên bố:

“Đây là một vụ tấn công phối hợp chưa từng có. Mục tiêu của những kẻ khủng bố khi thực hiện vụ tấn công là nhằm để kiểm soát một khu vực nhằm tuyên bố thành lập một tỉnh mới… Tunisia đang trong cuộc chiến chống lại sự man rợ và chúng ta sẽ tiêu diệt những thứ sâu bọ đang phá hoại đất nước”.

Kể từ sau những vụ tấn công khủng bố ở Tunisia năm 2015, chính quyền Tunisia đã đóng cửa biên giới và tăng cường tuần tra trên không lẫn trên mặt đất với Lybia – đất nước đang rơi vào hỗn loạn bởi nội chiến cũng như bởi sự hiện diện của các chiến binh thánh chiến IS.

Chu Thanh

(theo Le Figaro, Le Parisien)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.