Tuyết Dung - Thùy Trang lập siêu phẩm; Lào bất ngờ chia tay HLV người Hàn Quốc
Tuyết Dung - Thùy Trang lập siêu phẩm, Phong Phú Hà Nam chia điểm với TP. HCM; Lào bất ngờ chia tay HLV người Hàn Quốc; Chelsea đặt dấu chấm hết cho Klopp, Zidane; Chủ tịch FIFA ủng hộ quan điểm của Ronaldo... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Tuyết Dung - Thùy Trang lập siêu phẩm, Phong Phú Hà Nam chia điểm với TP. HCM
Tuyết Dung và Thùy Trang, hai ngôi sao từng giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam đã so tài với nhau tại lượt 3 giải futsal nữ vô địch quốc gia 2025.
Lượt 3 giải futsal nữ vô địch quốc gia 2025 chứng kiến trận cầu tâm điểm giữa Phong Phú Hà Nam và TP. Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, cuộc đối đầu này còn là màn so tài của 2 cựu QBV nữ Việt Nam là Nguyễn Thị Tuyết Dung (PP Hà Nam) và Trần Thị Thùy Trang (TP. Hồ Chí Minh).
Với lực lượng có chiều sâu hơn, TP. Hồ Chí Minh nhập cuộc chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Thùy Trang và các đồng đội tạo ra thế trận khá tốt, và khiến khung thành của PP Hà Nam liên tục đặt vào tình thế báo động.

Dù vậy, sự xuất sắc của thủ thành Hồng Ngân giúp cho đại diện phía Bắc đứng vững ở hiệp 1. Với PP Hà Nam, Tuyết Dung và các đồng đội không có nhiều tình huống tấn công đáng chú ý trong 20 phút đầu tiên.
Hiệp 1 khép lại với kết quả 0-0. Bước sang hiệp 2, TP. HCM tiếp tục nắm giữ thế chủ động. Áp lực về phía phần sân của PP Hà Nam ngày một lớn. Dù vậy, đội bóng thành phố mang tên Bác vẫn phải trông chờ sự khác biệt từ một cái tên quen thuộc.
Phút 26 từ một pha đá bên ngoài vòng cấm, Trần Thị Thùy Trang tung cú sút chìm hiểm hóc đưa bóng đi thẳng vào lưới PP Hà Nam, mở tỉ số cho TP. HCM.
Những tưởng bàn thắng sẽ giúp TP.HCM càng hưng phấn hơn thì thầy trò HLV Trần Văn Vũ lại bất ngờ chơi chùng xuống trong phần còn lại của hiệp 2. Chính điều này đã tạo điều kiện cho PP Hà Nam vùng lên và dần có được các cơ hội nguy hiểm.
Nếu như TP. HCM có Trần Thị Thùy Trang, thì PP Hà Nam cũng sở hữu một ngôi sao khác là Nguyễn Thị Tuyết Dung. Cầu thủ từng 2 lần giành danh hiệu QBV nữ Việt Nam chính là tác giả của bàn gỡ hòa 1-1, sau một pha xử lý đi bóng khéo léo và tung ra cú dứt điểm đưa bóng găm thẳng vào góc lưới của TP. HCM ở phút 38.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, TP.HCM cố gắng lấy lại thế trận để tái lập thế dẫn bàn, song họ không thể thêm một lần ghi tên mình trên bảng tỉ số.
1-1 là kết quả chung cuộc. PP Hà Nam hiện có 2 điểm và vẫn chưa giành được chiến thắng nào tại giải. Còn với TP.HCM, Thùy Trang và đồng đội hiện có 4 điểm và bỏ lỡ cơ hội bám đuổi đội đầu bảng Thái Sơn Nam TP.HCM.
Ở trận đấu còn lại của lượt trận 3, Thái Sơn Nam TP.HCM không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Hà Nội với tỷ số 3-1, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu.
Lào bất ngờ chia tay HLV người Hàn Quốc
Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) bất ngờ thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Ha Hyeok Jun chỉ sau 1 năm gắn bó ở ĐTQG và U23 Lào.
Tối ngày 2/1, trang chủ LĐBĐ Lào thông báo chia tay HLV Ha Hyeok Jun. “Cảm ơn huấn luyện viên Ha đã là HLV trưởng đội tuyển Lào và U23 Lào. Trong khoảng thời gian 1 năm 4 tháng đồng hành cùng đội tuyển quốc gia Lào, ông đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng của mình với HLV và các cầu thủ. Ông đã truyền cảm hứng và động lực cho các vận động viên Lào để luôn có niềm đam mê phát triển bản thân. Thay mặt LĐBĐ Lào, chúc ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, thành công, may mắn trong công việc mới”, trang chủ LĐBĐ Lào viết.

