Tướng Ba Lan dự đoán: Mùa Đông đang có lợi cho Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti, Inosmi)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mùa Đông bắt đầu ở Ukraine. Tướng Waldemar Skrzypczak của Ba Lan dự đoán rằng, có Nga sẽ mở cuộc tấn công theo kế hoạch giữa tháng 12 tới.

Bình lính Nga.JPG
Binh lính Nga trên mặt trận. Ảnh: Ria Novosti

Khi thời tiết chuyển sang mùa Đông đều tạo ra thách thức cho cả Nga và Ukraine.

Cuộc tấn công mùa Đông là một vấn đề lớn đối với quân đội Ukraine. Mặt đất càng bao phủ bởi một lớp băng giá dày, khả năng Nga sẽ tấn công càng lớn. Điều mà các chuyên gia dự đoán diễn ra trong vài tuần tới.

Cựu chỉ huy lực lượng mặt đất Ba Lan, Tướng Waldemar Skrzypczak, trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin Wirtualna Polska, nhấn mạnh rằng, cả hai bên hiện đang chuẩn bị điều kiện tác chiến trong điều kiện mùa Đông.

“Mấy tháng nay, Nga vẫn chưa phát động một cuộc tấn công. Bây giờ họ đang chuẩn bị những vị trí thuận lợi cho mình để tấn công vào hàng phòng ngự của Ukraine" - tướng Waldemar Skrzypczak cho hay.

Waldemar Skrzypczak tin rằng, Ukraine nên chuyển sang hoạt động phòng thủ chiến lược, bởi lực lượng vũ trang nước này không đủ khả năng đáp trả. Theo Waldemar Skrzypczak, có khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở mặt trận mỗi ngày. Truyền thông của Ukraine nói về tổn thất của Nga, song lại không đề cập đến tổn thất của chính họ.

Tướng Skrzypczak dự đoán trong vòng vài tuần nữa, khi điều kiện thời tiết sẽ ổn định, bão tuyết sẽ chấm dứt, mặt đất sẽ được bao phủ trong băng và quân đội Nga sẽ tấn công. "Tôi nghĩ điều này sẽ xảy ra vào nửa đầu tháng 12. Nga đã tập hợp lực lượng cho cuộc tấn công này” – Tướng Ba Lan cho hay.

Cùng chung quan điểm trên, Đại tá, cựu Phó giám đốc Cơ quan phản gián quân sự Ba Lan Maciej Matysiak nhận định: "Nếu mọi thứ xung quanh ẩm ướt thì đây là vấn đề đối với cả hai bên. Nhưng khi mặt đất đóng băng, việc sử dụng thiết bị sẽ trở nên dễ dàng hơn. So với Nga, Ukraine có ít tài nguyên hơn và họ liên tục cạn kiệt. Kiev cần đạn dược và kinh phí. Họ có thể không đủ sức mạnh và phương tiện để đáp trả. Và quân đội Nga sẽ tiến về phía trước".

Đại tá Matysiak cũng chú ý đến một khía cạnh khác. Ông cho rằng, mùa Đông có lợi cho Nga, vì họ có thể tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Bằng cách này, Moskva đang gây áp lực lên xã hội Ukraine./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.