Tuyển U23 Việt Nam đứng hạng 8 châu Á; VPF lấy ý kiến các CLB về kế hoạch tổ chức V.League

Thanh Hiền ((Tổng hợp từ Zing.vn/bongdaplus.vn))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Kiatisak chi 300 triệu đồng mua máy tập cho HAGL?; VPF sẽ gửi văn bản lấy ý kiến các CLB về kế hoạch tổ chức V.League; U23 Việt Nam đứng hạng 8 châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Kiatisak chi 300 triệu đồng mua máy tập cho HAGL? 

Mới đây, HAGL tiếp tục đưa về phòng gym được đầu tư hàng tỷ đồng của mình trang thiết bị mới. Nhiều thông tin cho rằng, HLV Kiatisak đã tự bỏ tiền túi 300 triệu đồng để mua máy móc. Thực tế, đây là câu chuyện không có thật và phía đội bóng phố Núi cũng đã phủ nhận điều này. “Đưa thông tin vậy dễ khiến người ta hiểu nhầm lắm. Thực ta, đội bóng đã có sẵn phòng gym rồi, bây giờ chỉ bổ sung những trang thiết bị còn thiếu”, đại diện HAGL cho biết.

Các cầu thủ CLB HAGL tại phòng tập
Các cầu thủ CLB HAGL tại phòng tập.

Trả lời giới truyền thông, HLV Kiatisak chia sẻ: “HAGL có rất nhiều tuyển thủ quốc gia, do đó chúng tôi có nghĩa vụ giữ gìn đôi chân và giúp các cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất để sẵn sàng phục vụ mỗi khi đội tuyển Việt Nam cần đến vào tháng 8, tháng 9 tới”. Hiện HAGL vẫn đang tập luyện với những bài test thể lực chạy đồi thông. 

Đội bóng phố Núi vẫn đang chờ đợi các phương án V.League 2021 sẽ tiếp tục thi đấu hay sẽ hoãn đến tháng 2 năm 2022. Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn CLB HAGL cho rằng, nếu hoãn giải đấu, mọi thứ sẽ rất khó khăn với các đội bóng, trong đó HAGL. Đội bóng phố Núi hiện đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng và được đánh giá là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch năm 2021.

VPF sẽ gửi văn bản lấy ý kiến các CLB về kế hoạch tổ chức V.League

Vừa qua đã có rất nhiều thông tin cho rằng V.League 2021 sẽ chỉ trở lại vào tháng 2/2022. Về vấn đề này, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết: “Đầu tiên HĐQT công ty VPF họp để đưa ra phương án, sau đó chúng tôi sẽ gửi phương án đó bằng văn bản đến từng CLB. Có thể chậm nhất là ngày hôm nay 20/7, văn bản đó sẽ được chuyển đến các CLB.

Từ đó, các CLB cho ý kiến để đi đến thống nhất rồi chúng tôi sẽ tập hợp lại để chuyển sang VFF trước khi trình ra BCH của Liên đoàn. Cuộc họp BCH của VFF sẽ là nơi quyết định đưa V.League 2021 trở lại ở thời điểm nào, thi đấu theo thể thức thế nào. Thế nên, khi các CLB cần nghiên cứu kỹ các phương án và thời điểm đưa V.League trở lại.

Hiện nay chưa có quyết định cuối cùng về kế hoạch đưa V.League 2021 trở lại
Hiện nay chưa có quyết định cuối cùng về kế hoạch đưa V.League 2021 trở lại

Như vậy có thể khẳng định đến thời điểm này, phương án đưa V.League 2021 sang đầu năm sau vẫn chưa được chốt và sẽ được bàn thảo kỹ càng trước khi có quyết định cuối cùng. V.League đang tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như kế hoạch của ĐTQG, U23 Việt Nam.

