Tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động tri ân dịp 27/7

(Baonghean.vn) - Từ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối, các cụm thi đua, Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở trong Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân đến các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Thế hệ trẻ Khối Các cơ quan tỉnh luôn thấm nhuần, để có được nền hòa bình, độc lập hôm nay, hàng triệu người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu và cống hiến trọn vẹn tuổi trẻ của mình trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của toàn dân tộc. Trong ảnh: Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An Nguyễn Công Minh cùng Cụm Tham mưu - Tổng hợp tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: CSCC

Thế hệ trẻ Khối Các cơ quan tỉnh luôn thấm nhuần, để có được nền hòa bình, độc lập hôm nay, hàng triệu người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu và cống hiến trọn vẹn tuổi trẻ của mình trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của toàn dân tộc. Trong ảnh: Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An Nguyễn Công Minh cùng Cụm Tham mưu - Tổng hợp tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: CSCC

Các đoàn viên, thanh niên công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động, các chuyến về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ, tưởng nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hóa thành hồn thiêng sông núi. Trong ảnh: Cụm Trung ương - Đảng, Đoàn thể tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: CSCC

Các đoàn viên, thanh niên công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động, các chuyến về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ, tưởng nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hóa thành hồn thiêng sông núi. Trong ảnh: Cụm Trung ương - Đảng, Đoàn thể tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: CSCC

Các hoạt động tưởng niệm, tri ân vừa thể hiện tình cảm, vừa là trách nhiệm trên vai những người trẻ, ý thức rõ trọng trách phải ra sức học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Trong ảnh: Đại diện Chi đoàn Báo Nghệ An tham gia hành trình về nguồn của đoàn công tác Đảng ủy, Ban Biên tập và Công đoàn Báo Nghệ An, dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Đức Anh

Các hoạt động tưởng niệm, tri ân vừa thể hiện tình cảm, vừa là trách nhiệm trên vai những người trẻ, ý thức rõ trọng trách phải ra sức học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Trong ảnh: Đại diện Chi đoàn Báo Nghệ An tham gia hành trình về nguồn của đoàn công tác Đảng ủy, Ban Biên tập và Công đoàn Báo Nghệ An, dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Đức Anh

Chi đoàn cơ quan Tỉnh ủy cũng đã tổ chức chuyến đi ý nghĩa, đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu; tham quan Bảo tàng Côn Đảo và các di tích lịch sử như trại tù Phú Sơn, trại tù Phú Hải... tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: CSCC

Chi đoàn cơ quan Tỉnh ủy cũng đã tổ chức chuyến đi ý nghĩa, đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu; tham quan Bảo tàng Côn Đảo và các di tích lịch sử như trại tù Phú Sơn, trại tù Phú Hải... tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: CSCC

Song song với đó, các tổ chức Đoàn cũng tới thăm hỏi, động viên tinh thần, trao quà cho các thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Trong ảnh: Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chương trình "Bữa cơm yêu thương", trao tặng các suất cơm tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: CSCC

Song song với đó, các tổ chức Đoàn cũng tới thăm hỏi, động viên tinh thần, trao quà cho các thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Trong ảnh: Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chương trình "Bữa cơm yêu thương", trao tặng các suất cơm tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: CSCC

Tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh thăm và trao tặng các suất quà tri ân đến các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4. Ảnh: CSCC

Tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh thăm và trao tặng các suất quà tri ân đến các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4. Ảnh: CSCC

Chi đoàn Cục Thống kê Nghệ An cùng Đoàn cơ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh phối hợp tổ chức thăm, tặng quà cho bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và Mẹ Việt Nam anh hùng... Theo tổng hợp từ Văn phòng Đoàn Khối, các đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, đơn vị đã trao tặng tổng cộng 100 suất quà, 230 suất cơm đến các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Ảnh: CSCC

Chi đoàn Cục Thống kê Nghệ An cùng Đoàn cơ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh phối hợp tổ chức thăm, tặng quà cho bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và Mẹ Việt Nam anh hùng... Theo tổng hợp từ Văn phòng Đoàn Khối, các đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, đơn vị đã trao tặng tổng cộng 100 suất quà, 230 suất cơm đến các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Ảnh: CSCC

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.