Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm thắng đậm trước Ấn Độ; Bellingham 'nhấn chìm' Barcelona ở trận siêu kinh điển

Mai Anh (Theo Nhân dân/Tiền phong/Bongdaplus)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tuyển nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng đậm trước Ấn Độ vòng loại thứ 2 Olympic 2024; Bế mạc Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4; Jude Bellingham giúp Real Madrid lội ngược dòng trước Barcelona... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24 giờ qua.

Tuyển nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng đậm trước Ấn Độ

Cả tuyển nữ Việt Nam và Ấn Độ đều nhận thất bại ở trận ra quân vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Nếu như các cô gái Việt Nam thua đáng tiếc 0-1 trước Uzbekistan thì Ấn Độ thúc thủ 0-7 trước đối thủ mạnh Nhật Bản.

Việc để thua Uzbekistan khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung còn rất ít cơ hội đi tiếp, bởi không thể cạnh tranh vị trí nhất bảng và cũng rất khó có được tấm vé vớt (1 suất) dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng loại thứ 3 Olympic 2024.

Tuyển nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng đậm trước Ấn Độ.jpg
Các cầu thủ Đội tuyển nữ Việt Nam.

Dẫu vậy, Huỳnh Như cùng các đồng đội đang quyết tâm giành một chiến thắng đậm trước Ấn Độ, không chỉ để nuôi hy vọng lách qua khe cửa hẹp mà còn là món quà dành tặng HLV Mai Đức Chung. Vị thuyền trưởng sinh năm 1951 có giải đấu cuối cùng với tuyển nữ Việt Nam trước khi giải nghệ.

Về cơ bản, tuyển nữ Việt Nam sẽ không có nhiều điều chỉnh so với trận gặp Uzbekistan. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Mai Đức Chung ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt.

Muốn có một chiến thắng đậm, Huỳnh Như và các đồng đội phải rút ra được những bài học quý giá ở trận thua Uzbekistan. HLV Mai Đức Chung thừa nhận tuyển nữ Việt Nam phối hợp ở hai biên nhiều nhưng đưa bóng vào chưa chất lượng. Ở hàng tiền vệ, các cầu thủ tranh chấp chưa quyết liệt và chuyền hỏng.

Khắc phục được những vấn đề này, cùng việc có tinh thần chiến đấu cao nhất, tuyển nữ Việt Nam hướng tới một chiến thắng đẹp trước Ấn Độ, sau đó bước vào trận gặp Nhật Bản với mục tiêu hạn chế tối đa bàn thua.

Thủ môn Việt kiều báo tin cực vui cho tuyển Việt Nam

Trong một chia sẻ mới đây với truyền thông, thủ thành Filip Nguyễn cho biết, đã đi đến những bước cuối cùng để hoàn tất quá trình nhập tịch Việt Nam.

“Tôi có thể xác nhận rằng bản thân tôi, luật sư, bố tôi và nhân sự của CLB Công an Hà Nội đều đang làm mọi thứ có thể. Tôi đã cố gắng để có Quốc tịch Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Tôi tin rằng, quá trình này đã đi tới những bước cuối cùng”, thủ thành Filip Nguyễn cho hay.

Filip đang hoàn tất thủ tục để lấy quốc tịch Việt Nam..jpg
Filip Nguyễn đang hoàn tất thủ tục để lấy Quốc tịch Việt Nam.

Bên cạnh việc lo liệu các thủ tục, thủ môn mang 2 dòng máu Việt Nam – CH Séc cũng đang rất tích cực học thêm tiếng Việt.

“Tôi và vợ có một giáo viên dạy tiếng Việt riêng. Chúng tôi có 2 buổi học mỗi tuần. Cả 2 đang tiến bộ dần dần. Tuy có chút khó khăn về vấn đề phát âm nhưng tôi tin mình có thể sớm nói trôi chảy tiếng Việt”, Filip Nguyễn tiết lộ.

