Tướng Iran: Sẽ mở đòn tấn công dữ dội hủy diệt Israel

Theo Trần Việt (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một tướng hàng đầu Iran vừa tuyên bố sẽ hủy diệt Israel và nhấn mạnh Nhà nước Do thái sẽ "sớm không còn nơi nào để trốn chạy ngoài biển cả". Tuyên bố này làm dấy lên quan ngại về một cuộc xung đột lớn ở Trung Đông.

 tuong iran doa huy diet israel bang don tan cong du doi hinh anh 1

Tướng Iran vừa lên tiếng dọa hủy diệt Israel bằng đòn tấn công dữ dội khiến Nhà nước Do Thái chỉ còn cách chạy trốn ra biển.

Cụ thể, trong một bài phát biểu trước quân đội tại thành phố Isfahan, Chuẩn tướng Hossein Salami, Tư lệnh thứ 2 của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhấn mạnh: "Tôi muốn nói với Thủ tướng Nhà nước Do Thái rằng, ông ấy nên học bơi ở Địa Trung Hải. Bởi vì chẳng bao lâu nữa sẽ không còn nơi nào để trốn ngoài biển cả đâu". 

Tướng Salami tiếp tục tuyên bố không cần phải là Iran, Israel có thể bị đánh bại bởi nhóm vũ trang Hezbollah mà Iran hậu thuẫn. "Chỉ Hezbollah là đủ để đánh bại họ", ông Salami tuyên bố. 

Iran hậu thuẫn vũ khí và tiền bạc cho Hezbollah, nhóm vũ trang đã được thành lập từ năm 1985 để đáp trả với  can thiệp của Israel ở Lebanon. Hezbollah được cho là sở hữu tới 150.000 tên lửa và cất giữ chúng trên khắp Lebanon.

Israel và Hezbollah từng xung đột năm 2016 nhưng kết thúc trong bế tắc đã cho thấy hàng nghìn tên lửa bắn vào các thành phố của Israel từ miền nam Lebanon.

Cả Iran và Hezbollah đều giành được chỗ đứng ở Syria trong những năm gần đây, khi ủng hộ chế độ Bashar al-Assad chống lại các nhóm nổi dậy. 

Israel xem sự can thiệp này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và đã tiến hành các cuộc không kích vào các địa điểm liên quan đến Hezbollah hoặc Iran. Israel mới đây thừa nhận, từ năm ngoái đến nay đã thực hiện hơn 200 cuộc không kích vào các mục tiêu Iran và Hezbollah ở Syria.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.