Dưới bài đăng, đông đảo NHM bóng đá Lào đều tỏ ra bất ngờ trước quyết định chia tay HLV Ha Hyeok Jun của LĐBĐ Lào. Nhiều người thể hiện sự tiếc nuối trước sự ra đi của nhà cầm quân người Hàn Quốc.
HLV Ha Hyeok Jun bắt đầu dẫn dắt ĐT Lào từ tháng 8/2024. Trong khoảng thời gian 1 năm 4 tháng dẫn dắt Lào, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã để lại nhiều dấu ấn tích cực. Ông mang đến phương pháp huấn luyện hiện đại, kỷ luật và khoa học, góp phần nâng cao tư duy chiến thuật, tinh thần thi đấu cho các tuyển thủ Lào, vốn bị xem là một trong những đội bóng yếu của khu vực.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ha, ĐT Lào có những bước tiến bộ vượt bậc về tổ chức lối chơi, thể lực và bản lĩnh thi đấu. Dấu ấn đáng nhớ nhất của HLV Ha là giúp Lào cầm hòa Thái Lan với tỷ số 1-1 ở trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2024. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng giúp Lào tạo cú sốc khi cầm hòa Indonesia với tỷ số 2-2 ngay trên sân của đội bóng xứ Vạn đảo tại AFF Cup 2024.
Trong thời gian dẫn dắt các đội tuyển Lào, HLV Ha Hyeok Jun nhiều lần đối đầu với bóng đá Việt Nam. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Lào dưới thời HLV Ha Hyeok Jun đã 4 lần gặp đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu thuộc hệ thống AFF Cup và vòng loại Asian Cup 2027. Cả 4 trận, đội tuyển Lào đều thất bại. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ đội tuyển Lào. Trong khi đó, ở cấp độ U23, HLV Ha Hyeok Jun cũng có 3 lần chạm trán U23 Việt Nam và phần thắng tiếp tục nghiêng hoàn toàn về phía thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Chelsea đặt dấu chấm hết cho Klopp, Zidane
Chelsea tìm kiếm HLV mới sau khi chia tay Enzo Maresca, nhưng không có ý định chạy theo những tên tuổi lớn như Jurgen Klopp hay Zinedine Zidane.
Chelsea không có ý định với Jurgen Klopp hay Zinedine Zidane.
Theo The Times, Chelsea không chọn lối đi quen thuộc thời Roman Abramovich khi những Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Antonio Conte hay Thomas Tuchel lần lượt được chọn. Thay vào đó, tập đoàn BlueCo trung thành với triết lý ưu tiên các HLV trẻ, giàu tiềm năng và dễ thích nghi với định hướng dài hạn của CLB.
.jpg)
HLV Liam Rosenior của Strasbourg, một đội bóng cùng hệ sinh thái BlueCo, đang nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu. Rosenior được xem là ứng viên sáng giá nhờ sự am hiểu mô hình vận hành và khả năng phát triển cầu thủ trẻ.
Thông điệp từ Stamford Bridge lúc này khá rõ ràng. Chelsea không còn đặt chiến thắng tức thì lên hàng đầu, mà hướng tới xây dựng nền móng bền vững. Chính vì vậy, những Klopp hay Zidane dù giàu danh tiếng và kinh nghiệm, không nằm trong kế hoạch của đội bóng thành London ở thời điểm hiện tại.
Với Maresca, ông giúp Chelsea giành chức vô địch Conference League và FIFA Club World Cup trong năm 2025, nhưng ban lãnh đạo vẫn quyết định thay đổi vì cho rằng đội bóng cần một cú hích mới để cứu vãn mùa giải. Chelsea còn nguyên cơ hội cạnh tranh ở 4 đấu trường gồm Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup và Carabao Cup.
Bên cạnh chuyên môn, cách hành xử của Maresca cũng khiến giới chủ không hài lòng. Việc ông trao đổi với Man City và Juventus về tương lai, trong khi còn hợp đồng với Chelsea, được xem là giọt nước tràn ly. Dù nhà cầm quân người Italy sẵn sàng chấm dứt các cuộc đàm phán nếu được gia hạn, đề xuất này bị ban lãnh đạo Chelsea thẳng thừng từ chối.
Chủ tịch FIFA ủng hộ quan điểm của Ronaldo
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gián tiếp ủng hộ tuyên bố từng gây nhiều tranh cãi của Cristiano Ronaldo về vị thế ngày càng lớn mạnh của Saudi Pro League.
Trong cuộc trao đổi với truyền thông Trung Đông, người đứng đầu FIFA thừa nhận giải vô địch quốc gia Saudi Arabia đang phát triển với tốc độ rất nhanh và dần khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu.
Theo ông Infantino, Saudi Arabia không chỉ đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, tổ chức giải đấu mà còn thành công trong việc thu hút hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới, qua đó nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của giải.

"Saudi Arabia trở thành một trung tâm lớn của bóng đá thế giới. Họ đi đúng hướng để vươn lên nhóm những giải đấu hàng đầu toàn cầu", Chủ tịch Infantino nhấn mạnh. Phát biểu này được xem là sự đồng thuận rõ ràng với nhận định trước đó của Ronaldo khi anh khẳng định Saudi Pro League có tính cạnh tranh hàng đầu thế giới.
Ronaldo gia nhập Al-Nassr cuối năm 2022, mở ra làn sóng ngôi sao đổ bộ Trung Đông. Kể từ đó, Saudi Pro League liên tục đón chào những tên tuổi lớn như Karim Benzema, Sadio Mane, Joao Felix hay Ruben Neves. Chính sự hiện diện của các cầu thủ đẳng cấp quốc tế giúp giải đấu nâng tầm hình ảnh và thu hút sự quan tâm rộng rãi.
Bên cạnh đó, việc Saudi Arabia được FIFA chọn đăng cai World Cup 2034 cũng được xem là dấu mốc lịch sử, cho thấy niềm tin của tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới vào tiềm năng phát triển của quốc gia này.


