Tương Dương cần phát huy hết tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững

(Baonghean.vn) - Đánh giá Tương Dương có nhiều tiềm năng, lợi thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị huyện cần có bước đi táo bạo trong phát triển kinh tế, tập trung vào các thế mạnh từ tài nguyên rừng, quỹ đất lâm nghiệp, diện tích mặt nước.
Ngày 9/6, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng tham gia đoàn đồng chí Hồ Đình Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án TAND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: Phạm Bằng
Chiều 9/6, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng tham gia đoàn đồng chí Hồ Đình Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án TAND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: Phạm Bằng

NHIỀU CHỈ TIÊU TĂNG HƠN CÙNG KỲ              

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Tương Dương đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 2.326 tỷ đồng; huyện tổ chức thiết kế xong 816,7ha diện tích trồng rừng tập trung; trồng được 208,2 ha rừng, tăng 459,7% so với cùng kỳ. Độ che phủ rừng đạt 79,14%.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 196,306,5 tỷ đồng, đã giải ngân 64,083,8 tỷ đồng, đạt 32,6% kế hoạch vốn. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 462,025 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Các chính sách về lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ông Phan Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương báo cáo Tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Phan Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Phạm Bằng

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đến thời điểm này 45 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Tương Dương đã hoàn thành công tác Đại hội. Tiểu ban Văn kiện đã cơ bản hoàn thành dự thảo lần cuối các văn kiện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác nhân sự đang được triển khai các bước theo kế hoạch. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương sẽ diễn ra trong tháng 7/2020.

Lãnh đạo huyện Tương Dương cũng thẳng thắn nhìn nhận, tiến độ, kết quả trồng rừng tập trung chưa đạt yêu cầu. Công tác xây dựng NTM ở một số xã có phần chững lại. Hoạt động kinh doanh của các Hợp tác xã trên địa bàn chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư còn thấp (32,6%); một số công trình triển khai chậm tiến độ.

Công tác kết nối phát triển du lịch còn chậm, hiệu quả chưa cao. Số học sinh bỏ học sau nghỉ dịch Covid-19 còn nhiều (92 em). Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn xảy ra và chưa có giải pháp hữu hiệu.

Ông Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tương Dương báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tương Dương báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương cho rằng, đến nay những tồn tại, vướng mắc tại các dự án thủy điện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

"Việc nổi cộm là Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về giải quyết những tồn tại, vướng mắc kéo dài ở dự án Thủy điện Bản Vẽ chưa được thực hiện. Đối với Thủy điện Khe Bố, việc lòng hồ bồi lắng lớn, khi lũ về thì nước dâng nhanh, gây ngập úng nặng. Đề nghị tỉnh làm việc với chủ đầu tư, Bộ GTVT nâng cấp tuyến đường QL7. Đồng thời, vào cuộc kiểm tra biểu hiện ô nhiễm tại hạ du Thủy điện Bản Vẽ, thượng du Thủy điện Nậm Nơn để nhân dân bớt lo lắng", đồng chí Nguyễn Văn Hải kiến nghị.

KHAI TÁC TỐT TIỀM NĂNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại buổi làm việc, đại diện các sở GTVT, NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Tài Chính, Sở KH&ĐT... đã trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề, kiến nghị của huyện Tương Dương. Đồng thời, gợi mở nhiều vấn đề để huyện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trao đổi về nội dung trồng rừng, tỷ lệ độ che phủ rừng của huyện Tương Dương. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trao đổi về nội dung trồng rừng, tỷ lệ độ che phủ rừng của huyện Tương Dương. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá cao những kết quả nổi bật mà huyện Tương Dương đạt được trong thời gian qua, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Tương Dương có thuận lợi về địa lý, tài nguyên rừng và quỹ đất lâm nghiệp, diện tích mặt nước lớn với nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tương Dương cần có cách đi đột phá hơn, táo bạo để tiến nhanh hơn; Chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt hơn kịch bản tăng trưởng năm 2020. Tập trung phát triển chăn nuôi tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng có giá trị cao như cây ăn quả, chanh leo… Phát triển nuôi trồng thủy sản nhưng không nên quá ồ ạt, tránh tác động xấu đến môi trường.

xây dựng trạm quan sát cảnh quan kết hợp lều trú chân và đường đi bộ phục vụ du lịch sinh thái tại rừng đặc dụng Săng lẻ. Ảnh: Hồ Phương
Rừng săng lẻ tại xã Tam Đình sẽ được xây dựng trạm quan sát cảnh quan kết hợp lều trú chân phục vụ du lịch sinh thái. Ảnh: Hồ Phương

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị huyện tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phát triển trồng rừng gỗ lớn, quy hoạch vùng nguyên liệu mét, trồng dược liệu dưới tán rừng, liên kết ứng dụng công nghệ cao trong trồng và chăm sóc rừng. Bên cạnh đó, kiểm soát tốt công tác bảo vệ rừng…

Huyện Tương Dương cũng cần chủ động làm tốt công tác phòng chống thiên tai; Cần có sự tập huấn cho người dân, phối kết hợp tốt với các nhà máy thủy điện trong tiêu thoát, xã lũ, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong mùa mưa bão. Thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tương Dương cần có bước, cách đi đột phá hơn, táo bạo để tiến nhanh hơn trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tương Dương cần có bước đi đột phá hơn, táo bạo để tiến nhanh hơn trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức.

Về những kiến nghị của huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp, Sở Du lịch, Sở Công Thương xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…