Type 26 của Hải quân Anh trang bị tên lửa Stratus
Type 26 của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ trang bị tên lửa tàng hình Stratus LO/RS, phóng từ Mk 41, tầm khoảng 1.000 km, tốc độ cận âm cao. Theo The War Zone, năng lực được xem tương đương AGM-158C LRASM và sẽ cạnh tranh NSM.
Theo The War Zone (TWZ), tàu khu trục Type 26 mới nhất đang được đóng cho Hải quân Hoàng gia Anh sẽ được trang bị tên lửa hành trình tàng hình Stratus. Hệ đạn này gồm hai phiên bản Stratus LO và Stratus RS, nằm trong chương trình Vũ khí Hành trình/ Chống hạm Tương lai (FC/ASW). Các tên lửa dự kiến phóng từ hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 có sẵn trên tàu.
Phiên bản TP15 (Stratus LO) có hình dạng thân đặc biệt nhằm giảm khả năng bị phát hiện bởi radar; bố trí cánh và đuôi khiến Stratus có nét tương đồng với tên lửa Storm Shadow. Tên lửa hành trình mới có tầm bắn khoảng 1.000 km và bay ở tốc độ cận âm cao. Với các thông số cơ bản, Stratus được xem như tương đương AGM-158C LRASM của Mỹ.
Tháng 9 năm nay, HMS Somerset thuộc Type 23 của Hải quân Hoàng gia Anh đã lần đầu phóng Tên lửa Tấn công Hải quân (NSM) trong một cuộc tập trận. Somerset trở thành tàu chiến đầu tiên của Anh có khả năng mang NSM. London có kế hoạch tái trang bị vũ khí cho tất cả các tàu Type 23 và Type 45 trong tương lai. Khi đó, một cuộc cạnh tranh giữa Stratus và NSM sẽ diễn ra; theo nguồn, Stratus có lợi thế nhờ tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến hơn và là vũ khí do Anh tự chế tạo.
Tổng quan
Stratus là bước phát triển trong khuôn khổ FC/ASW nhằm cung cấp năng lực tấn công tầm xa và chống hạm thế hệ mới cho Hải quân Hoàng gia. Việc tích hợp qua Mk 41 giúp Type 26 khai thác tên lửa trực tiếp từ ống phóng thẳng đứng tiêu chuẩn, giữ cấu hình chiến đấu linh hoạt.
Phân tích kỹ thuật
- Phiên bản: Stratus LO (TP15) và Stratus RS.
- Hệ phóng: Hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 trên tàu.
- Đặc tính tàng hình: Hình dạng thân và bố trí cánh, đuôi tối ưu giảm tín hiệu radar; có nét tương đồng Storm Shadow.
- Tầm bắn: Khoảng 1.000 km.
- Tốc độ: Cận âm cao.
- Định vị năng lực: Được xem như tương đương AGM-158C LRASM theo các thông số cơ bản nêu trong nguồn.
Những dữ kiện trên cho thấy Stratus hướng tới cấu hình tấn công tầm xa, nhấn mạnh bền bỉ bay hành trình và tàng hình hình dáng. Việc phóng từ Mk 41 cũng phản ánh thiết kế theo chuẩn tổ hợp vũ khí hiện có trên tàu, giảm yêu cầu cải hoán.
Chiến thuật và triển khai
Theo TWZ, Stratus dự kiến được trang bị cho Type 26. Với cơ chế phóng thẳng đứng, Type 26 có thể tích hợp Stratus như một phần của cơ số vũ khí trên khoang, theo cách bố trí phù hợp với cấu hình chiến đấu của tàu. Trong khi đó, NSM đã được chứng thực khả năng triển khai qua lần phóng thử từ HMS Somerset. Kế hoạch tái trang bị cho các tàu Type 23 và Type 45 mở ra bức tranh trang bị song song, trong đó Stratus và NSM có thể được cân nhắc theo yêu cầu nhiệm vụ.
So sánh và vị trí của Stratus
Nguồn cho biết Stratus, xét theo các thông số cơ bản, được xem như tương đương AGM-158C LRASM. Đồng thời, khi NSM đã hiện diện trên hạm đội, Stratus được kỳ vọng là đối thủ cạnh tranh nhờ công nghệ mới và yếu tố nội địa hóa do Anh phát triển. Việc so sánh chi tiết hơn giữa Stratus và NSM không được nêu trong nguồn; do đó, đánh giá hiệu quả cụ thể sẽ phụ thuộc vào cấu hình trang bị và kết quả thử nghiệm thực tế.
Những điều cần theo dõi
- Tiến độ hoàn thiện và thử nghiệm của Stratus LO và RS trong khuôn khổ FC/ASW.
- Kịch bản tích hợp Stratus trên Type 26 thông qua Mk 41 khi tàu vào biên chế.
- Việc chuẩn hóa vũ khí giữa Stratus và NSM trong các lớp tàu Type 23, Type 26, Type 45 theo kế hoạch của London.










