Tượng Donald Trump khỏa thân gây náo loạn New York

Một bức tượng khỏa thân của ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua bị dỡ bỏ sau khi gây náo loạn quảng trường Union, thành phố New York.

tuong-donald-trump-khoa-than-gay-nao-loan-new-york

Bức tượng ông Trump khỏa thân ở quảng trường Union. Ảnh: The Verge

Theo Guardian, bức tượng ông Trump hoàn toàn khỏa thân và không có tinh hoàn do nhóm vô chính phủ INDECLINE dựng lên. Tác phẩm khiến quảng trường Union chật kín người tới ngắm và chụp ảnh ở đủ mọi lứa tuổi. 

"Thật kinh khủng, đẹp một cách bi thảm", Jeanne-Marie Patrick nói khi cô quỳ xuống để chụp ảnh bên bức tượng. Cô đến xem bức tượng vào giờ giải lao sau khi nhìn thấy nó trên Facebook. Dù thất vọng vì khuôn mặt không hoàn toàn giống ông Trump nhưng cô vẫn rất kinh ngạc về nó. "Một tuần vừa rồi thật khủng khiếp và đây là điều tuyệt nhất đối với tôi".

Athelea Sookia, một người khác, cũng nhờ bạn chụp hộ một bức ảnh với bức tượng.

"Ông ta không xứng làm tổng thống. Ông ta ghét người Mexico. Hãy đuổi ông ta đi", cô nói. 

tuong-donald-trump-khoa-than-gay-nao-loan-new-york-1

Mọi người hào hứng chụp ảnh bức tượng ông Trump khỏa thân. Ảnh: The Verge

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, INDECLINE giải thích rằng họ muốn làm nhục ông Trump, nhấn mạnh đến khuynh hướng độc tài của ứng viên đảng Cộng hòa.

Các bức tượng tỷ phú Mỹ khỏa thân cũng đồng thời được công bố tại San Francisco, Los Angeles, Cleveland và Seattle. 

Ginger, người thiết kế bức tượng, cho biết ông muốn tạo ra một "vẻ ngoài khó ưa" cho ông Trump. Bức tượng có phần da sần sùi, mông xệ với chi tiết đặc trưng là chiếc nhẫn Masonic trên ngón tay. Nhóm này cũng đã tung ra video mô tả quá trình tạo ra các bức tượng trên.

Tuy nhiên, bức tượng ở quảng trường Union hôm qua đã bị giới chức dỡ bỏ. Sở cảnh sát New York giám sát quá trình này. Một sĩ quan cho hay nó là tài sản vô chủ và phải bị di dời.

"Cơ quan quản lý công viên và các công trình giải trí thành phố New York không cho phép bất cứ hành vi xây dựng nào dù là nhỏ nhất", một phát ngôn viên của cơ quan này nói.

Trước đó, một bức tranh khỏa thân của Trump cũng được lan truyền trên Internet sau khi tác phẩm bị cấm trưng bày nơi công cộng do vi phạm bản quyền.

Nhóm INDECLINE từng đặt tên của một nhóm người da màu bị cảnh sát sát hại lên các ngôi sao Hollywood và vẽ bức tranh tường phản đối ông Trump ở biên giới Mỹ - Mexico.

 Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.