Tuyến đường sắt nối Crimea và Nga sẽ chính thức hoạt động vào tháng 12/2019

(Baonghean.vn) - Theo TASS, song song với phần đường bộ, tuyến đường sắt của cây cầu Crimea, nối liền Bán đảo Crimea và Sevastopol với Nga sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12/2019.
Cầu đường sắt Crimea được thi công song song với cầu đường bộ Crimea, bắc qua Eo biển Kerch, nối liền Crimea với Nga. Ảnh: TASS
Cầu đường sắt Crimea được thi công song song với cầu đường bộ Crimea, bắc qua Eo biển Kerch, nối liền Crimea với Nga. Ảnh: TASS

Bộ trưởng Bộ Giao thông Nga Yevgeny Dietrich trong chuyến giám sát tại Sevastopol cho biết, tuyến đường sắt trên cầu Crimea bắc qua Eo biển Kerch đang được thi công đúng tiến độ, và theo kế hoạch sẽ được thông tuyến vào cuối năm nay. 

“Mọi thứ đang diễn ra đúng tiến độ. Hệ thống giao thông đường sắt của Crimea và Sevastopol được lên kế hoạch kết nối với phần còn lại của Nga vào cuối năm nay” - Bộ trưởng Bộ Giao thông Nga Yevgeny Dietrich cho biết.

Theo Đường sắt Crimea, tuyến đường sắt trên cầu Crimea sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 9-10/12, mở cửa bán vé bắt đầu từ tháng 10 tới. Trước đó, Sergei Aksenov, người đứng đầu Crimea khẳng định, với tốc độ thi công phần đường sắt của cây cầu đường sắt Crimea này sẽ cho phép các chuyến tàu đi vào hoạt động trước thời hạn.

Bộ trưởng Dietrich cho biết thêm, hiện tại nhà ga Sevastopol đã được chỉnh trang, tu bổ “một cách xuất sắc”  bao gồm: khôi phục lại mặt bằng, trang trí, thay thế hoàn toàn cấu trúc của các cửa ra vào, cửa sổ. Nhà ga Sevastoopol đã sẵn sàng đón, trả những chuyến tàu, khiến người dân Sevastopol cảm thấy rất hài lòng.

Quyền Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev cho hay, chính quyền địa phương sẽ lần lượt thực hiện các công đoạn hậu cần, cũng như dịch vụ vận chuyển trong thành phố, tạo sự thuận lợi cho hành khách đến và đi.

Một góc Sevastopol - thành phố cảng, nằm phía Tây Nam Bán đảo Crimea. Ảnh: Mỹ Nga
Một góc Sevastopol - thành phố cảng, nằm phía Tây Nam Bán đảo Crimea. Ảnh: Mỹ Nga

Cầu Crimea dài 19 km đã trở thành cây cầu dài nhất châu Âu, kết nối các Bán đảo Crimea và Sevastopol với Nga. Phần đường bộ của cây cầu đã chính thức hoạt động từ tháng 5/2019.

Những km đầu tiên của tuyến đường sắt nối đất liền Nga với bán đảo Crimea, chạy song song với tuyến đường bộ bắc qua Eo biển Kerch cũng được đưa vào thi công.

Tuyến đường sắt băng qua Eo biển Kerch sẽ kết nối các hệ thống giao thông của Bán đảo Crimea và Nga. Từ tháng 7/2018, các công trình phụ trợ, các đường liên kết với tuyến đường sắt và các nhà ga đã được xây dựng trước.

Dự tính đến năm 2020, lưu lượng các đoàn tàu sẽ đạt 29 chuyến mỗi ngày, hoạt động giữa Bán đảo Crimea và Nga. Mỗi tàu sẽ gồm 15 toa hành khách, 10 toa hàng hóa.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.