"Tuyến đường nở hoa" của phụ nữ xóm giáo Đông Sơn

Thái Dương - Quỳnh Trang

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hòa chung trong không khí chuẩn bị đón mùa Giáng Sinh 2018, có dịp về thăm xóm giáo Đông Sơn xã Long Thành, huyện Yên Thành mới cảm nhận sự thay đổi đến ngỡ ngàng. Bên những ngôi nhà cao tầng khang trang là những đoạn đường hoa rực rỡ của chị em phụ nữ, làm nên vẻ yên bình trù phú của xứ đạo.

Mặc dù bận rộn với việc đồng áng, việc gia đình, nhưng cứ vào mỗi buổi chiều, chị em phụ nữ xóm Đông Sơn lại dành thời gian để cùng nhau trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa sau khi được bê tông theo quy chuẩn nông thôn mới.

Với chị em, việc làm này đã trở thành thường xuyên, ai cũng luôn trăn trở phải làm sao cho đường làng phong quang sạch đẹp. Bà Hoàng Thị Huy năm nay đã gần 70 tuổi, hưởng ứng phong trào do phụ nữ cấp trên phát động, hàng ngày bà vẫn cùng chị em trong xóm trồng, chăm sóc hoa và động viên con cháu tìm các loài hoa phù hợp, trước là trồng ở khu vực gia đình, sau đó trồng ở những tuyến đường làng ngõ xóm.

Theo bà, việc làm này không phân biệt người già, người trẻ mà ai cũng nên tham gia và có trách nhiệm làm để làm đẹp thôn xóm.

Phong trào “ Tuyến đường nở hoa đang được phụ nữ xóm Đông Sơn, xã Long Thành tích cực hưởng ứng

Phong trào “ Tuyến đường nở hoa" đang được phụ nữ xóm Đông Sơn, xã Long Thành tích cực hưởng ứng. Ảnh: Thái Dương

Xóm Đông Sơn, xã Long Thành là một xóm giáo toàn tòng, toàn xóm có 164 hộ với 450 nhân khẩu, trong đó có 60 hội viên tham gia sinh hoạt trong chi hội phụ nữ. Sau khi được Hội LHPN xã tổ chức cho chị em đi tham quan học tập mô hình đường hoa kiểu mẫu tại một số địa phương, từ giữa  năm  đến nay, phong trào này được triển khai áp dụng ngay tại  xóm.

Tất cả đều thực hiện trên tinh thần tự giác, nhiều gia đình hội viên còn tự nguyện đứng ra đảm nhận việc chỉnh trang, trồng hoa đoạn đường qua nhà mình, tạo thành phong trào sôi nổi trong khu dân cư. 

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng thuận của bà con nhân dân, được chính quyền hỗ trợ một phần kinh phí để mua hoa giống, vật tư phân bón, thời gian qua chị em đã đóng góp được gần 3 triệu đồng để mua giống hoa và đứng ra quản lý một đoạn đường dài gần 500 mét ngay lối vào xóm.

Phụ nữ và nhân dân xóm Đông Sơn quyên góp 280 triệu đồng để trồng 70 cây bóng mát trên tuyến đường vào xóm

Phụ nữ và nhân dân xóm Đông Sơn quyên góp 280 triệu đồng để trồng 70 cây bóng mát trên tuyến đường vào xóm. Ảnh: Thái Dương

Là địa bàn vùng sâu trũng, vào mùa mưa thường bị ngập úng, vì thế chị em đã chọn các loại hoa phù hợp như cây chuỗi ngọc, hoa cẩm tú mai, hoa sam để trồng. Nhờ đó, những đoạn đường hoa ở đây ngày càng nối dài và hàng ngày được chăm sóc, bảo vệ chu đáo.

Chị Phạm Thị Nữ - Chi hội phó chi hội phụ nữ xóm Đông Sơn xã Long Thành cho hay: Thực hiện mô hình “Tuyến đường nở hoa”, ngoài vai trò chủ chốt của chị em phụ nữ còn có sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể như: Cựu chiến binh, nông dân, đoàn thanh niên.

Đặc biệt, với sự động viên khích lệ và  tham gia tích cực của Linh mục quản xứ, ban hành giáo họ, làm cho phong trào ngày càng có sức lan tỏa. Không chỉ trồng hoa làm đẹp xóm làng, bà con ở đây còn quyên góp ủng hộ được 280 triệu đồng, mua 70 cây xanh trồng trên trục đường liên thôn dài dần 1 km, tạo bóng mát, cảnh quan xanh sạch đẹp, tạo ấn tượng cho những ai có dịp ghé thăm giáo xứ.

Những đường hoa tạo điểm nhấn đẹp cho đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Thái Dương

Những đường hoa tạo điểm nhấn đẹp cho đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Thái Dương

Bà Thái Thị Quyên - Chủ tịch Hội LHPN xã Long Thành cho biết: Năm 2008, xóm Đông Sơn được công nhận Làng văn hóa, từ đó đến nay, là một trong những đơn vị luôn tiên phong trong các phong trào của địa phương, hàng năm có trên 90% hộ dân đạt gia đình văn hóa. Việc triển khai xây dựng tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu ở đây đã góp phần làm chuyển biến nhận thức vai trò của chị em phụ nữ vùng giáo trong việc chung tay góp sức xây dựng môi trường sống.

Từ mô hình “Tuyến đường nở hoa” gắn với phong trào xanh vườn đẹp ngõ ở xóm giáo Đông Sơn, hiện nay mô hình này đang được phụ nữ xã nhân rộng ở 4 xóm giáo và các xóm trên địa bàn, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo sự đổi thay của một xã nông thôn mới, từng bước xây dựng xã Long Thành sớm trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu./.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.