Tuổi thật của vợ chồng Kim Jong-un

Kim Jon-un là một người rất kín tiếng về cuộc sống riêng. Rất ít thông tin về ông và gia đình được người ngoài biết đến.

Vợ ông Kim Jong -un n tên là Ri Sol Ju. Triều Tiên thông báo lãnh đạo của họ cưới vợ vào tháng 7/2012, vài tuần sau khi hai người lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một bức ảnh.
Mỗi lần Ri Sol Ju xuất hiện trước công chúng là thường ở bên cạnh chồng. (Ảnh: KCNA)

Mỗi lần Ri Sol Ju xuất hiện trước công chúng là thường ở bên cạnh chồng. (Ảnh: KCNA)

Có tin nói rằng Kim Jong-un  và Ri Sol Ju đã cưới nhau từ năm 2009, ngay trước khi ông thay cha mình trở thành lãnh đạo tối cao của Triều Tiên.

"Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đã vội vã sắp đặt hôn nhân cho con trai út sau khi ông bị đột quỵ vào năm 2008", báo Express dẫn lời Cheong Seong-chang, chuyên gia phân tích tại Viện Sejong ở Seoul.

Ri Sol Ju được xác định là một thành viên của ban nhạc Unhasu Orchestra nhưng rất ít chi tiết về người phụ nữ này được công khai.

Ảnh: EPA
Ảnh: EPA
Tháng 12/2012, Ri Sol Ju mang bụng bầu xuất hiện trong một bức ảnh. Dennis Rodman, cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ và là bạn thân của Kim Jong- un, sau đó tiết lộ bà sinh con gái và đặt tên là Ju-ae.
Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA

Ri Sol Ju thường xuyên không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tháng trời, và thực tế này dẫn tới các đồn đoán khác nhau về cuộc sống riêng tư của bà.

Lần xuất hiện công khai đây nhất của Ri Sol Ju là tại bữa tiệc mừng Triều Tiên phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa trong tháng 7.

Ri Sol Ju được tin là sinh vào ngày 28/9/1989, nghĩa là năm nay 27 tuổi.

Tuổi thật của Kim Jong -un cũng là một vấn đề gây chú ý. Bình Nhưỡng chính thức thông báo ngày sinh của ông vào 8/1/1982. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ nêu ông sinh năm 1984.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.