Việc thủ môn sinh năm 1992 có thể lấy quốc tịch trong thời gian tới là tin không thể vui hơn với HLV Troussier và Đội tuyển Việt Nam. Nếu điều này trở thành hiện thực, nhà cầm quân người Pháp sẽ có thêm một sự lựa chọn tốt trong khung gỗ, bên cạnh Đặng Văn Lâm và nhiều cái tên quen mặt khác.

Filip Nguyễn là thủ môn có đẳng cấp, từng có nhiều năm chơi bóng ở các giải châu Âu. “Người gác đền” sinh năm 1992 có phản xạ ấn tượng, khả năng chơi chân, ra vào hợp lý và phối hợp tốt với các cầu thủ ở hàng phòng ngự.

Bế mạc Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4

Tối 28/10, tại sân vận động thể thao Olympic Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 4) chính thức bế mạc.

Với chủ đề “Bay cùng giấc mơ - Hẹn ngày gặp lại”, lễ bế mạc kéo dài hơn 60 phút. Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần có sự tham gia biểu diễn của 213 diễn viên là người khuyết tật. Trong đó, tiết mục “Bịn rịn đêm chia tay” và “Chén trà xanh tiễn khách” lần lượt có 51 và 73 người khiếm thính tham gia biểu diễn. Chương trình biểu diễn nghệ thuật thể hiện đậm nét truyền thống Hàng Châu với biểu tượng hoa sen, hoa quế vàng, văn hóa trà trong sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và ánh sáng hiện đại.

Lễ bế mạc Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4..jpg
Lễ bế mạc Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4.

Asian Para Games 4 đã tiến hành gần 3.000 trận đấu; 502 bộ huy chương được trao cho 33 đoàn thể thao người khuyết tật các quốc gia và vùng lãnh thổ; 27 kỷ lục thế giới, 70 kỷ lục châu Á và 263 kỷ lục Asian Para Games đã được lập mới.

Đoàn chủ nhà Trung Quốc giành 214 Huy chương Vàng, 167 Huy chương Bạc, 140 Huy chương Đồng, đứng đầu bảng tổng sắp. Xếp vị trí thứ 2 và thứ 3 là đoàn thể thao người khuyết tật Iran (44 Huy chương Vàng, 46 Huy chương Bạc, 41 Huy chương Đồng) và Nhật Bản (42 Huy chương Vàng, 49 Huy chương Bạc, 59 Huy chương Đồng).

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được 1 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng, đứng vị trí thứ 22.

Bellingham "nhấn chìm" Barcelona

Ở trận El Classico đầu tiên của mùa giải 2023 - 2024, ngay ở phút thứ 6, Gundogan đã xâm nhập vòng cấm thông minh và dứt điểm chính xác để ghi bàn thắng giúp Barcelona vượt lên dẫn trước.

Nếu như Gundogan đã có bàn thắng đầu tiên ở trận El Clasico đầu tiên thì bên kia sân, Jude Bellingham cũng đã thực hiện điều tương tự khi ngôi sao người Anh thực hiện cú sút xa cực kỳ đẹp mắt để cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 68 của trận đấu. Trong thế trận bế tắc của Real Madrid, với 2 tiền đạo Vinicius Junior và Rodrygo bị khóa chặt, bàn thắng của Bellingham thực sự là sự giải tỏa lớn cho các cầu thủ đội khách.

Bellingham trong pha ấn định tỉ số 2-1 ở phút bù giờ.jpg
Bellingham trong pha ấn định tỷ số 2-1 ở phút bù giờ.

Với tinh thần hưng phấn lên cao, các cầu thủ Real Madrid tiếp tục tấn công dồn dập, và họ đã được đền đáp bằng bàn thắng ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu để nâng tỷ số lên 2-1. Lần này người lập công không ai khác, vẫn là Bellingham nhưng là với một tình huống có mặt đúng lúc đúng chỗ để đệm bóng cận thành.

