Tướng Quân đội Đức: Phương Tây đã kết thúc với sự 'lạc quan sai lầm' về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trung tướng Roland Kater - cựu sỹ quan Quân đội  Đức cho rằng, phương Tây đã ngừng thể hiện "sự lạc quan sai lầm" về Ukraine. 

zelensky-ukraine-crossroads-3-5604-6213-1698830569.jpg
Các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến gần Bakhmut hồi tháng 3. Ảnh: Time

Theo RT, trong cuộc phỏng vấn với tờ Die Welt (Đức), cựu sỹ quan Quân đội Đức - Trung tướng Roland Kater cho rằng, truyền thông phương Tây ghi nhận sự biến mất của "ý chí chống lại Tổng thống Putin", đồng thời ngừng thể hiện "sự lạc quan sai lầm". Theo Trung tướng Kater, từ quan điểm quân sự, sự lạc quan đó không bao giờ có cơ sở. Bản thân Ukraine cũng mô tả tình hình một cách thực tế hơn. Mùa quân sự tiếp theo của Ukraine cũng có nguy cơ thất bại nếu không có sáng kiến mới.

Mở đầu cuộc trò chuyện, Trung tướng Kater nhấn mạnh, không chỉ Đức thiếu tiền, thiếu vũ khí, mà còn cả Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất và quan trọng nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine cũng tương tự. Hiện đang có sự chia rẽ trong các đồng minh phương Tây về dòng viện trợ cho Ukraine. Vậy nên, theo Trung tướng Kater, "việc mất đi ít nhất một phần ý chí trong viện trợ, thì việc chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Putin sẽ có ý nghĩa gì?".

Tuy nhiên, theo Trung tướng Kater, vấn đề không chỉ là "những tấm séc", mà ẩn đằng sau đó còn có nhiều lý do. Trước hết, một cách tự nhiên, cả thế giới đều nhìn vào Mỹ, bởi đây là đồng minh quan trọng nhất, mang lại sự hỗ trợ lớn nhất. Nhưng dư luận cũng nhìn vào châu Âu, nơi cũng đang chứng kiến sự sụp đổ viện trợ rõ ràng như ở Hungary, Slovakia hoặc Ba Lan, và có thể cả ở Hà Lan. Trung tướng Kater cho rằng, ở Đức cũng đang tương tự, khi "tâm trạng viện trợ không còn rõ ràng nữa".

Ngoài ra, nội bộ lãnh đạo Ukraine đang cho thấy họ đang lục đục. Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã mô tả rất rõ ràng tình hình hiện nay ở mặt trận, hoàn toàn khác so với trước đây. Hay như Thị trưởng Kiev Klitschko cũng kêu gọi cần đánh giá thực tế tình hình.

"Chúng ta đang thể hiện sự lạc quan giả tạo ở đây. Chưa kể, các nguồn tin nội bộ cho biết, quân đội Ukraine đang bất ổn, ngày càng mệt mỏi, ý chí chiến đấu bị lung lay. Những trận chiến trên bộ đã đi vào ngõ cụt do tình hình thời tiết. Vì vậy, bây giờ tất cả sẽ tập trung cho mùa Xuân, để sau đó có động lực mới, nhiệt huyết mới, và cả những sáng kiến đột phá mới. Nếu không, tôi e rằng, cuộc xung đột này sẽ thất bại" - Trung tướng Roland Kater nhận định./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân