Tuổi trẻ Nghệ An ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2022

Tuổi trẻ Nghệ An ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với phương châm hành động “Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững ”,  Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của tuổi trẻ Nghệ An hứa hẹn là môi trường để đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trên tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Sáng 4/6, tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Dự Lễ ra quân có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Nghệ An; Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, đại diện lãnh đạo địa phương.

Toàn cảnh Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Toàn cảnh Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tô thắm hình ảnh thanh niên tình nguyện

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” là hoạt động trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm của các cấp bộ Đoàn, Hội. Năm nay, khi dịch Covid-19 được đẩy lùi, trạng thái bình thường mới được thiết lập, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn xã Tam Hợp, huyện Tương Dương - là xã miền núi cao miền Tây Nghệ An, giáp biên giới nước bạn Lào để tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch.

Đây cũng là địa bàn mà cách đây hơn 8 năm đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho chủ trương giao cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới giai đoạn 2013 - 2020, nay là nơi đóng chân của Tổng đội TNXP 9.

Năm 2022, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè càng ý nghĩa hơn khi tuổi trẻ toàn tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với phương châm hành động “Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai từ ngày 01/6 đến ngày 31/8, trọng tâm với 14 chỉ tiêu gắn với 01 chương trình và 04 chiến dịch gắn với các khối đối tượng.

Cụ thể: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” trong lực lượng giảng viên, giáo viên, sinh viên trẻ, đoàn viên, thanh niên tại các địa bàn tổ chức điểm thi tốt nghiệp; Chiến dịch “Mùa Hè xanh” trong cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên các trường học viện, đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” trong cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” trong thanh niên công nhân, viên chức trẻ; Chiến dịch “Hành quân xanh” trong đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang.

Ban Tổ chức trao tặng 10 suất quà cho 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt trên địa bàn xã Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: Thanh Quỳnh
Ban Tổ chức trao tặng 10 suất quà cho 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt trên địa bàn xã Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhằm thể hiện tinh thần xung kích, chủ động sáng tạo trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bên cạnh các nội dung truyền thống, chiến dịch năm nay sẽ có thêm những hoạt động mới để phù hợp với bối cảnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như: Tập trung tổ chức chăm lo, khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 cho người dân; thành lập đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng” hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung triển khai xây dựng các công trình thanh niên cấp tỉnh, đó là: Công trình tu bổ tượng đài “Bác Hồ với tuổi trẻ và tuổi trẻ với Bác Hồ”, công trình công trình “Cầu đoàn kết”; “Cầu nối yêu thương cùng em tới trường”.

Nghi thức trao cờ phát động chiến dịch hè. Ảnh: Thanh Quỳnh
Nghi thức trao cờ phát động chiến dịch hè. Ảnh: Thanh Quỳnh

Từng bước đổi mới các hoạt động vì cộng đồng

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam khẳng định, rất nhiều hoạt động tình nguyện đã để lại dấu ấn sâu đậm, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, màu áo xanh của bạn đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện hỗ trợ cùng các lực lượng chức năng phòng chống dịch Covid-19 đã khắc họa tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè chính là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến trong việc tiếp tục đẩy mạnh, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời các cấp bộ Đoàn phấn đấu về đích, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn tuổi trẻ Nghệ An cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức, tổ chức hoạt động tình nguyện theo hướng sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số; nội dung các hoạt động tình nguyện cần được chọn lọc, có sự đầu tư, hướng đến nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo tính bền vững trong từng công trình, phần việc.

Trao tặng điểm vui chơi thiếu nhi cho các em nhỏ tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Công trình do Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An triển khai thực hiện. Ảnh: Thanh Quỳnh
Trao tặng điểm vui chơi thiếu nhi cho các em nhỏ tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Công trình do Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An triển khai thực hiện. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để Chiến dịch đạt kết quả tốt đẹp nhất, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội và tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy trí tuệ, khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích tình nguyện để triển khai đồng loạt, đa dạng và linh hoạt các chương trình hành động. Từ đó, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp xã hội cùng tham gia; phát huy tối đa tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, mỗi ĐVTN phải luôn xác định đi tình nguyện là đi để cống hiến, để trải nghiệm và trưởng thành. Các hoạt động phải cụ thể, có màu sắc của thanh niên và có dấu ấn, sự tin tưởng và ủng hộ của bà con nhân dân tại địa phương, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn cần xem Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay là cơ hội để bứt phá, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tuổi trẻ toàn tỉnh sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ngay sau lễ ra quân. Ảnh: Cơ sở Đoàn cung cấp
Tuổi trẻ toàn tỉnh sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ngay sau lễ ra quân. Ảnh: Cơ sở Đoàn cung cấp

Ngay sau lễ ra quân, hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện đồng loạt các hoạt động hưởng ứng như tư vấn, tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Tổ chức chăm sóc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân, Xây mới đường giao thông nông thôn, làm hàng rào xanh, thăm già làng trưởng bản, xây dựng thư viện ngày hè cho thiếu nhi, trao tặng điểm vui chơi, xây dựng điểm tập kết rác thải, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân.

Tại lễ ra quân, Ban tổ chức dành tặng 10 túi quà an sinh cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Hợp, huyện Tương Dương; trao tặng công trình “Thư viện ngày hè” do Tỉnh đoàn và các đơn vị đồng hành phối hợp thực hiện; công trình “Điểm tập kết rác thải trong khu dân cư”; Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh dành tặng bộ dụng cụ y tế trị giá 30 triệu đồng cho Tổ y tế Tổng đội Thanh niên xung phong 9...

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.