Tuyên dương 337 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 8/11, tại TP. Vinh, Sở GD&ĐT tổ chức lễ tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp Trung học cơ sở năm 2016.

Tham dự hội thi có hơn 517 giáo viên đến từ các trường đến từ 21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh. Trong vòng 1 tháng (từ ngày 11/10 đến ngày 5/11/2016), các giáo viên đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.

Toàn cảnh lễ tổng kết hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh.
Toàn cảnh lễ tổng kết hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Trải qua 3 phần thi: Sáng kiến kinh nghiệm, Kiểm tra năng lực chuyên môn và phần thi Thực hành giảng dạy, hội thi đã chọn được 337 người đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp THCS", đạt 65,2%. Đây sẽ là những trụ cột chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học của các trường THCS, là nguồn bổ sung đội ngũ cốt cán chuyên môn cấp THCS của các huyện, thành, thị.

Hội thi cũng đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, cán bộ quản lý tự học và sáng tạo. Qua hội thi giúp các phòng GD&ĐT, các trường THCS phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương, đơn vị.

Đồng thời là căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại lễ tổng kết.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại lễ tổng kết.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi đánh giá cao quá trình khổ luyện, chuẩn bị công phu của mỗi giáo viên, nhà trường. Đồng thời, nhắn nhủ khi đã đạt được danh hiệu “Giáo viên giạy giỏi cấp tỉnh”, trong chặng đường tới phải giữ được danh hiệu và đặc biệt là phải làm sao để tỏa sáng trên bục giảng. Từ đó, góp phần thực hiện thành công yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục một cách thực chất, hiệu quả; xứng đáng với niềm tin, yêu của học sinh, của phụ huynh và toàn xã hội.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao bằng khen cho 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc nhất.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao bằng khen cho 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc nhất.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho 14 cá nhân đạt giải Nhất tại cuộc thi.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho 14 cá nhân đạt giải Nhất tại cuộc thi.

Tại buổi lễ tổng kết, BTC đã trao bằng khen của Sở GD&ĐT cho 6 tập thể; trao bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh cho 14 cá nhân đạt giải Nhất, trao giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục cho 14 cá nhân đạt giải Nhì trong cuộc thi.

Cảnh Nam

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.