Tướng Nga: Không tìm cách đẩy mạnh nhịp độ tiến công mà sẽ từ từ làm tiêu hao lực lượng đối phương

Theo Kiều Anh (VOV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhận định tình hình chung trong cuộc xung đột ở Ukraine là "căng thẳng", Tướng Sergei Surovikin, người chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine cho rằng, Nga không tìm cách đẩy mạnh nhịp độ tiến công mà sẽ từ từ làm tiêu hao lực lượng của đối phương.

"Tình hình tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự có thể được miêu tả bằng từ căng thẳng", ông Surovikin cho hay.

Quân đội Nga ở Kherson. Ảnh: Sputnik

Quân đội Nga ở Kherson. Ảnh: Sputnik

Theo chỉ huy quân đội Nga, Moscow không tìm cách đẩy mạnh nhịp độ tiến công ở Ukraine.

"Chúng tôi có một chiến lược khác. Chúng tôi sẽ bảo toàn từng binh lính và tiếp tục làm tiêu hao lực lượng của đối thủ".

Về tình hình khó khăn ở Kherson, ông Surovikin nhận định: "Kẻ thù đang tấn công vào các cơ sở hạ tầng và khu dân cư ở Kherson. Các tên lửa HIMARS đã phá hủy cầu Antonovsky và Nhà máy Thủy điện Khakovskaya". Chỉ huy quân đội Nga cho biết, các kế hoạch tiếp theo của nước này ở Kherson sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình và không loại trừ "những quyết định khó khăn được đưa ra".

Theo chỉ huy quân đội Nga, các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành 34.000 lần xuất kích trong chiến dịch ở Ukraine, triển khai hơn 7.000 quả đạn dẫn đường. Các tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 đã thể hiện khả năng ấn tượng trong chiến đấu khi nhắm trúng nhiều mục tiêu vào mỗi lần xuất kích. Các tên lửa siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal cũng cho thấy giá trị của mình khi "chọc thủng hệ thống phòng không của đối phương".

Tướng Surovikin cho biết, các UAV Nga đã xuất kích hơn 8.000 lần trong chiến dịch quân sự ở Ukraine và xóa sổ hơn 600 mục tiêu quân sự của Kiev.

Chỉ huy quân đội Nga nhận định, phía Ukraine vẫn chưa từ bỏ nỗ lực tấn công các vị trí của quân đội Nga. Ông cáo buộc, NATO yêu cầu Kiev thực hiện chiến dịch tấn công theo hướng Kherson "bất chấp thương vong của quân đội và dân thường". Phía Nga ước tính, Ukraine tổn thất 600 - 1.000 binh lính mỗi ngày.

Ông Surovikin cho biết, quân đội Nga ở Ukraine hiện đang tăng cường lực lượng, dự trữ hậu cần và xây dựng các vị trí phòng thủ dọc tiền tuyến.

"Các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác sẽ tiếp tục nhắm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine", Tướng Nga cho hay./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.