Tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục, tổng thống Hàn Quốc vẫn chưa từ chức

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Park Geun Hye sụt xuống mức thấp kỷ lục sau một loạt bê bối liên quan tới "bạn thân" của bà.

Theo thăm dò của Gallup Hàn Quốc công bố ngày 25/11, mức ủng hộ bà Park chỉ còn 4%, mức thấp kỷ lục trong lịch sử.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hiện đang lo ngại những khủng hoảng chính trị sẽ dẫn tới tê liệt chính sách ở nước này. Vào tháng 11, chỉ số niềm tin tiêu dùng ở Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 7 năm qua. 

Tỷ lệ ủng hộ bà Park giảm thêm 1% sau khi tỷ lệ này dừng chân ở mức 5% trong 3 tuần liên tiếp, trong khi tỷ lệ phản đối tăng thêm 3%, đạt 93% trong các cuộc thăm dò của Gallup Hàn Quốc.

Ty le ung ho con 4%, tong thong Han Quoc chua tu chuc hinh anh 1
Biển người biểu tình phản đối Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tại trung tâm thủ đô Seoul trong tháng 11. Ảnh: Reuters. 

Tổng thống Park Geun Hye vướng phải một trong những bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc liên quan đến người "bạn thân" pháp sư Choi Soon Sill. Các công tố viên nước này đang truy tố bà Choi và điều tra vai trò của nữ tổng thống trong vụ bê bối.

Bà Park được xác định là nghi phạm và là người đồng lõa với các hoạt động thao túng chính trường của người bạn thân. Bất chấp rất nhiều phản đối và tỷ lệ ủng hộ thấp, bà Park hiện vẫn chưa từ chức. 

Mới đây, văn phòng các tập đoàn lớn như Samsung, Lotte và SK bị khám xét vì cáo buộc đã đóng góp số tiền lớn vào các quỹ phi lợi nhuận do bà Choi Soon Sil thành lập để đổi lại các đặc quyền kinh doanh.

Theo Zing,vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.