U22 Lào vắng thần đồng Siphanom trước U22 Việt Nam

CTVX03/12/2025 09:35

Phayak Siphanom, 17 tuổi, lỡ SEA Games 33 vì vướng lịch học tại Trường Hành chính Tỉnh Chai Nat, khiến U22 Lào hụt lực ngay trước trận gặp U22 Việt Nam.

U22 Lào chịu tổn thất lớn khi Phayak Siphanom không thể dự SEA Games 33 vì vướng lịch học tại Trường Hành chính Tỉnh Chai Nat. Sự vắng mặt của tài năng 17 tuổi đến đúng thời điểm đội bóng của HLV Ha Hyeok-jun chuẩn bị gặp U22 Việt Nam, để lại khoảng trống đáng kể trong kế hoạch nhân sự và lối chơi.

Siphanom là sự vắng mặt đáng tiếc với U22 Lào.
Siphanom là sự vắng mặt đáng tiếc với U22 Lào.

Thần đồng lỡ hẹn và câu chuyện phía sau

Ở tuổi 17, Phayak Siphanom nổi lên như hiện tượng bóng đá học đường Thái Lan. Anh tỏa sáng trong vai trò đội trưởng tại giải 7HD 2025 và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Với Lào, Siphanom được xem như “viên ngọc hiếm”, sinh ra tại Thái Lan nhưng mang quốc tịch Lào, và chỉ cần vài trận ở U19 Lào để khẳng định giá trị.

U22 Lào đã đưa Siphanom vào danh sách dự kiến từ sớm và chính cầu thủ này xem cơ hội dự SEA Games 33 là “giấc mơ thành sự thật”. Tuy nhiên, khi danh sách chốt lại, cái tên được kỳ vọng nhất đã không xuất hiện. Theo nguồn tin từ Thái Lan, nguyên nhân đến từ lịch học tại Trường Hành chính Tỉnh Chai Nat — chi tiết tưởng nhỏ nhưng có tác động mang tính bước ngoặt, nhất là với một tập thể không có nhiều nhân tố trội.

Cha mẹ của Siphanom đều là người Lào nhưng đã đến Thái Lan từ lâu.
Cha mẹ của Siphanom đều là người Lào nhưng đã đến Thái Lan từ lâu.

Khoảng trống chiến thuật với U22 Lào

Siphanom được xem như “chìa khóa” của U22 Lào trong giai đoạn chuẩn bị. Việc vắng anh không chỉ là thiếu một cá nhân xuất sắc mà còn là mất đi một phương án tấn công quan trọng. Trong bối cảnh đó, U22 Lào nhiều khả năng phải dựa nhiều hơn vào cấu trúc tập thể và tính tổ chức để bù đắp.

Dưới thời HLV Ha Hyeok-jun, đội bóng xứ Triệu Voi đã có những thay đổi rõ rệt:

  • Tổ chức kỷ luật
  • Phòng ngự phản công sắc bén
  • Thể lực và tinh thần chiến đấu được cải thiện rõ rệt

Không có Siphanom, kịch bản dễ thấy là U22 Lào sẽ càng chú trọng vào khối phòng ngự chặt và phản công nhanh, tận dụng tốc độ và quyết liệt trong các pha chuyển trạng thái. Điều này có thể giúp họ giảm bớt rủi ro ở khu vực giữa sân khi thiếu một điểm kết nối tấn công như kỳ vọng.

Bài kiểm tra tâm lý cho U22 Việt Nam

U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng những rủi ro của trận mở màn luôn hiện hữu. Hai vấn đề đáng lưu ý đã xuất hiện trong quá trình chuẩn bị:

  • Hiệu suất dứt điểm chưa ổn định
  • Tâm lý trận mở màn luôn tiềm ẩn rủi ro

Việc đối thủ mất một trụ cột quan trọng đôi khi trở thành “cái bẫy tâm lý”, khiến đội cửa trên dễ nóng vội trong cách tiếp cận. HLV Kim Sang-sik đã nhắc các học trò về sự thận trọng cần thiết. Với một đối thủ tổ chức kỷ luật và phản công sắc, U22 Việt Nam cần duy trì nhịp độ hợp lý, kiểm soát trận đấu bằng kỷ luật vị trí, đồng thời tăng độ chính xác ở những pha xử lý cuối cùng.

Đây cũng là bài test về bản lĩnh: kiên nhẫn bẻ khóa khối phòng ngự, không đánh mất cấu trúc khi dâng cao, và tận dụng tối đa những khoảnh khắc sai số từ đối phương. Một chiến thắng là mục tiêu bắt buộc, nhưng cách thắng — điềm tĩnh, thuyết phục — mới là nền tảng tinh thần cho hành trình hướng tới ngôi vô địch.

Tác động trước thềm SEA Games 33

Thông tin Siphanom lỡ hẹn gây sốc với truyền thông Thái Lan và người hâm mộ Lào, đồng thời tác động trực tiếp đến khâu chuẩn bị của U22 Lào. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa U22 Việt Nam sẽ có 90 phút dễ dàng. Khi đối thủ bị nghi ngờ, họ thường phản ứng bằng sự tập trung và tinh thần chiến đấu cao hơn.

Với U22 Việt Nam, tôn trọng đối thủ ở mọi hoàn cảnh là chìa khóa để chơi đúng đẳng cấp của một ứng viên. Giữ vững nguyên tắc thi đấu, tận dụng ưu thế chuyên môn, và không để tâm lý “cửa trên” chi phối sẽ quyết định chất lượng màn trình diễn ngay từ trận ra quân.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
U22 Lào vắng thần đồng Siphanom trước U22 Việt Nam
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO