Tướng Mỹ gọi việc phương Tây đảm bảo viện trợ cho Ukraine chỉ bằng tuyên bố là vô nghĩa

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, liên tục đưa ra những lời đảm bảo về viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, cựu Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu cho rằng, việc cam kết bằng tuyên bố mà không đưa ra được chi tiết cụ thể, thì sẽ trở thành "vô nghĩa".

Capture.JPG
Cựu Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, Tướng Ben Hodges. Ảnh: AP

Chia sẻ tại Diễn đàn An ninh Warsaw, cựu Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, Tướng Ben Hodges đánh giá rằng, tuyên bố của phương Tây về việc hỗ trợ Ukraine là vô nghĩa, nếu không đưa ra được chi tiết cụ thể.

“Khi tổng thống của chúng tôi nói: "Mỹ sẽ sát cánh với Ukraine cho đến chừng nào còn có thể" - đó là một tuyên bố hay, nhưng vô nghĩa… Kiev sẽ cần những gì? Tại sao Washington lại làm điều này?” - Tướng Hodges cho hay.

Cựu Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu cho rằng, Washington cần lý giải được việc viện trợ cho Kiev và đánh bại Nga, đáp ứng được lợi ích chiến lược và lợi ích kinh tế của Mỹ như thế nào.

Theo Tướng Hodges, cuộc xung đột Nga-Ukraine là kết quả thất bại của chính sách phương Tây trong việc kiềm chế Nga. Ông đánh giá rằng, Mỹ đã không tuân theo những gì gọi là “bản chất của nền dân chủ, và có vẻ như Washington không muốn bảo vệ nó”.

Theo ông Hodges, Đảng Cộng hòa suy giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine xuất phát từ ảnh hưởng của Nga thông qua “hỗ trợ tài chính, kích hoạt hỗn loạn”, và nỗ lực khiến cử tri Mỹ mất niềm tin vào giới lãnh đạo đất nước.

“Mọi người trở nên dễ bị tổn thương vì một số lý do. Không ai đánh giá rằng Mỹ là hoàn hảo, nhưng cũng không nên kỳ vọng quá cao vào Mỹ” - Tướng Hodges cho hay.

Cuối tuần trước, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời trong vòng 45 ngày, tránh việc chính phủ liên bang đóng cửa. Dự luật này đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký. Trong ngân sách lần này không có nguồn để hỗ trợ Ukraine.

Tuy nhiên ngay sau đó, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu thêm 24 tỷ USD cho Ukraine để đảm bảo dòng viện trợ không bị gián đoạn.

Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng, sự hỗ trợ quân sự và tài chính của phương Tây không mang lại "điềm lành" cho Ukraine, mà chỉ kéo dài xung đột. Với Moskva, việc vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.