Tuổi trẻ Quế Phong chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, cùng với cán bộ và nhân dân trên địa bàn, đoàn viên, thanh niên huyện Quế Phong đang nỗ lực đóng góp công sức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Những ngày vừa qua, có tới hàng trăm công dân đang làm ăn, sinh sống ở các tỉnh phía Nam trở về Quế Phong tránh dịch Covid-19. Các cấp chính quyền và các đoàn thể một mặt đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch, mặt khác tổ chức đón và bố trí các điểm cách ly tập trung cho các công dân trở về từ vùng dịch.

Ảnh: CSCC
Đoàn viên, thanh niên huyện Quế Phong tham gia dọn vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất cho khu cách ly tập trung. Ảnh: CSCC

Ngay từ khi nắm bắt được thông tin sẽ có số lượng lớn công dân ở các tỉnh phía Nam trở về địa phương, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quế Phong đã yêu cầu Đoàn Thanh niên các xã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tổng dọn vệ sinh các khu cách ly, sửa soạn, sắp đặt và bổ sung các vật dụng (giường, chiếu, thiết bị vệ sinh…) sẵn sàng tiếp nhận các công dân về cách ly.

Đội Thanh niên xung kích của xã Tri Lễ đã đi đầu trong việc chuẩn bị các điểm cách ly trên địa bàn. Khi những công dân đầu tiên về đến khu cách ly của xã tại Trường PTDTBT THCS Tri Lễ, Đội Thanh niên xung kích đã kịp thời hỗ trợ công tác tiếp đón và hỗ trợ lực lượng hậu cần nấu ăn bữa tối phục vụ bà con. Nhờ đó, các sinh hoạt tại khu cách ly sớm được ổn định và đi vào nề nếp, giúp bà con yên tâm và ấm lòng khi trở về quê hương.

Ảnh: CSCC
ĐVTN huyện Quế Phong chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho các công dân trong khu cách ly tập trung ở xã Tri Lễ. Ảnh: CSCC

Tiếp đến là lực lượng ĐVTN thị trấn Kim Sơn và các xã Thông Thụ, Quang Phong và Tiền Phong cũng đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các khu cách ly tập trung. Tất cả đều vào cuộc với tinh thần khẩn trương, đảm bảo an toàn, thuận tiện và góp phần khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Xác định công dân trở về từ các tỉnh phía Nam (chủ yếu là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai) phần lớn là công nhân, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên không có việc làm, tiền tích trữ đã cạn nên sẽ gặp nhiều khó khăn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Quế Phong đã kêu gọi hỗ trợ. Đoàn Thanh niên các cơ quan, đơn vị đã chung tay vận động, kêu gọi ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào quê hương.

Ảnh: CSCC
ĐVTN huyện Quế Phong ủng hộ nhu yếu phẩm cho các công dân tại khu cách ly tập trung xã Tri Lễ. Ảnh: CSCC

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan huyện trao 150 suất ăn nhẹ cho bà con đang được cách ly tại khu cách ly tập trung xã Tri Lễ. Tặng quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly và chốt kiểm dịch, hỗ trợ thực phầm, phục vụ nấu ăn với tổng số tiền 17 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được huy động từ việc xã hội hóa, là đóng góp của của ĐVTN và các nhà hảo tâm.

“Những món quà tuy rất nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm của tuổi trẻ huyện Quế Phong gửi gắm tới đồng bào ở các khu cách ly và chia sẻ khó khăn với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt trực”, chị Nguyễn Thị Hiệp - Bí thư Huyện đoàn cho biết.

Ảnh: CSCC
ĐVTN huyện Quế Phong tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trên địa bàn xã Tiền Phong. Ảnh: CSCC

Cùng với hỗ trợ đồng bào ở các khu cách ly, tuổi trẻ Quế Phong còn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho bà con các bản làng, hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Nhiều cán bộ Đoàn Thanh niên các xã và các chi đoàn là thành viên Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng tại nơi cư trú. Đặc biệt, có hơn 60 ĐVTN tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn.

“Trên địa bàn huyện vừa xuất hiện 1 ca dương tính, số lượng công dân trở về từ tâm dịch sẽ tiếp tục tăng cao, tình hình dịch bệnh có khả năng sẽ phức tạp hơn, lực lượng ĐVTN  luôn xác định sát cánh cùng các cấp chính quyền, các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, giữ gìn cuộc sống bình yên cho quê hương”.

Chị Nguyễn Thị Hiệp - Bí thư Huyện đoàn Quế Phong

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.