Về thông tin cho rằng mùa giải sẽ bị hủy, ông Trần Anh Tú đã khẳng định điều đó là không đúng. Ông Tú cho biết:  Chúng ta không thể hủy giải đấu vì nó sẽ tác động rất lớn đến cả nền bóng đá. Các đội bóng đã rất cố gắng, nỗ lực từ khâu chuẩn bị đến thi đấu thời gian trước nên không thể xóa sổ hết chặng đường thi đấu đã qua.

Đó là chưa kể, quyền lợi nhà tài trợ, các đối tác tham gia tổ chức giải. Chúng tôi hiểu khó khăn của các CLB nhưng VPF cũng có cái khó của mình, không phải cứ thích đá lúc nào thì đá mà phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố và chúng ta phải gỡ từng khâu”.

U23 Việt Nam đứng hạng 8 châu Á

Trang thống kê Footy Ranking vừa qua đã đưa ra bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển bóng đá U.23 tại khu vực châu Á (sẽ được AFC phổ biến trong thời gian sắp tới).

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập huấn ở nước ngoài trước khi bước vào vòng loại U23 Châu Á 2022. Ảnh: VFF
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập huấn ở nước ngoài trước khi bước vào vòng loại U23 Châu Á 2022. Ảnh: VFF

Theo đó, đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2020 nhận được 23.210 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 châu Á. Số điểm tổng kết tính đến thời điểm hiện tại của U23 Việt Nam là 25.897 điểm, bỏ rất xa so với Thái Lan (20.441 - hạng 13), Trung Quốc (20.360 - hạng 14)... Điểm tổng kết 23.210 và hạng 8 châu Á được xem là những con số “kỷ lục” với U.23 Việt Nam. Bởi lẽ, trong quá khứ chưa bao giờ Footy Ranking và AFC đưa ra số điểm tổng kết lớn như vậy với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đứng số 1 châu Á ở cấp độ U23 hiện tại là Hàn Quốc với điểm tổng kết là 39.780. Xếp ngay sau đó là Uzbekistan với 34.306 điểm tổng kết…

Sao Premier League tái xuất sau khi nứt hộp sọ

Tiền đạo Raul Jimenez đá trận đầu tiên sau 8 tháng từ khi dính chấn thương nứt hộp sọ.

Jimenez ra sân ngay từ đầu khi Wolves có trận giao hữu thua Crewe FC 0-1. Trở lại sân cỏ, tiền đạo người Mexico buộc phải dùng chiếc băng chuyên dụng để bảo vệ phần đầu.

Theo tờ Daily Mail, Jimenez sẽ luôn đeo chiếc băng bảo vệ đầu này trong suốt phần còn lại của sự nghiệp mỗi khi thi đấu. Cầu thủ 30 tuổi dính chấn thương nặng 8 tháng trước. Bác sĩ chẩn đoán anh nứt hộp sọ.

Jimenez trở lại sân cỏ lần đầu tiên sau 8 tháng nghỉ dưỡng thương. Ảnh: Reuters.
Jimenez trở lại sân cỏ lần đầu tiên sau 8 tháng nghỉ dưỡng thương. Ảnh: Reuters.

Chấn thương của Jimenez xảy ra ở trận Wolves gặp Arsenal hôm 30/11. Jimenez có pha va chạm mạnh trên không với hậu vệ David Luiz. Tiền đạo của Wolves bất tỉnh, còn trung vệ người Brazil bị rách da đầu.

Jimenez gia nhập Wolves năm 2018 với bản hợp đồng cho mượn. Sau khi chân sút này thể hiện ấn tượng, CLB đứng thứ 13 tại Premier League mùa trước quyết định chiêu mộ anh từ Benfica với giá 33 triệu bảng.

Kể từ lúc đó, Jimenez trở thành trụ cột của Wolves. Anh ghi 48 bàn sau 110 trận. Trong 2 mùa giải liên tiếp 2018/19 và 2019/20, Jimenez luôn là cây săn bàn số một của đội bóng này.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.