Tuyên án ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia
Lý Nhật Quý Cường là đối tượng cầm đầu đường dây trộm xe máy tại nhiều tỉnh, thành để bán sang Campuchia. Đường dây bị chặn đứt, các đối tượng trong vụ án đã phải nhận án phạt tù.
Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử vụ Lý Nhật Quý Cường (SN 1998), trú xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng về tội “Trộm cắp tài sản”.
Các đồng phạm trong vụ án gồm: Nguyễn Đình Sơn (SN 1989), Lê Khắc Dũng (SN 1988), Nguyễn Văn Cường (SN 1987) trú tại Nghệ An; Lê Đình Giang (SN 1989), Phạm Bá Quyền (SN 1989) trú tại Thanh Hóa; Thái Xuân Đức (SN 2003), Nguyễn Đức Vũ (SN 2003) cùng trú tại Hà Tĩnh và Bùi Trọng Quốc (SN 1993) trú tại Bắc Ninh.
2 bị cáo Nguyễn Vũ Lên (SN 1994) và Danh Vàng Linh (SN 2002) cùng trú tỉnh Kiên Giang bị truy tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài cá nhân Lý Nhật Quý Cường đã lên mạng xã hội đăng tin thu mua xe trộm cắp để bán lại kiếm lời.
Cường làm quen với các đối tượng: Sơn, Đức, Dũng, Giang, Cường, Quyền, Quốc và trao đổi khi nào có xe trộm thì liên lạc sẽ thu mua.
Nhằm thuận tiện hơn trong việc gom xe từ Hà Nội gửi vào TP. Hồ Chí Minh, Cường đã trao đổi, bàn bạc với Nguyễn Đức Vũ để đối tượng này đứng ra nhận xe, thay khóa xe bị hỏng do các đối tượng trộm dùng “vam” phá khóa. Vũ kiêm luôn nhiệm vụ tập kết, gửi “hàng” vào cho Cường.
Trong thời gian từ tháng 4- 5/2024, Nguyễn Đình Sơn đã trộm cắp 20 xe máy (trị giá hơn 210 triệu đồng); Thái Xuân Đức đã trộm cắp 14 xe máy (trị giá hơn 144 triệu đồng).
Lê Khắc Dũng trộm cắp 2 xe máy (trị giá hơn 19 triệu đồng); Lê Đình Giang trộm cắp 11 xe máy (trị giá hơn 194 triệu đồng); Nguyễn Văn Cường trộm cắp 6 xe (trị giá hơn 112 triệu đồng); Phạm Bá Quyền trộm cắp 7 xe (trị giá hơn 106 triệu đồng); Bùi Trọng Quốc trộm cắp 3 xe (trị giá 81 triệu đồng) của nhiều người dân ở nhiều tỉnh, thành.
Số xe các đối tượng trộm cắp, Nguyễn Đức Vũ đã tập kết và vận chuyển 18 xe vào TP. Hồ Chí Minh cho Cường.
Cường đã mua 35 xe (trị giá 491 triệu đồng). Sau đó, Cường bán cho Nguyễn Vũ Lên 14 xe, thu lợi bất chính hơn 47 triệu đồng và bán xe cho hội nhóm trên mạng xã hội.
Số xe máy mua được, Lên đã bán cho Phên (người Campuchia, không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể), thu lợi bất chính hơn 14 triệu đồng.
Trong vụ án này, Danh Vàng Linh là đối tượng giúp “Phên” nhận và tập kết xe từ các đầu mối bán xe người Việt Nam trước khi “hàng” được đưa qua biên giới Campuchia.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối lỗi.
Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lý Nhật Quý Cường 13 năm tù, Nguyễn Đình Sơn 10 năm tù, Nguyễn Đức Vũ 7 năm tù, Thái Xuân Đức 6 năm tù, Lê Đình Giang 6 năm tù, Nguyễn Văn Cường 5 năm tù, Phạm Bá Quyền 4 năm 6 tháng tù, Bùi Trọng Quốc 4 năm tù, Lê Khắc Dũng 9 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.
Với tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", bị cáo Nguyễn Vũ Lên lĩnh án 5 năm tù, Danh Vàng Linh 3 năm tù được hưởng án treo.