Tuyển Việt Nam đi Indonesia lúc 5 giờ sáng; Các đại diện Đông Nam Á thua đậm ở vòng loại World Cup

Khôi Nguyên (Theo bongdaplus.vn/vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Từ 4 giờ sáng nay (11/10), các tuyển thủ Việt Nam đã có mặt ở sân bay Nội Bài để kịp chuyến vào TP.HCM sau đó 1 tiếng. Ngoại trừ Việt Nam có 3 điểm, các đại diện của bóng đá Đông Nam Á đều trắng tay, thậm chí thua đậm ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022. Đó là những thông tin đáng chú ý trong 24 h qua.

Thua Việt Nam, HLV Malaysia bỏ họp báo sau trận

 "Tôi xin phép không thể trả lời lý do HLV Tan không dự họp báo. Tôi xin lỗi", trợ lý Balachandran từ chối tiết lộ lý do HLV Tan Cheng Hoe không vào họp báo sau trận thua Việt Nam.
HLV Tan Cheng Hoe không dự họp báo sau thất bại trước Việt Nam với tỷ số 0-1 ở vòng loại World Cup 2022.
HLV Tan Cheng Hoe không dự họp báo sau thất bại trước Việt Nam với tỷ số 0-1 ở vòng loại World Cup 2022.

Vị trợ lý của Malaysia tỏ ra bất ngờ trước màn trình diễn ấn tượng của Việt Nam. Ông chia sẻ: "Chúng tôi bất ngờ trước ĐT Việt Nam hôm nay. Tôi phải dành lời khen cho họ. Việt Nam đã tận dụng cơ hội để ghi bàn trong hiệp 1. Hiệp 2, Malaysia chơi chắc chắn hơn, có nhiều cơ hội hơn nhưng không thể tận dụng được. Thất bại này là điều đáng tiếc".

Đội tuyển Việt Nam rời Hà Nội đi Indonesia lúc 5 giờ sáng

Từ 4 giờ, các tuyển thủ Việt Nam đã có mặt ở sân bay Nội Bài để kịp chuyến vào TP.HCM sau đó 1 tiếng. Sau đó, đội sẽ phải di chuyển thêm 4 tiếng để đến Bali (Indonesia).
Các cầu thủ mới chỉ kết thúc trận đấu với Malaysia vào 22h00 tối nay 10/10. Họ chỉ có đúng 5-6 tiếng đồng hồ để có thể tắm rửa, ăn nhẹ bữa đêm và sắp xếp hành lý .
Các cầu thủ mới chỉ kết thúc trận đấu với Malaysia vào 22h00 tối nay 10/10. Họ chỉ có đúng 5-6 tiếng đồng hồ để có thể tắm rửa, ăn nhẹ bữa đêm và sắp xếp hành lý .

Đội sẽ đến Bali vào lúc 13h00 (giờ địa phương). Việt Nam sẽ có 4 buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia.

Các cầu thủ tự tin hướng đến mục tiêu 3 điểm, qua đó đứng trước cơ hội vươn vào top 2 sau lượt trận tới kết thúc .

Các đại diện Đông Nam Á thua tan tác ở vòng loại World Cup

Ngoại trừ Việt Nam có 3 điểm, các đại diện của bóng đá Đông Nam Á đều trắng tay, thậm chí thua đậm ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022.

UAE dễ dàng đè bẹp Indonesia 5-0. Ảnh: AFC
UAE dễ dàng đè bẹp Indonesia 5-0. Ảnh: AFC

Thất bại nặng nề nhất thuộc về đội tuyển Campuchia trước đội tuyển Iran, với tỷ số 0-14 ở bảng C. Một đại diện khác của Đông Nam Á là Myanmar đã phải nhận thất bại với 7 bàn không gỡ trước Kyrgyzstan ở bảng F.

Cùng chung cảnh trắng tay như Campuchia, Myanmar đội tuyển của quốc đảo Sư tử cũng bị chọc thủng lưới tới 3 lần khi làm khách trên sân của Saudi Arabia.

Trong khi đó, đội bóng ở cùng bảng G với Việt Nam là Indonesia cũng phải nếm mùi thất bại tới 5 bàn không gỡ trên đất UAE. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng xứ sở Vạn đảo, trước cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam vào ngày 15/10 tới.

Carlos: "Tôi ngủ với Ronaldo nhiều hơn vợ"

Cựu hậu vệ trái nổi tiếng Roberto Carlos mới đây đã chia sẻ những "thâm cung bí sử" khi anh còn thi đấu cho Real Madrid.

Cựu hậu vệ trái nổi tiếng Roberto Carlos
Cựu hậu vệ trái nổi tiếng Roberto Carlos.

Carlos có nhiều kỷ niệm đẹp với các đồng đội, đặc biệt là với người đồng hương Brazil, Ronaldo "béo": "Tôi đã gặp Ronaldo vào năm 1993 và kể từ lúc đó, chúng tôi luôn ở chung 1 phòng. Thời gian tôi ngủ với Ronaldo còn nhiều hơn với vợ".

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây của AS, Roberto Carlos đã chia sẻ toàn bộ những câu chuyện ít được biết tới khi anh còn thi đấu tại Real Madrid. Theo cá nhân Carlos, các ngôi sao của Real đã được "trao" quá nhiều quyền lực tại thời điểm đó.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.