Tướng Ukraine nói về hậu quả của cuộc chiến với Nga

Lan Hạ (Theo Sputniknews)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Trung tướng Ukraine Igor Romanenko cảnh báo Kiev không nên gây ra đụng độ quân sự với Nga.
Binh sỹ Ukraine. Ảnh: AP
Binh sỹ Ukraine. Ảnh: AP
Theo ông, Ukraine có thể giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông đất nước "trong một vài tuần", nhưng việc triển khai một chiến dịch như vậy gần biên giới Nga là quá rủi ro đối với Kiev.

“Nếu xảy ra đụng độ giữa Ukraine và Nga thì sẽ dẫn tới thảm sát đẫm máu với kết quả khó lường. Tuy nhiên chúng ta hiểu rằng ưu thế về quân sự của Nga là lớn hơn”- ông Pomanenko phát biểu trong cuộc phỏng vấn với ấn phẩm “Người quan sát”. Vị tướng khuyên Kiev nên "chuẩn bị" và "kiên quyết khôi phục biên giới và chủ quyền" để chờ thời điểm Nga "suy yếu nhất".

Đây không phải lần đầu tiên ông Igor Romanenko lên tiếng khiêu khích chống lại Nga. Cụ thể, hồi tháng Tư, ông đã kêu gọi chiếm một phần nước Nga trong trường hợp nước này bị "sụp đổ"./. 

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.