Tuổi trẻ Nghệ An: Đội mưa, vượt dịch tiếp sức cùng sỹ tử

(Baonghean.vn) - Đồng hành với hơn 34.000 thí sinh của Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các đội thanh niên tình nguyện của các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ các thí sinh bước vào kỳ thi một cách trọn vẹn nhất.

“Tiếp sức mùa thi” chú trọng công tác phòng, chống dịch

Trước kỳ thi, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền để thí sinh nắm rõ yêu cầu, quy chế của Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đồng thời rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các thí sinh vùng sâu, vùng xa cần hỗ trợ ôn thi và thí sinh tật nguyền. Cùng đó, tiến hành tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội tình nguyện, nhất là cách phòng, chống dịch Covid-19.

Chú trọng
Các đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các điểm thi. 

Để đảm bảo cho hoạt động Tiếp sức mùa thi diễn ra hiệu quả, an toàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đơn vị Đoàn - Hội trực thuộc chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa bàn triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm thi.

Theo đó, các đơn vị đã chủ động triển khai các hoạt động như: đặt nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khu vực dự thi; tập huấn các kỹ năng để chủ động phòng chống dịch, tập huấn kỹ năng phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn trước và trong các ngày thi. 

Tại các điểm thi, các tình nguyện viên đã phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an, ngành Y tế, Giáo dục để hướng dẫn thí sinh đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, chủ động nắm bắt, thực hiện hướng dẫn thí sinh, người nhà thí sinh một cách chu đáo, hiệu quả.

Tiến hành
Các thí sinh được nhắc nhở tuân thủ nghiêm các nguyên tắc phòng, chống dịch trước khi vào phòng thi.

“Suất ăn, chỗ ở 0 đồng” hỗ trợ các thí sinh khó khăn

Khi những sỹ tử bước vào môn thi đầu tiên tại điểm Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương) thì Đội thanh niên tình nguyện của địa phương cũng bắt tay vào dọn dẹp để chuẩn bị các suất cơm miễn phí phục vụ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Được biết, đây là điểm trường có nhiều thí sinh đến từ các xã Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Giang, Thanh Tùng, Thanh Mai, Thanh Xuân và Thanh Lâm.  Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được Ban Chấp hành Đoàn xã nắm bắt kịp thời để lập danh sách, báo cáo lên Đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi để kịp thời chuẩn bị suất ăn cho các em.

Đội
Việc tổ chức các bữa ăn miễn phí cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được triển khai đồng bộ, rộng rãi trên các đơn vị cơ sở Đoàn toàn tỉnh. 

Mỗi suất ăn đầy đủ chất dinh dưỡng được các bạn đoàn viên, thanh niên chăm chút tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu sạch, nấu ăn, đóng hộp và sẽ được chuyển đến tận tay thí sinh sau môn thi đầu tiên.

Không chỉ hỗ trợ các suất ăn, Huyện đoàn Thanh Chương còn tiến hành vận động các chủ nhà nghỉ, nhà trọ xung quanh các điểm thi để cung cấp các phòng nghỉ miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Huyện đoàn Thanh Chương cho biết, toàn huyện đã thành lập 6 Đội thanh niên tình nguyện để hỗ trợ tại 6 điểm thi trên địa bàn. Các tình nguyện viên đã phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng phân luồng giao thông; nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn, hỗ trợ đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn; tặng khẩu trang, nước uống cho thí sinh... Đồng thời, triển khai các hoạt động cung cấp bữa ăn, chỗ nghỉ miễn phí cho thí sinh và người nhà không ở địa bàn điểm thi.

Các suất
Các suất cơm được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ dinh dưỡng được trao tận tay các thí sinh sau khi môn thi kết thúc. 

Bên cạnh huyện Thanh Chương, các hoạt động cung cấp bữa ăn miễn phí, phòng nghỉ miễn phí được triển khai đồng bộ trên nhiều cơ sở Đoàn toàn tỉnh. Trong đó, nhiều địa phương nổi bật như Huyện đoàn Quỳ Hợp, Tương Dương, Tân Kỳ, Yên Thành... đã chỉ đạo các Đội thanh niên tình nguyện cũng đã triển khai nấu ăn và phục vụ hàng nghìn suất cơm và nước uống miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa nhằm khích lệ tinh thân các em thi tốt các môn tiếp theo.

