Tuổi trẻ Nghệ An hướng về đồng bào vùng lũ

(Baonghean.vn) - 'Ngọn lửa ấm áp yêu thương' được thắp lên tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, hàng trăm nồi bánh chưng đầu tiên sẽ chuyển vào cho đồng bào vùng lũ miền Trung.

Với tinh thần sát cánh, đoàn kết và chia sẻ, phong trào hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt đang tiếp tục lan tỏa và được nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An hưởng ứng nhiệt tình.

Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia gói bánh chưng ở điểm bến xe phía Đông, Thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê
Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia gói bánh chưng ở điểm bến xe phía Đông, thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Tại bến xe phía Đông (xã Nghi Phú, TP Vinh) Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Hội Doanh nhân trẻ, Tỉnh đoàn Nghệ An, Lữ đoàn Phòng không 283 Quân khu IV tổ chức nấu bánh chưng cung cấp cho bà con vùng lũ.

Tỉnh đoàn Nghệ An phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia gói bánh chưng cùng đoàn viên thanh niên tại các điểm do Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh: Thanh Lê
Tỉnh đoàn Nghệ An phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia gói bánh chưng cùng đoàn viên thanh niên tại các điểm do Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh: Thanh Lê

Phong trào thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh, cán bộ, công chức, doanh nghiệp tham gia.

Đoàn viên thanh niên Lữ đoàn phòng không 283 tham gia gói bánh chưng. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn Phòng không 283 tham gia gói bánh chưng. Ảnh: Thanh Lê

Với sự quyên góp bằng vật chất và ngày công trong ngày đầu tiên triển khai tại điểm nấu bánh xe phía Đông đã nấu khoảng 3.000 bánh chưng. Việc làm này sẽ được duy trì đến khi đồng bào vùng lũ ổn định cuộc sống, tự đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Hội doanh nhân trẻ Nghệ An hỗ trợ bằng vật chất, trực tiếp tham gia gói bánh chưng. Ảnh: Thanh Lê
Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An hỗ trợ bằng vật chất, trực tiếp tham gia gói bánh chưng. Ảnh: Thanh Lê

Thể hiện đạo lý "tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách” và tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN toàn tỉnh tích cực quyên góp, kêu gọi các nguồn lực xã hội chung tay giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Chiều ngày 20/10, đồng chí Phó Bí thư Trung ương Đoàn đến động viên, tặng quà 5 triệu đồng hỗ trợ người dân tham gia gói bánh chưng tại điểm bến xe phía Đông
Chiều ngày 20/10, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đến động viên, trao 5 triệu đồng hỗ trợ người dân tham gia gói bánh chưng tại điểm bến xe phía Đông. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo Tỉnh đoàn thăm tặng quà điểm gói bánh chưng tại Trường Trung cấp dạy nghề số 1. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo Tỉnh đoàn thăm tặng quà điểm gói bánh chưng tại Trường Trung cấp dạy nghề số 1. Ảnh: Thanh Lê

Phong trào “bánh chưng xanh ấm tình đồng bào vùng lũ” đang được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.