U22 Việt Nam chia điểm với U22 Thái Lan, chấp nhận xếp nhì bảng B

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bị U22 Thái Lan cầm hoà, U22 Việt Nam chấp nhận xếp nhì bảng B và sẽ đối đầu với Indonesia ở bán kết môn bóng đá Nam SEA Games 32.
Đinh Xuân Tiến lần đầu có mặt trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Đinh Xuân Tiến lần đầu có mặt trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối của bảng B, không còn mang nhiều ý nghĩa. Bởi trước đó, hai đội đã cầm chắc tấm vé vào vòng trong. Trong cuộc đối đầu này, huấn luyện viên của hai đội sẽ có những tính toán để vừa tạo được điểm rơi phong độ cho các học trò, nhưng bên cạnh đó cũng muốn giữ chân và tránh thẻ phạt. Điều này được thể hiện rõ khi cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị.

Đáng chú ý, Đinh Xuân Tiến đang đầu quân cho Sông Lam Nghệ An lần đầu tiên có mặt trong đội hình xuất phát. Ngoài ra, cầu thủ đồng hương Hồ Văn Cường tiếp tục được tin dùng để trấn áp bên hành lang cánh phải.

Những tưởng hai đội sẽ thi đấu cầm chừng và không quá bung sức cho cuộc so tài này. Tuy nhiên, trái với dự đoán, chất lượng chuyên môn của trận đấu vẫn được hai đội thể hiện khá thuyết phục.

Thái Lan với sự già rơ, đã có màn tăng tốc nhanh để phủ đầu đối phương ngay từ đầu. Điều này sớm mang về lợi thế dẫn điểm cho đội bóng của huấn luyện viên Issara Sritaro. Bàn thắng của Thái Lan đến ở phút thứ 3, pha trượt chân của Lương Duy Cương giúp Achitpol có cơ hội đối mặt với thủ thành Huy Hoàng. Cầu thủ này thoát xuống tung cú sút hiểm hóc làm tung lưới U22 Việt Nam.

Hồ Văn Cường tiếp tục có trận đấu ấn tượng tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Hồ Văn Cường tiếp tục có trận đấu ấn tượng tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Sau bàn thua, U22 Việt Nam đã mạnh dạn và tổ chức các đường lên bóng khá sắc nét. Tạo ra nhiều tình huống xâm nhập vòng cấm đối phương có tính sát thương cao. Tuy nhiên, Khuất Văn Khang và các đồng đội đều không thể cụ thể hoá cơ hội thành bàn thắng. Bên cạnh đó, các pha bóng cuối cùng của U22 Việt Nam vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết. Chính vì vậy, kết thúc 45 phút đầu tiên, U22 Thái Lan tạm dẫn trước U22 Việt Nam với tỷ số 1-0.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Troussier quyết định làm mới đội hình, thay đổi lối chơi. Xuân Tiến được cho ra nghỉ, người thay thế là Nhật Nam. Đội bóng sao vàng không còn triển khai lên bóng thuần tuý ở hai biên. Mà thay vào đó, U22 Việt Nam tổ chức tấn công linh hoạt hơn, gây nhiều lúng túng cho hàng thủ U22 Thái Lan.

Niềm vui của Nhật Nam sau khi ghi bàn thắng gỡ hoà ở đầu hiệp 2. Ảnh: Hải Hoàng

Niềm vui của Nhật Nam sau khi ghi bàn thắng gỡ hoà ở đầu hiệp 2. Ảnh: Hải Hoàng

Chính cách chơi này đã mang đến bàn quân bình tỷ số cho đoàn quân sao vàng. Phút 54, Lương Duy Cương nỗ lực giành bóng từ chân của cầu thủ U22 Thái Lan. Hậu vệ này thực hiện đường căng ngang chính xác cho Nhật Nam dứt điểm đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Dù sau đó U22 Thái Lan tăng cường thêm các cầu thủ trụ cột. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa vàng vẫn không thể cải thiện được thế trận. U22 Việt Nam chơi pressing ngay bên phần sân đối phương và thực hiện nhiều pha phối hợp có tính mềm mại cao. Tuy nhiên, Văn Trường hay Văn Khang đều thiếu đi chút may mắn để có thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng.

Những phút giữa hiệp 2, huấn luyện viên Troussier quyết định sử dụng thêm những cầu thủ đá chính để cải thiện sức mạnh ở hàng công. U22 Việt Nam nắm hoàn toàn thế chủ động. Nhưng đáng tiếc là các chân sút của đội quân sao vàng không thể làm tung lưới đối phương thêm một lần nữa.

Chung cuộc, U22 Việt Nam hoà U22 Thái Lan với tỷ số 1-1. Với kết quả này cả hai đội U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều có được 10 điểm, nhưng U22 Thái Lan vẫn xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. U22 Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ gặp U22 Indonesia ở bán kết. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 13/5.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.