Tướng Mỹ cảnh báo Trung Quốc đã trở thành đối thủ quân sự ngang hàng thực sự
Trung tướng Stephen Sklenka nhận định Trung Quốc không còn là đối thủ tiệm cận mà đã ngang hàng với Mỹ trên mọi phương diện, từ sản xuất quốc phòng đến công nghệ AI.
Tại triển lãm Modern Day Marine 2026 diễn ra ở Washington, Trung tướng Stephen Sklenka, Phó tư lệnh phụ trách hậu cần và căn cứ của Thủy quân lục chiến Mỹ, đã đưa ra những đánh giá quan trọng về tương quan sức mạnh giữa Washington và Bắc Kinh. Ông khẳng định Trung Quốc hiện là đối thủ ngang hàng thực sự, cạnh tranh trực tiếp với Mỹ trên hầu hết các thước đo ảnh hưởng quốc gia.
Năng lực công nghiệp và áp lực tại Thái Bình Dương
Theo tướng Sklenka, khái niệm "đối thủ tiệm cận" (near-peer) dành cho Bắc Kinh đã trở nên lỗi thời. Ông nhấn mạnh rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang theo đuổi mục tiêu tái định hình trật tự quốc tế và thay thế vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ thông qua việc tăng cường sức mạnh tổng hợp.
Phân tích về năng lực sản xuất, vị tướng này dẫn số liệu cho thấy khả năng đóng tàu của Trung Quốc hiện lớn gấp khoảng 230 lần so với Mỹ. Bên cạnh đó, Bắc Kinh đang dẫn đầu hoặc chiếm ưu thế trong các lĩnh vực chiến lược như sản xuất thép, khai thác khoáng sản hiếm, chế tạo vệ tinh và sản xuất đạn dược. Tốc độ hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc cũng được thể hiện qua việc mở rộng kho tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tăng tốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân.

Chiến tranh thông minh hóa và công nghệ UAV
Một trong những thách thức lớn nhất mà quân đội Mỹ phải đối mặt là học thuyết tác chiến "thông minh hóa" của Trung Quốc. Bắc Kinh đang tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), bầy đàn thiết bị bay không người lái (UAV) và các hình thức tác chiến phi truyền thống để giành ưu thế đồng thời trên nhiều mặt trận: từ đất liền, trên không, trên biển đến không gian mạng và vũ trụ.
Tướng Sklenka cảnh báo rằng các cuộc xung đột trong tương lai có thể bắt đầu bằng những đòn tấn công mạng hoặc gây nhiễu thông tin thay vì vũ khí truyền thống. Ông cũng chỉ ra nguy cơ từ các loại UAV cự ly gần, vốn có thể xuất phát ngay sát các căn cứ quân sự, tương tự như các bài học rút ra từ các cuộc xung đột gần đây tại Ukraine và Trung Đông.

Thay đổi tư duy phòng thủ căn cứ quân sự
Dựa trên thực tế rằng ngay cả các cường quốc tầm trung cũng có thể gây thiệt hại bằng UAV và tên lửa, tướng Sklenka kêu gọi Mỹ phải thay đổi tư duy từ "chiến đấu từ căn cứ" sang "chiến đấu để giữ căn cứ". Ông nhận định các căn cứ hiện đại không còn là vùng an toàn hậu phương trước năng lực tấn công chính xác của đối thủ.
Để ứng phó, phía Mỹ cần khẩn trương thực hiện các biện pháp sau:
- Đầu tư mạnh mẽ cho các hệ thống phòng thủ chống UAV.
- Gia cố hạ tầng điện và hệ thống thông tin liên lạc để duy trì hoạt động dưới áp lực tấn công mạng.
- Xây dựng các công trình kiên cố nhằm chống lại các đợt tập kích tầm xa và tầm gần.
Quan điểm này đánh dấu sự chuyển dịch quan trọng trong chiến lược quân sự của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ưu tiên việc bảo vệ hạ tầng cốt lõi trước tốc độ hiện đại hóa nhanh chóng của quân đội Trung Quốc.


