Tuyển đại biểu tham gia Giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản - Đông Nam Á 2016

Nhận lời mời của Chính phủ Nhật Bản, Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn sẽ cử đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam tham gia Chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản – Đông Á (JENESYS) năm 2016, tại Nhật Bản.

>>>>Tải thông tin về hồ sơ cần nộp tại đây

Tham gia chương trình, các đại biểu sẽ có cơ hội giao lưu gặp gỡ các đại biểu đến từ các nước ASEAN, Đông Timo và Ấn Độ. Các đại biểu sẽ được nghe giới thiệu về kinh tế, đối ngoại của Nhật Bản, thảo luận về hợp tác kinh tế, trải nghiệm văn hóa truyền thống Nhật Bản thông qua các chương trình giao lưu, tham quan thành phố và ở nhà dân.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại JENESYS 2015, Nhật Bản.
Đoàn đại biểu Việt Nam tại JENESYS 2015, Nhật Bản.

Chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản – Đông Á (JENESYS) năm 2016 tại Nhật Bản từ ngày 28/8 đến 6/9/2016.

Đối tượng dự tuyển là sinh viên đại học/sau đại học; lãnh đạo, thanh niên đáp ứng đủ các tiêu chí là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 35; có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạọ; có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn/ Hội; có hiểu biết và khả năng giới thiệu về lịch sử, văn hóa và tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đặc biệt đang là sinh viên đại học/sau đại học những chuyên ngành có liên quan về kinh tế (kinh doanh, thương mại, đầu tư), đang là lãnh đạo cộng đồng, phóng viên nhà báo, nhà đầu tư, người làm về xuất nhập khẩu, những người có liên quan đến các tổ chức tiêu dùng… những người quan tâm đến kinh tế (thương mại và đầu tư, kinh doanh quốc tế).

Chương trình không dành cho những đối tượng từng có thời gian học tập, sinh sống, làm việc ở Nhật Bản quá 3 tháng; đã từng tham gia các chương trình giao lưu thanh niên tại Nhật Bản do chính phủ Nhật Bản và các cơ quan, đơn vị của Nhật Bản tổ chức như... (Ví dụ: JENESYS, Dự án Kizuna (Bond), JENESYS2.0, JENESYS2015, Tàu lãnh đạo trẻ thế giới, học bổng Chính phủ Nhật Bản…).

Người dự tuyển điền mẫu đăng ký tham gia và trả lời các câu hỏi liên quan tại website: http://goo.gl/forms/gWXEXqvvjf8QFAwa2 đồng thời gửi hồ sơ về địa chỉ email: jenesys.cydeco@gmail.com với tiêu đề “[Họ và Tên] – Chương trình JENESYS 2016 – Nhóm Kinh tế”.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ trước 17:00 ngày 05/7/2016. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ  Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên, 62 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội hoặc qua email: jenesys.cydeco@gmail.com.

Nguồn: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.