Tuyên truyền nội dung “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” cần gắn với thực tiễn

Phong Quang - Hoàng Long

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đó là biện pháp để thực hiện tốt hơn nội dung “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” đối với cán bộ, chiến sỹ trong thời gian tới của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An vào sáng 26/3.
Tham gia hội nghị có Thượng tá Trần Quang Mạnh, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 4 và đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc LLVT tỉnh. Thượng tá Lê Văn Trung - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phong Quang
Tham gia hội nghị có Thượng tá Trần Quang Mạnh - Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 4 và đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc LLVT tỉnh. Thượng tá Lê Văn Trung - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phong Quang
“Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” là tập tài liệu do Tổng cục Chính trị biên soạn, lựa chọn những lời dạy có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn của Bác Hồ trong quá trình lãnh đạo cách mạng ta.
Sau khi có Công văn của Cục Chính trị Quân khu 4 về việc tổ chức tuyên truyền nội dung này đối với cán bộ, chiến sỹ, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phổ biến, giáo dục quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của nội dung tuyên truyền, học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy.

Tổ chức tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” thông qua giao ban, qua sinh hoạt đơn vị, qua hệ thống truyền thông nội bộ, qua các phương tiện báo chí truyền thông, qua “Lực lượng 47” tổ chức tuyên truyền trên mạng xã hội; gắn việc tuyên truyền lời Bác dạy gắn với thực hiện các mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh…

Ban CHQS huyện Hưng Nguyên tặng xe đạp mới cho học sinh là con em đồng bào giáo dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Long
Ban CHQS huyện Hưng Nguyên tặng xe đạp mới cho học sinh là con em đồng bào giáo dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Long
Tuy nhiên sau 3 tháng triển khai, kết quả thực hiện tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” của Bộ CHQS tỉnh vẫn chưa đạt được nhiều kết quả cao; một số cơ quan, đơn vị thực hiện còn hình thức, đối phó; chưa có sự lan tỏa…

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, phân tích, thống nhất các nội dung biện pháp để thực hiện tốt hơn nội dung tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” trong thời gian tới.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An giúp nhân dân xã An Hòa,huyện Quỳnh Lưu làm đường giao thông nông thôn mới. Ảnh: Phong Quang
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An giúp nhân dân xã An Hòa,huyện Quỳnh Lưu làm đường giao thông nông thôn mới. Ảnh: Phong Quang
Trong đó, nhấn mạnh việc tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” cần gắn chặt với việc liên hệ so sánh đến đặc điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị trong ngày, trong tuần của cán bộ chiến sỹ; liên hệ so sánh sát với những ưu, khuyết điểm của tập thể và cá nhân trong cơ quan, đơn vị mình; gắn với đặc điểm địa bàn đóng quân; gắn tuyên truyền với thực hiện các mô hình Chỉ thị 05 để tạo sự thống nhất giữa lời nói và hành động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí truyền thông để nâng cao hiệu quả tuyên truyền./.

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.