Tuyên dương 'Sinh viên 5 tốt' và trao giải thưởng 'Sao tháng Giêng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 7/1, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2023) và tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", trao giải thưởng "Sao tháng Giêng" cấp tỉnh năm 2022.
Chương trình được diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. Dự chương trình có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh
Chương trình được diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. Dự chương trình có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh cho biết, 73 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức của Hội Sinh viên Việt Nam đã trưởng thành theo thời gian, gặt hái được nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ trước, trong thời gian qua, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát động rộng rãi các phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, "Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt", phong trào sinh viên tình nguyện...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh phát biểu khai mạc Lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Quỳnh
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh phát biểu khai mạc Lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Qua các phong trào, phần việc ý nghĩa của học sinh, sinh viên đã góp sức vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn tỉnh. Đồng thời, tạo môi trường cho học sinh, sinh viên thực hành, rèn luyện kiến thức chuyên môn, phát huy tri thức ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn biểu dương, khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn biểu dương, khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm 2022 là năm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh Nghệ An và tuổi trẻ cả nước như Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Hướng về những sự kiện đó, tuổi trẻ quê hương Bác đã ra sức thi đua, làm nhiều việc tốt.

Trong năm học vừa qua, nhiều bạn sinh viên đã đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi, kỳ thi quốc gia, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Nhiều sinh viên nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, cuộc sống, trở thành những tấm gương sáng, thể hiện tinh thần, nghị lực của tuổi trẻ học đường.

Đại diện Ban Tổ chức biểu dương, khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu "Sao tháng Giêng" năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Ban Tổ chức biểu dương, khen thưởng các sinh viên đạt danh hiệu "Sao tháng Giêng" năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để ghi nhận những thành tích đạt được, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh quyết định trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 48 bạn sinh viên và 41 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng”.

Mỗi “Sinh viên 5 tốt”, "Sao tháng Giêng" là một câu chuyện đẹp, đại diện tiêu biểu cho một năm phấn đấu, rèn luyện toàn diện để đạt được các tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt, cũng như những cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu của tỉnh Nghệ An.

Tuyên dương 'Sinh viên 5 tốt' và trao giải thưởng 'Sao tháng Giêng' ảnh 5
Nghệ An có 48 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 41 sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Lễ tuyên dương là động lực thúc đẩy học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học, thi đua "Học tập và làm theo lời Bác”, cùng nhau dâng hiến tài năng, trí tuệ và bầu nhiệt huyết vì sự phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng.

Tại chương trình, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao 10 suất quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.