TX.Thái Hòa: Hỗ trợ 55 triệu đồng cho người nghèo, tiểu thương bị hỏa hoạn

(Baonghean.vn) - Sáng 30/5, Ủy ban MTTQ thị xã Thái Hòa phối hợp với xã Nghĩa Thuận tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết, trao tiền hỗ trợ chăn nuôi cho hộ nghèo và ủng hộ 4 tiểu thương bị hỏa hoạn trong vụ cháy chợ Nghĩa Thuận.
Ủy ban MTTQ thị xã Thái Hòa bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Trương Văn Hứa. Ảnh: Quang Huy
Ủy ban MTTQ thị xã Thái Hòa bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Trương Văn Hứa. Ảnh: Quang Huy
Tại xóm 15A, xã Nghĩa Thuận, Ủy ban MTTQ thị xã Thái Hòa đã hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Trương Văn Hứa, là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn.

Ngôi nhà của anh Hứa được khởi công vào đầu tháng 2/2018, với tổng diện tích 70m2, kinh phí xây dựng khoảng 150 triệu đồng; trong đó MTTQ thị xã hỗ trợ 20 triệu đồng, anh em họ hàng nội, ngoại hỗ trợ 40 triệu đồng, bà con hàng xóm giúp đỡ ngày công, số còn lại là do gia đình tích góp vay mượn.

Trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ cho 4 tiểu thương bị hỏa hoạn trong vụ cháy chợ. Ảnh: Quang Huy
Trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ cho 4 tiểu thương bị hỏa hoạn trong vụ cháy chợ. Ảnh: Quang Huy
Đối với 4 tiểu thương bị hỏa hoạn trong vụ cháy chợ Nghĩa Thuận vào tối ngày 25/5, thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng; Ủy ban MTTQ thị xã Thái Hòa cũng đã trao số tiền hỗ trợ từ 4 đến 8 triệu đồng/hộ tùy theo mức thiệt hại. Tổng giá trị là 20 triệu đồng để giúp đỡ tiểu thương sớm khắc phục khó khăn, buôn bán trở lại. 

Ngoài ra, dịp này, đoàn cũng đã trực tiếp đến tận nhà trao số tiền 10 triệu đồng cho gia đình bà Phạm Thị Sâm ở xóm 1, xã Nghĩa Thuận mua con giống chăn nuôi và đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình chị Hoàng Thị Tú ở xóm 8, xã Nghĩa Thuận có chồng mới bị đuối nước, bản thân chị Tú sức khỏe yếu phải điều trị gần 1 tháng nay ở bệnh viện.

Tổng số tiền mà thị xã  Thái Hòa hỗ trợ người nghèo đợt này là 55 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ thị xã Thái Hòa đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục động viên các tổ chức đoàn thể trên địa bàn chung tay giúp đỡ hộ nghèo, gia đình, tiểu thương bị hỏa hoạn sớm ổn định cuôc sống, khắc phục khó khăn và kinh doanh buôn bán trở lại.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.