Tương Dương họp khẩn lúc nửa đêm sau khi phát hiện 3 ca nhiễm Covid trên địa bàn

(Baonghean.vn) - Ba bệnh nhân tại bản Chăm Puông xã Lượng Minh huyện Tương Dương có lịch trình di chuyển phức tạp. Hiện chưa rõ nguồn lây.
Liên quan đến 03 trường hợp dương tính với virus SAR-CoV2 tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Tương Dương đã triệu tập cuộc họp khẩn lúc 2h sáng ngày 14/7.
Tham dự cuộc họp có GS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Tham dự cuộc họp có PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; ông Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Phan Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Thành Cường

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid huyện Tương Dương, vào ngày 13/7, qua kiểm tra, khám sàng lọc ban đầu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương đã phát hiện 4 trường hợp công dân ở bản Chăm Puông có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19. Trung tâm Y tế đã tiến hành lấy mẫu và chuyển CDC tỉnh để làm xét nghiệm PCR, kết quả có 3 trường hợp dương tính SARS - CoV2.

Ngay sau khi có thông tin về ca nhiễm SAR-CoV2 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tương Dương đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh. Ban chỉ đạo đã đưa khu cách ly tập trung tại Trường DTNT THCS huyện Tương Dương vào vận hành, đáp ứng cách ly các trường hợp F1. Khẩn trương điều tra truy vết các trường hợp F1, F2, tổ chức cách ly theo đúng quy định. Tập trung lấy mẫu để test nhanh cho 100% người dân bản Chăm Puông trong đêm 13/7. Thành lập các chốt chặn tại các tuyến đường giao thông vào bản Chăm Puông và xã Lượng Minh.

Đồng chí Phan Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương kiến nghị một số nội dung liên quan đến phong, chống dịch Covid trên địa bàn. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Phan Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương kiến nghị một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid trên địa bàn. Ảnh: Thành Cường

Tại cuộc họp, đồng chí Phan Văn Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương đề nghị UBND tỉnh và Sở Y tế tăng cường lực lượng để hỗ trợ huyện thực hiện công tác phòng, chống dịch; Thực hiện phong tỏa khu vực bản Chăm Puông từ 0h ngày 14/7/2021; Chuyển các ca F0 về điều trị tập trung tại tuyến tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Dương Đình Chỉnh - ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Tương Dương và đề nghị huyện cần đưa ra các phương án cụ thể để chủ động trong công tác phòng chống dịch thời gian tới như: Phải khẩn trương điều tra, truy vết nguồn lây bệnh; điều tra những trường hợp F1 để đưa cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, tiêu độc khử trùng nhà ở bệnh nhân, bệnh viện… Đồng thời phát huy “4 tại chỗ” trong phòng chống dịch và có kịch bản cụ thể nếu như có các ca bệnh tăng tại cộng đồng với phương châm: điều tra truy vết khoanh vùng nhanh, tránh lây lan diện rộng. Chuyển 3 bệnh nhân xuống Bệnh viện Dã chiến số 1 Hưng Nguyên để điều trị.

Bản Chăm Puông xã Lượng Minh huyện Tương Dương, nơi xuất hiện 3 ca nhiễm Covid mới. Ảnh: Thành Cường
Bản Chăm Puông xã Lượng Minh huyện Tương Dương, nơi xuất hiện 3 ca nhiễm Covid mới. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Dương Đình Chỉnh nhất trí với đề xuất thực hiện theo Chỉ thị 16 bản Chăm Puông xã Lượng Minh. Giao CDC Nghệ An cùng phối hợp giúp huyện Tương Dương tiếp tục khai thác, điều tra truy vết khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm... Đồng thời Sở Y tế sẵn sàng hỗ trợ giúp huyện Tương Dương khi cần thiết.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.