TX. Hồng Lĩnh - giao điểm nhiều tuyến giao thông huyết mạch, thu hút làn sóng đầu tư

(Baonghean.vn) - Là giao điểm của những tuyến giao thông huyết mạch mang tầm quốc gia như Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 8A…, cùng với những lợi thế riêng biệt khác, TX. Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã và đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư tầm cỡ quốc gia, quốc tế; tạo sức bật mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực cho vùng đất này.
Sức bật từ những công trình giao thông trọng điểm
Quốc lộ 8A nối Hồng Lĩnh với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Quốc lộ 8A nối Hồng Lĩnh với Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Nguồn: honglinh.hatinh.gov.vn

Thị xã Hồng Lĩnh là trung tâm kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, là nơi hội tụ của những tuyến đường huyết mạch. Quốc lộ 8A nối Quốc lộ 1 A với Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - cửa ngõ lưu thông khu vực miền Trung với Lào và Thái Lan. TX. Hồng Lĩnh từ lâu đã trở thành trung tâm giao thương hàng hóa của Việt Nam- Lào-Thái Lan.

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo được là khu kinh tế trọng điểm và được tập trung đầu tư phát triển. Quốc lộ 8A cũng là con đường ra biển ngắn nhất của nước bạn Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Bởi vậy, tuyến đường này đang có kế hoạch đầu tư nâng cấp với số vốn dự kiến là 119 tỷ đồng.

Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam đang xây dựng đều chạy qua TX. Hồng Lĩnh. Cùng với giao thông đường bộ, Hồng Lĩnh cũng sở hữu mạng lưới giao thông đường thủy khá hoàn chỉnh. Trong đó, sông La có độ sâu về mùa khô là 6m, mùa mưa là 8m, cho phép các tàu thuyền có tải trọng 50 tấn qua lại.

Thời gian qua nhiều tuyến đường giao thông hiện hữu tại Hồng Lĩnh được nâng cấp, mở rộng như dự án đường trục chính trung tâm thị xã... Ngoài ra, hiện trên địa bàn có một số tuyến đường mới cũng được đầu tư xây dựng; đã góp phần thúc tăng liên kết vùng, tạo động lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Đón “sóng” đầu tư trở thành thủ phủ công nghiệp của Hà Tĩnh

Một góc thị xã Hồng Lĩnh
Một góc thị xã Hồng Lĩnh. Nguồn: Nhandan.vn

Ngoài lợi thế về giao thông kết nối, Hồng Lĩnh còn có quỹ đất rộng, nguồn lao động dồi dào, chính sách thông thoáng… Đây là những yếu tố tăng thêm sức hút cho vùng đất này.

Thực tế, Hồng Lĩnh đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp. Hiện trên địa bàn có 4 cụm công nghiệp (Nam Hồng, Trung Lương, Cổng Khánh 1,2). Ngoài ra 2 cụm công nghiệp: Cổng Khánh 3, Nam Đậu Liêu đang được lập hồ sơ.

Hàng loạt dự án hàng trăm nghìn tỷ đồng đã được đầu tư, tiêu biểu như: Dự án Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh (1.200 tỷ đồng), dự án Nhà máy Sợi (600 tỷ đồng)…

Nhà máy Haivina 15 triệu USD ở Hồng Lĩnh
Nhà máy Haivina 15 triệu USD ở Hồng Lĩnh. Nguồn: cptsteel.com

Gần đây Tập đoàn VSIP Group đang tiến hành khảo sát phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ tại thị xã Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc, với số vốn 25.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, được biết, Tập đoàn Sam Sung cũng đang tìm hiểu thị trường này. Với sự xuất hiện của những tập đoàn quốc tế này, Hồng Lĩnh hứa hẹn sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, thị xã Hồng Lĩnh có gần 900 ha đất tăng thêm để làm dự án cụm công nghiệp khu công nghiệp công nghệ cao. Thị xã sẽ có khu công nghiệp công nghệ cao, diện tích tăng thêm 645,9 ha tại phường Đậu Liêu, Nam Hồng, xã Thuận Lộc.

Hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ mở lối đánh thức những tiềm năng của vùng đất này, Hồng Lĩnh đang trở mình phát triển vượt trội và hứa hẹn trong tương lai không xa sẽ trở thành "thủ phủ" công nghiệp, là "miền đất hứa" mời gọi các nhà đầu tư./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.