Tướng Ba Lan đề nghị trục xuất công dân Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tướng Ba Lan Waldemar Skrzypczak đã kêu gọi chính phủ Ba Lan và các nước châu Âu khác giúp đỡ Kiev trong việc huy động và trục xuất những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi quân sự. 

linh-ukraine-7920.jpg
Binh sĩ Ukraine tại buổi huấn luyện ở tỉnh Dnipropetrovsk hồi mùa Hè năm 2023. Ảnh: Reuters

Theo hãng RT, vào cuối tháng 1, cựu chỉ huy Lực lượng Mặt đất, Tướng Waldemar Skrzypczak, đã đưa ra đề xuất: Để hỗ trợ Ukraine, chính phủ Ba Lan nên trục xuất tất cả đàn ông quốc tịch Ukraine nằm trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự hiện đang sống trên lãnh thổ Ba Lan. Theo ông, các quốc gia khác, như Pháp hay Cộng hòa Séc, có thể "noi theo".

Đây phải là một sáng kiến ​​gửi tới các chính phủ ở Warsaw, Paris, Praha, bất kể những người Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ ở đâu. Các chính phủ này phải giúp Kiev thực hiện việc trục xuất” - vị tướng Ba Lan kêu gọi.

Bình luận về ý tưởng của cựu chỉ huy Lực lượng Mặt đất, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết trong một tuyên bố: "Liên quan đến các vấn đề huy động quân Ukraine ở nước ngoài, bao gồm cả ở Ba Lan, chúng tôi nhận thức được tình hình hiện tại và vấn đề nảy sinh đối với phía Ukraine. Chúng tôi đang xem xét cách có thể hỗ trợ Kiev. Chúng tôi tin rằng, giải pháp tối ưu sẽ là giải quyết những vấn đề này ở cấp độ châu Âu.

Theo dữ liệu của Eurostat vào tháng 11 năm 2023, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine, 650.000 người Ukraine trong độ tuổi quân sự đã di cư sang các nước thành viên EU. Ngược lại, theo Liên hợp quốc, tổng cộng khoảng 6,5 triệu người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã rời Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn AP, vào năm 2023, Kiev bắt đầu tuyển dụng những người Mỹ Latinh đánh thuê gia nhập Lực lượng Vũ trang Ukraine. Sĩ quan bộ phận điều phối của quân đoàn nước ngoài của Lực lượng vũ trang Ukraine, Alexander Shakhuri cho biết, năm 2023 Lực lượng vũ trang Ukraine đã tạo ra một cơ sở hạ tầng gồm các nhà tuyển dụng, giảng viên và sĩ quan điều hành cấp dưới nói tiếng Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, theo Alexander Shakhuri, những người lính đánh thuê này chỉ đến vì nhu cầu về tiền, chứ không phải bởi mong muốn bảo vệ lợi ích của Kiev./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.