Tuyên dương 24 điển hình thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  24 thanh thiếu nhi tiêu biểu, xuất sắc và 101 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của vùng dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An đã được biểu dương, tôn vinh tại chương trình “Tuyên dương, gặp mặt thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An năm 2022”.

Tối 25/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình “Tuyên dương, Gặp mặt Thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An năm 2022”.

Dự chương trình có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Ban Dân tộc tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò và các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự chương trình tuyên dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đại biểu tham dự chương trình tuyên dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nghệ An là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa, dân tộc. Trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 15,2% dân số toàn tỉnh với hơn 40 nghìn thanh niên dân tộc thiểu số và hơn 10 nghìn thanh thiếu nhi thuộc diện hộ gia đình chính sách, thiếu nhi người dân tộc thiểu số, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Thấu hiểu những khó khăn của các em thanh thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã bám sát cơ sở và triển khai nhiều mô hình thiết thực hỗ trợ các em như: Thư viện xanh, Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội; Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ, Bồn cây em chăm, Bậc thang tri thức, Vườn hoa em trồng...

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng thời phối hợp, vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng hàng nghìn suất quà giá trị hàng chục tỷ đồng dành cho thanh thiếu nhi người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm tiếp thêm tinh thần, động lực, giúp các em nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Nỗ lực đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Đặc biệt, trong năm học 2021 - 2022, thành tích học tập của các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiếp tục được nâng lên cả về số lượng và chất lượng; nhiều bạn đạt điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông và đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Các điển hình thanh thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh tại chương trình tuyên dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các điển hình thanh thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh tại chương trình tuyên dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng với tuổi trẻ tỉnh nhà, lực lượng đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã nỗ lực vượt khó, khẳng định vị trí, vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên mọi mặt trận, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, đến quốc phòng - an ninh.

Thông qua các phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều những gương điển hình thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc của tuổi trẻ đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, tỉnh nhà nói chung.

Giao lưu, trò chuyện cùng ba điển hình gồm: Và Bá Xênh (Lớp 5A, Trường Tiểu học Nậm Cắn 1, huyện Kỳ Sơn, đồng bào dân tộc Mông); Lo Thị Bảo Hơn (năm nay lên lớp 10, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, đồng bào dân tộc Ơ Đu) và Hà Thanh Thủy (đồng bào dân tộc Thái huyện Quế Phong). Ảnh: Thanh Quỳnh
Giao lưu, trò chuyện cùng ba điển hình gồm: Và Bá Xênh (Lớp 5A, Trường Tiểu học Nậm Cắn 1, huyện Kỳ Sơn, đồng bào dân tộc Mông); Lo Thị Bảo Hơn (năm nay lên lớp 10, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, đồng bào dân tộc Ơ Đu) và Hà Thanh Thủy (đồng bào dân tộc Thái huyện Quế Phong). Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình có 24 gương điển hình thanh niên dân tộc thiểu số đã được đại diện Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn tuyên dương, khen thưởng. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và Tỉnh đoàn đã dành tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho 101 em thanh thiếu nhi, 30 suất học bổng cho 30 em thiếu nhi là người dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trong tổng số gần 150 em do tổ chức Đoàn các cấp đảm nhận, giúp đỡ.

Các em là những tấm gương tiêu biểu có phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó, học tập tốt, đại diện cho tinh thần nghị lực và đức tính tốt đẹp của tuổi trẻ trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

30 suất học bổng cho 30 em thiếu nhi là người dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi do tổ chức Đoàn các cấp đảm nhận, giúp đỡ. Ảnh: Thanh Quỳnh

30 suất học bổng cho 30 em thiếu nhi là người dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi do tổ chức Đoàn các cấp đảm nhận, giúp đỡ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương cho biết, chương trình tuyên dương, gặp mặt thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An năm nay đưa các em từ các bản làng xa xôi, từ các vùng khó khăn về với các địa chỉ đỏ tại thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Đây là cơ hội để các em chứng kiến được sự phát triển của tỉnh nhà, khơi gợi những ước mơ trong các em; đồng thời tạo môi trường giáo dục thực tiễn để định hướng cho các em xác định mục tiêu, lý tưởng sống cho bản thân và xã hội.

Trao tặng 101 suất quà cho 101 em thiếu nhi là người dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi do tổ chức Đoàn các cấp đảm nhận, giúp đỡ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trao tặng 101 suất quà cho 101 em thiếu nhi là người dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi do tổ chức Đoàn các cấp đảm nhận, giúp đỡ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Người đứng đầu tuổi trẻ tỉnh Nghệ An mong muốn thông qua chương trình, các thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để từng bước phấn đấu, rèn luyện, học tập, vượt qua nghịch cảnh, khó khăn trong cuộc sống. Từ đó cùng chung tay phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn các nét đẹp truyền thống, văn hóa của địa phương, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển.

Ban Tổ chức chương trình tuyên dương 24 điển hình thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ban Tổ chức chương trình tuyên dương 24 điển hình thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Danh sách 24 điển hình thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2022

1. Lô Thị Ngần – Dân tộc Thái - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ.

2. Hà Thanh Thủy – Dân tộc Thái - Chi đoàn 12A1, Trường THPT Quế Phong, huyện Quế Phong.

3. Anh Lầu Bá Lếnh – Dân tộc Mông - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

4. Thượng úy Lương Văn Lợi – Dân tộc Thái – Phó Bí thư Chi đoàn đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

5. Lang Thị Diều – Dân tộc Thái - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.

6. Lương Văn Công – Dân tộc Thái – Phó Bí thư Đoàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.

7. Đinh Thị Huyền – Dân tộc Mường - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Y khoa Vinh.

8. Thượng úy Xồng Bá Tu – Dân tộc Mông – Chi đoàn phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh Nghệ An.

9. Lương Thanh Tùng – Dân tộc Thái - Ủy viên Ban Chấp hành chi đoàn Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An.

10. Lang Thị Khánh Lê – Dân tộc Thái – Chi đoàn 12C1, Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An.

11. Lãnh Văn Mùi – Dân tộc Thái – Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu.

12. Trần Thị Huyền Trang – Dân tộc Thổ - chi đoàn 12A, Trường THPT Thái Hòa, Thị xã Thái Hòa.

13. Lô Việt Cường – Dân tộc Thái – Phó Bí thư Đoàn xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương.

14. Vi Thị Hồng Sang – Dân tộc Thái – Chi đoàn 12C1, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An.

15. Hắp Văn Hoàng – Dân tộc Khơ mú - Bí thư Chi đoàn Trung cấp Hàn 7 Tương Dương, Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc.

16. Lô Hoài Anh – Dân tộc Thái – Bí thư chi đoàn Công an huyện Tương Dương.

17. Trương Thị Vân – Dân tộc Thổ - Bí thư lớp Trung cấp Điện tử công nghiệp K15, Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An.

18. La Văn Luật – Dân tộc Thái - Bí thư Đoàn xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn.

19. Trung úy Trương Văn Tài – Dân tộc Thổ - Trợ lý thanh niên, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

20. Lương Thị Ngọc Khánh – Dân tộc Thái – Chi đoàn K42C Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

21. Cao Viết Toàn – Dân tộc Mường - Phó Bí thư Liên chi đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Đại học Vinh.

22. Quang Thị Thìn – Dân tộc Thái - Bí thư Chi đoàn Thanh nhạc K55, Trường Cao đẳng Văn Hóa nghệ thuật Nghệ An.

24. Lương Thị Hồng Nhung – Dân tộc Thái - Chi đoàn ĐH CTTCK16A1, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh.

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.