Xe lai miễn phí hỗ trợ thí sinh

Tại huyện miền núi Quỳ Châu, toàn huyện có 1 điểm thi tập trung tại Trường THPT Quỳ Châu  với 482 thí sinh đến từ 12 xã, thị trấn của toàn địa phương. Để đến được điểm thi, nhiều thí sinh đến từ các xã Diên Lãm, Châu Hoàn, Châu Thuận phải vượt qua quãng đường hàng chục km.

Hiểu được khó khăn của các em, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳ Châu đã chỉ đạo thành lập 12 đội xe lai miễn phí tại 12 xã, thị trấn của huyện và 1 đội phục vụ tại điểm thi chính. Từ đây, các tình nguyện viên nắm bắt nhu cầu của các em thí sinh để hỗ trợ cho các em có mặt đúng giờ dự thi.

Các xe ôn
Tại các huyện miền núi, nhiều em thí sinh phải vượt hàng chục km mới đến được địa điểm thi. Do đó, đội hình xe lai miễn phí đã được thành lập để kịp thời giúp đỡ các em.

Đối với huyện Quỳnh Lưu, để giúp đỡ cho các thí sinh là F1, F2 và nằm trong khu vực phong tỏa, Đoàn xã Quỳnh Lương đã phố hợp với Trường THPT Quỳnh Lưu 3 vận động các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn huyện để bố trí xe miễn phí cho các thí sinh.

Theo đó, 2 thí sinh F1 đã được xe của Trung tâm Y tế huyện hỗ trợ đến phòng thi; 2 xe khách 24 chỗ ngồi đã vận chuyển 20 em diện F2 và 12 em thuộc khu vực phong tỏa trên địa bàn xã Quỳnh Minh và Quỳnh Lương đến địa điểm thi an toàn. Ngoài ra, 12 Đội thanh niên tình nguyện với 150 tình nguyện viên đã phối hợp với các lực lượng liên quan để hỗ trợ tại 5 điểm thi trên địa bàn toàn huyện.

Tại Quỳnh
2 xe khách 24 chỗ ngồi đã vận chuyển 20 thí sinh diện F2 và 12 em thuộc khu vực phong tỏa trên địa bàn xã Quỳnh Minh và Quỳnh Lương đến địa điểm thi. 

Những món quà ý nghĩa

Đồng hành cùng các sỹ tử không chỉ là sự hỗ trợ của sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi, mà bên cạnh đó còn những món quà nhỏ từ chính tay các bạn đã làm dành tặng thí sinh. Dù chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý do dịch bệnh Covid-19, nhưng chính sự tinh tế của các thanh niên tình nguyện đã giúp các thí sinh an tâm chinh phục kỳ thi phía trước.
HĐ
Những chiếc bút chì được Huyện đoàn Con Cuông dành tặng cho các thí sinh. 
Đồng chí Lữ Thị Băng Châu - Bí thư Huyện đoàn Con Cuông cho biết, địa phương có 1 điểm thi tốt nghiệp THPT diễn ra tại Trường THPT Con Cuông. Tại điểm thi này, thí sinh từ 13 xã, thị trấn sẽ tập trung về đây. Trong đó, có nhiều em ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
Để động viên các em, các tình nguyện viên đã vận động được hơn 1.000 khẩu trang, 100 thùng nước, 500 bút chì, cục tẩy... để làm quà tặng cho các em. Các món quà được trang trí ngộ nghĩnh, bắt mắt, đính kèm lời động viên, khích lệ cho các em làm bài tốt, nhiều thí sinh đã rất xúc động khi nhận được những món quà này từ đội ngũ tình nguyện viên.
Đ
Thanh niên tình nguyện cùng nhau tạo nên những bức tranh cổ động, lời động viên và lời chúc chiến thắng dành cho các thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Để hỗ trợ cho thí sinh, người nhà thí sinh tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo thành lập 68 Đội hình Thanh niên tình nguyện hoạt động tại 68 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh.

Bình quân mỗi đội thanh niên tình nguyện có từ 10 - 15 tình nguyện viên.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.