Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin bất ngờ tăng cao; Huawei sẽ kiện Chính phủ Mỹ

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Putin bất ngờ tăng cao; Huawei sẽ kiện Chính phủ Mỹ; ​Ấn Độ và Pakistan nối lại dịch vụ đường sắt xuyên biên giới; EU gia hạn trừng phạt nhiều cá nhân người Ukraine; Trung Quốc tuyên bố tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Putin bất ngờ tăng cao

ty le ung ho tong thong nga putin bat ngo tang cao hinh 1
Tổng thống Nga Putin đọc thông điệp liên bang. Ảnh: ABC

Hãng tin RT cho biết, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Putin đã tăng lên 64,8%, mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay, sau khi ông Putin đọc bản thông điệp liên bang trước Quốc hội nước này vào ngày 20/2.

Theo Trung tâm nghiên cứu công luận Nga (VTsIOM), ông Putin cũng là người nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong số các chính trị gia trong nước. Có tới 36,8% cử tri ủng hộ các công việc của Tổng thống và 40% cử tri ủng hộ các hoạt động của chính phủ.

Theo các nhà xã hội học, sở dĩ tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin gia tăng là bởi trong thông điệp liên bang mới đây, ông đã tập trung vào các vấn đề kinh tế, xã hội của Nga.

Huawei sẽ kiện Chính phủ Mỹ ngay trong tuần này?

huawei se kien chinh phu my ngay trong tuan nay? hinh 1

Tập đoàn Huawei của Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị kiện Chính phủ Mỹ. Ảnh minh họa: AFP.

Reuters ngày 4/3 đưa tin cho rằng, Tập đoàn Huawei của Trung Quốc đang chuẩn bị kiện Chính phủ Mỹ tại một tòa án ở Texas liên quan tới Đạo luật Cấp thẩm quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA) được ký năm ngoái.

Bắc Kinh cho rằng đạo luật nói trên nhằm vào nước này do kiểm soát các hợp đồng của Chính phủ Mỹ với các công ty Trung Quốc bao gồm Huawei và củng cố vai trò của ủy ban rà soát các đề xuất đầu tư nước ngoài.

Vụ kiện được cho là một trong các hoạt động đáp trả của Huawei sau khi Washington tìm cách thuyết phục các đồng minh không giao thương với tập đoàn này với các cáo buộc về rủi ro gián điệp.

Thông tin về việc vụ kiện của Huawei đối với Chính phủ Mỹ được tờ New York Times đăng tải đầu tiên. Huawei đã từ chối bình luận về thông tin này. Tập đoàn viễn thông này đã mời phóng viên của Reuters và một số hãng tin quốc tế khác tới một buổi họp báo tại trụ sở của mình ở Trung Quốc vào ngày 7/3.

EU gia hạn trừng phạt nhiều cá nhân người Ukraine

Ảnh: schengenvisainfo.com
Ảnh: schengenvisainfo.com

Hội đồng châu Âu (EC) ngày 4/3 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn thời gian trừng phạt thêm 1 năm đối với 12 cá nhân liên quan đến vụ chiếm dụng công quỹ của Ukraine.

Tuyên bố của EC nêu rõ: "Hội đồng này kéo dài thời gian phong tỏa tài sản đến ngày 6/3/2020 đối với 12 người được xác định chịu trách nhiệm cho việc chiếm dụng công quỹ nhà nước Ukraine hoặc lạm dụng chức vụ gây tổn thất cho công quỹ Ukraine. Quyết định này dựa trên sự đánh giá hằng năm về các biện pháp trừng phạt".

So với năm 2017, danh sách trừng phạt này của EU đã giảm 1 người.

Trung Quốc tuyên bố tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng

 Một cuộc duyệt binh ở Trung Quốc /// Reuters

Một cuộc duyệt binh ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Ông Trương Nghiệp Toại, phát ngôn viên kỳ họp thứ 2 của Quốc hội Trung Quốc khóa 13, dự kiến khai mạc vào ngày 5/3 cho hay: “Trung Quốc duy trì mức tăng phù hợp và hợp lý về chi tiêu quốc phòng nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và cải cách quân đội theo đặc tính Trung Quốc”.

Ông Trương còn khẳng định “chi tiêu quốc phòng hạn chế” của Trung Quốc “không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ nước nào”.

Trung Quốc gia tăng ngân sách quốc phòng ở mức 1 con số kể từ năm 2016 sau 5 năm liên tiếp tăng ở mức 2 con số và trở thành quốc gia có chi tiêu quốc phòng lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

Ấn Độ và Pakistan nối lại dịch vụ đường sắt xuyên biên giới

an do va pakistan noi lai dich vu duong sat xuyen bien gioi hinh 1

Một đoàn tàu tốc hành Samjhauta. Ảnh minh họa: IANS.

Ấn Độ và Pakistan ngày 4/3 đã nối lại dịch vụ đường sắt xuyên biên giới, vốn bị đình chỉ do những căng thẳng trong quan hệ thời gian gần đây. Giới chức Ấn Độ cho biết, dịch vụ tàu tốc hành Samjhauta khởi hành trong sáng ngày 4/3 từ thành phố Lahore, Pakistan đã cập bến nhà ga Attari, Ấn Độ vào trưa 4/3 (giờ địa phương).

Về phía Pakistan, truyền thông Pakistan cho biết, tàu tốc hành Samjhauta chở theo 150 hành khách đã rời nhà ga ở Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab để tới Ấn Độ trong ngày hôm nay.

Thông tin dịch vụ đường sắt xuyên biên giới được nối lại đã ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của người dân hai nước.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.