TX.Hoàng Mai, Thái Hòa mở đợt cao điểm tấn công tội phạm

(Baonghean.vn)-  Sáng 18/12, Công an thị xã Hoàng Mai và TX Thái Hòa đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

* Tại buổi lễ ra quân, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai đã quán triệt sâu sắc nội dung, nhiệm vụ, các chỉ tiêu, kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của đơn vị đã đề ra.

Các đội nghiệp vụ, công an phường ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Vân Trang

 Các đội nghiệp vụ, công an phường ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Vân Trang

Các Đội nghiệp vụ, công an các phường cần xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ, chiến sỹ, từ đó chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình để tham mưu chỉ đạo, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đang gây bức xúc trong nhân dân. Góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân Mậu Tuất năm 2018 an toàn, lành mạnh.

Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm này, Lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai cũng đã phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị. Các đội nghiệp vụ, công an phường đã tham gia ký kết giao ước thi đua, lập các chiến công, thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm này.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm trước đợt phát động cao điểm. Ảnh: Vân Trang

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm trước đợt phát động cao điểm. Ảnh: Vân Trang

Dịp này, công an thị xã Hoàng Mai đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong thời gian vừa qua./.

Nguyễn Vân - Đình Trang

* Dự lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 tại TX Thái Hòa có đồng chí Hoàng Phú Hiền - Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa.

Năm 2017, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được Công an thị xã Thái Hòa triển khai có hiệu quả; phát hiện và phá được 33/36 vụ phạm pháp. Điển hình vào tháng 11 công an thị xã Thái Hòa đã phá được 2 chuyên án về tội trộm cắp xe máy liên huyện và chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất công nghệ cao. 

Đại diện các đội nghiệp vụ và Công an phường ký cam kết thi đua. Ảnh: Quang Huy

Đại diện các đội nghiệp vụ và Công an phường ký cam kết thi đua. Ảnh: Quang Huy

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018, Công an thị xã Thái Hòa sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ và công an phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi, vi phạm pháp luật, đặc biệt là đấu tranh mạnh về các hành vị mua bán, tàng trử, sử dụng pháo nổ trái phép, qua đó nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2018.

Sau lễ ra quân, đại diện các đội nghiệp vụ, Trưởng Công an các phường đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán./.

Quang Huy

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.