Tương lai nào cho Võ Ngọc Đức và 3 'lão tướng' ở SLNA?

(Baonghean.vn) - Trong số 14 cầu thủ hết hạn hợp đồng với SLNA, đa phần đều đã tìm được bến đỗ mới và sẽ được công bố chính thức trong ít ngày tới. Không được may mắn như những đồng đội, Võ Ngọc Đức, Trần Đình Đồng, Nguyễn Quang Tình và Hoàng Văn Bình đều chưa biết là sẽ đi đâu, về đâu.

Chia sẻ với PV Báo Nghệ An, hậu vệ cánh trái Võ Ngọc Đức khẳng định: “Đến thời điểm này, tôi chưa nhận được cuộc gọi nào từ Ban lãnh đạo SLNA để bàn về chuyện ký hợp đồng mới. Quả thực, tôi cảm thấy rất hoang mang. Nguyện vọng của tôi là được tiếp tục cống hiến cho đội bóng quê hương”.

Sự lo lắng của cầu thủ người Quỳnh Lưu là hoàn toàn dễ hiểu, bởi Võ Ngọc Đức đang trong quá trình  phục hồi chấn thương. Việc không được thi đấu nhiều ở mùa giải năm nay khiến hậu vệ sinh năm 1994 khó lọt vào “mắt xanh” của những đội bóng khác tại V.League.

Võ Ngọc Đức muốn ở lại SLNA. Ảnh: slnafc.com
Võ Ngọc Đức muốn ở lại SLNA. Ảnh: slnafc.com

Tương tự Võ Ngọc Đức là trường hợp của bộ 3 “lão tướng” Nguyễn Quang Tình, Trần Đình Đồng và Hoàng Văn Bình - 3 nội binh cao tuổi nhất của SLNA tại mùa giải 2019. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có buổi làm việc nào giữa Ban lãnh đạo đội chủ sân Vinh và 3 cầu thủ vừa nêu.

Đánh giá một cách công bằng, ngoài Hoàng Văn Bình ra, 2 cầu thủ còn lại đã có một mùa giải khá ấn tượng trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. Tiền vệ Nguyễn Quang Tình đóng góp 3 bàn thắng sau 22 trận ra sân, còn Trần Đình Đồng là một trong những cầu thủ của SLNA có số phút thi đấu nhiều nhất - 2.161 phút.

Hoàng Văn Bình đã sa sút phong độ so với mùa giải trước. Ảnh tư liệu
Hoàng Văn Bình đã sa sút phong độ so với mùa giải trước. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, với độ tuổi trên 30, cơ hội để Nguyễn Quang Tình, Trần Đình Đồng, Hoàng Văn Bình được những đội bóng khác tại V.League chiêu mộ là không thật sự cao. Cho nên, nếu không nằm trong kế hoạch của SLNA, rất có thể, họ sẽ giải nghệ và tham gia những khóa đào tạo HLV.

Được biết, Nguyễn Quang Tình và Hoàng Văn Bình đã hoàn thành khóa đào tạo HLV bằng C do AFC cấp, trong khi Trần Đình Đồng cũng đã gửi hồ sơ đăng ký khóa học này, dự kiến sẽ được AFC tổ chức vào cuối năm nay.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.