U22 Trung Quốc dẫn đầu; Thanh Hóa chia tay Choi Won Kwon

CTVX16/11/2025 06:35

U22 Trung Quốc hạ U22 Hàn Quốc 2-0, tạm dẫn đầu Panda Cup khi cả 4 đội đều có 3 điểm. U22 Việt Nam gặp U22 Hàn Quốc ngày 18/11; Thanh Hóa chia tay Choi Won Kwon.

Hai lát cắt quan trọng của bóng đá Việt Nam ngày 16/11: U22 Trung Quốc thắng U22 Hàn Quốc 2-0 để tạm vươn lên dẫn đầu Panda Cup 2025 trong cục diện đặc biệt khi cả 4 đội đều có 3 điểm; ở V-League, CLB Đông Á Thanh Hóa xác nhận chia tay HLV Choi Won Kwon giữa giai đoạn tái cấu trúc.

Panda Cup 2025: U22 Trung Quốc thắng 2-0, cuộc đua vô địch mở toang

Tối 15/11, U22 Hàn Quốc thua sốc U22 Trung Quốc 0-2 ở lượt thứ hai. Kết quả này đưa U22 Trung Quốc tạm đứng đầu bảng xếp hạng sau hai lượt, trong bối cảnh cả U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan đều có 3 điểm (mỗi đội 1 thắng, 1 thua). Lượt trận cuối ngày 18/11 vì thế mang tính “chung kết” với cả bốn đội đều còn cơ hội vô địch.

U22 Trung Quốc gây bất ngờ khi đánh bại U22 Hàn Quốc.
U22 Trung Quốc gây bất ngờ khi đánh bại U22 Hàn Quốc.

Cục diện 4 đội cùng 3 điểm, U22 Việt Nam quyết đấu U22 Hàn Quốc

Lịch thi đấu lượt cuối (18/11):

  • U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc
  • U22 Trung Quốc vs U22 Uzbekistan

Ở thế “cân bằng tuyệt đối”, giá trị của từng pha xử lý cuối, quyết đoán trong vòng cấm và khả năng duy trì nhịp pressing sẽ trở thành điểm phân định. Đó cũng là những lát cắt được HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh sau trận thua U22 Uzbekistan.

Góc chiến thuật U22 Việt Nam: nhịp pressing và quyết đoán ở pha bóng cuối

Chia sẻ sau trận, HLV Đinh Hồng Vinh nói: “Chúng tôi tiếc vì cầu thủ tạo ra một số cơ hội tốt nhưng thiếu một chút chính xác và quyết đoán ở những tình huống cuối cùng.” Ông bổ sung: “Dù nhận bàn thua sớm, đội vẫn giữ được sự bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh và tìm lại nhịp độ thi đấu. Tôi hài lòng với nỗ lực và thái độ của các cầu thủ, dù vẫn còn những điểm phải cải thiện trong khâu xử lý cuối và khả năng duy trì nhịp pressing”.

Nhìn từ hai phát biểu, trọng tâm cho U22 Việt Nam trước trận gặp U22 Hàn Quốc là: (1) nâng chất “hành động cuối” – từ lựa chọn dứt điểm đến đường chuyền quyết định; (2) duy trì cường độ pressing đủ dài để bảo vệ trục giữa và tạo cơ hội chuyển hóa bóng ở phần ba cuối sân. Trong bối cảnh tất cả cùng 3 điểm, hiệu quả thay vì số lượng cơ hội sẽ là chìa khóa.

Đoàn Văn Hậu tái xuất: tín hiệu tích cực từ Singapore

Ở cấp CLB, Đoàn Văn Hậu trở lại sân cỏ trong trận giao hữu tại Singapore, đeo băng đội trưởng CAHN. Anh tranh chấp tự tin, không ngại va chạm – những phẩm chất quen thuộc trong màu áo đội tuyển. Việc HLV Polking xếp đá chính cho thấy ban huấn luyện đánh giá anh đã hồi phục đủ để bắt nhịp thi đấu.

Với tuyển Việt Nam, sự tái xuất của một hậu vệ biên giàu sức chiến đấu là điểm cộng lớn về nhân sự, đặc biệt trong các kịch bản yêu cầu biên mạnh ở phòng ngự lẫn chuyển trạng thái.

Thanh Hóa chia tay HLV Choi Won Kwon, hướng tới HLV nội

CLB Đông Á Thanh Hóa xác nhận chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Choi Won Kwon sau quá trình trao đổi “đầy tôn trọng và thấu hiểu”. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đội bóng điều chỉnh nguồn lực, tái cấu trúc tài chính để hướng tới ổn định lâu dài. Đội sẽ bổ nhiệm HLV nội – ông Mai Xuân Hợp.

Khó khăn kinh tế tác động mạnh đến kế hoạch nhân sự. CLB đã chia tay nhiều trụ cột như Quế Ngọc Hải, Lucas Ribamar, Võ Nguyên Hoàng… Trong khi đó, ông bầu Cao Tiến Đoan vướng vào vòng lao lý và bị bắt giam, khiến quá trình vận hành đòi hỏi thay đổi để thích nghi.

HLV Choi Won Kwon rời Thanh Hóa.
HLV Choi Won Kwon rời Thanh Hóa.

Bắc Ninh FC vào tứ kết Cúp Quốc gia; Thép Việt Thắng vô địch VCS-S5

Tại Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025 - 2026, Bắc Ninh FC đánh bại Khatoco Khánh Hòa trên loạt luân lưu sau trận hòa 0-0 căng thẳng trên Sân vận động 19/8 Nha Trang, qua đó giành vé vào tứ kết. Đặc điểm nổi bật của trận đấu là sự thận trọng tối đa từ hai phía, đẩy kịch bản đến loạt đấu súng cân não.

Ở sân chơi bóng đá 7 người, trận chung kết VCS-S5 khu vực miền Nam khép lại với chức vô địch đầu tiên cho Thép Việt Thắng, một chiến thắng được mô tả là thuyết phục.

FAM chờ văn bản từ FIFA, chưa kháng cáo lên CAS

Tại Malaysia, người hâm mộ lo lắng trước nguy cơ án phạt từ FIFA hay AFC có thể tác động đến đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, theo New Straits Times, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lựa chọn chờ lời giải thích đầy đủ bằng văn bản từ FIFA trước khi quyết định kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Động thái này cho thấy FAM ưu tiên cơ sở pháp lý rõ ràng trước khi sử dụng quyền kháng cáo – một bước đi thận trọng trong bối cảnh cần bảo vệ lợi ích đội tuyển và giải quốc nội.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
U22 Trung Quốc dẫn đầu; Thanh Hóa chia tay Choi Won Kwon
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO