Tương Dương: Triệt xóa 10 ổ nhóm sử dụng vũ khí nóng, mua bán ma túy

(Baonghean.vn) - Các lực lượng chức năng ở Tương Dương đã bắt giữ 91 vụ, 120 đối tượng, triệt xóa 10 ổ nhóm sử dụng vũ khí nóng, mua bán trái phép chất ma túy.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác Quốc Phòng - An ninh năm 2017 và triển chương trình công tác năm 2018, đại diện Công an huyện Tương Dương cho biết: Năm 2017, lực lượng chứcnăng triển khai quyết liệt công tác phòng ngừa, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Xồng Bá Tênh bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ vào tháng 7/2017 cùng 20 bánh heroin. Ảnh tư liệu
Xồng Bá Tênh bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ vào tháng 7/2017 cùng 20 bánh heroin. Ảnh tư liệu

Nhiều chuyên án, vụ án lớn được điều tra khám phá, nhất là các vụ án về mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có vũ khí nóng, các vụ án như giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Theo đó, công an huyện đã điều tra làm rõ, bắt, xử lý 108 đối tượng tội phạm về trật tự xã hội; bắt giữ 91 vụ, 120 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu gần 9 kg ma túy; 7.692 viên ma túy tổng hợp; 5 quả mìn tự chế, 3 quả lựu đạn, 1 khẩu súng AK.

Đặc biệt, lực lượng chức năng đã triệt xóa 10 ổ nhóm sử dụng vũ khí nóng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới; phá bỏ 12 lán, thu 1 kg heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 3 quả mìn tự chế, 1 quả lựu đạn. 

Trong năm 2017,  chính quyền các cấp phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác dự báo, phân tích, xử lý tình hình; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT; thường xuyên phối hợp tuần tra biên giới, qua đó vận động 5 hộ, 36 khẩu người Mông từ bỏ ý định di cư trái pháp phép.

Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho tập thể cá nhân. Ảnh: Hải Châu
Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo QP-AN. Ảnh: Hải Châu

Năm 2018, huyện đề ra nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; dự báo, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống về ANCT-TTATXH, không để bị động bất ngờ, đảm bảo ANQG, giữ vững thế trận QP-AN trên địa bàn huyện.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.