Thắng chung cuộc 2-1 ở trận El Clasico, Real Madrid vượt qua Girona để lấy lại vị trí dẫn đầu La Liga.

Chelsea thua bạc nhược, Arsenal thắng đậm ở Ngoại hạng Anh

Trong trận đấu sớm vòng 10 Ngoại hạng Anh, tiếp đón Brentford trên sân nhà, Chelsea nhập cuộc khá hưng phấn với liên tục pha hãm thành. Nhưng trước lối đá áp sát, pressing rất rát của đối thủ, họ không thể tiếp cận vòng cấm của Brentford.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0 và kịch bản tương tự tái diễn ở hiệp 2. Có khác biệt là Brentford đã tấn công sắc sảo hơn. Trong pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của hiệp 2, họ đã ghi bàn. Phút 58, Ethan Pinnock đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số cho đội khách.

Nketiah là cầu thủ người Anh đầu tiên ghi hat-trick cho Arsenal sau Walcott vào năm 2015.jpg
Nketiah là cầu thủ người Anh đầu tiên ghi hat-trick cho Arsenal sau Walcott vào năm 2015.

Gần như lập tức sau bàn thua, Chelsea đẩy mạnh thế trận tấn công. James thay Disasi và Maatsen thế chỗ Madueke. Họ cầm bóng vượt trội với 71% so với 29% của Brentford. Nhưng đó là tất cả những gì các cầu thủ áo xanh làm được. Họ còn bế tắc hơn hiệp 1 với liên tiếp các pha bắn phá nhưng không trúng đích lần nào.

Trong khi đó, Brentford kiên nhẫn đợi thời cơ. Và đến phút bù giờ thứ 6, họ đã định đoạt số phận trận đấu. Từ pha đá phạt góc, Robert Sanchez lao lên tấn công, khiến khung thành Chelsea bỏ trống. Các vị khách có tình huống phản công dễ dàng, Mbeumo băng xuống dứt điểm đơn giản vào lưới trống, ấn định thắng lợi 2-0 cho Brentford.

Trong khi đó, trước Sheffield United, đội bóng gần như chỉ chờ ngày trở về Championship khi chỉ có 1 điểm sau 9 trận mùa này, Arsenal đã dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Họ cũng tự tin đưa ra đội hình không phải mạnh nhất với những cầu thủ thường ngồi dự bị trong thời gian qua là Nketiah, Emile Smith Rowe, Kai Havertz, Oleksandr Zinchenko và Jakub Kiwior.

Nhưng tất cả đều gây ấn tượng mạnh, đặc biệt là Nketiah. Phút 29, anh nhận quả tạt của Declan Rice, chạm bóng tinh tế rồi tung ra pha dứt điểm sắc bén. Tỷ số là 1-0. Arsenal dồn ép đối thủ quyết liệt nhưng không có thêm bàn nào trong hiệp 1.

Vào hiệp 2, họ bắt đầu tăng tốc và bắt đầu dội mưa gôn vào lưới Sheffield. Phút 50, thủ thành Foderingham để bóng bật ra từ quả phạt góc, và Nketiah lao vào đá bồi tung lưới. Tiền đạo của Arsenal nhanh chóng hoàn thành hat-trick khi anh ghi bàn thứ 3 ở phút 58.

Tỷ số là 3-0 và như các trận trước, Sheffield United bắt đầu buông xuôi. Với thế trận ấy, việc Arsenal ghi thêm bàn chỉ là vấn đề thời gian. Phút 80, họ được hưởng penalty sau khi Fabio Vieira bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính tiền vệ này lạnh lùng dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0.

Thời gian bù giờ, cầu thủ người Nhật Bản, Tomiyasu đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal. Sau khi bóng bật ra đến đúng vị trí của anh, Tomiyasu đã nhanh chân sút bồi ghi bàn. Chung cuộc, Arsenal vượt qua Sheffield United với tỷ số 5-0.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.