U22 Việt Nam: HLV Kim Sang Sik dè chừng U22 Lào
HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh trận mở màn 16h ngày 3/12 là bản lề, đánh giá U22 Lào dưới thời Ha Hyeok Jun không thể xem thường trong bối cảnh thể thức SEA Games 33 thay đổi.
“Trận mở màn ngày 3/12 sẽ rất quan trọng cho đội U22 Việt Nam.” Câu nói của HLV Kim Sang Sik đặt đúng trọng tâm vào trận gặp U22 Lào – đối thủ ông đánh giá đã mạnh hơn rất nhiều dưới sự dẫn dắt của HLV Ha Hyeok Jun – trong bối cảnh thể thức SEA Games 33 siết chặt suất vào bán kết.
Tâm thế thận trọng và thông điệp kỷ luật
Trong buổi họp báo trước vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik khẳng định U22 Việt Nam bước vào giải với sự tập trung tối đa và thái độ nghiêm túc. Ông nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đầu tiên, đồng thời ghi nhận sự tiến bộ của bóng đá Lào thời gian gần đây.
HLV Kim nói: “Trận mở màn ngày 3/12 sẽ rất quan trọng cho đội U22 Việt Nam. HLV trưởng U22 Lào - Ha Hyeok Jun đã giúp đội tuyển Lào mạnh hơn rất nhiều. Do đó ngày mai sẽ là trận đấu rất quan trọng cho mục tiêu vượt qua vòng bảng của chúng tôi. Toàn đội sẽ tập trung cho trận đấu, tìm kiếm kết quả tốt nhất.”
Ông tiếp tục: “Lào và Việt Nam đã gặp nhau nhiều trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nơi đội tuyển Việt Nam toàn thắng. Nhưng ông Ha đã làm rất tốt về mặt chiến thuật, quản lý, tổ chức... giúp bóng đá Lào tiến bộ.”
Áp lực từ thể thức mới: biên độ sai số nhỏ
SEA Games 33 có 9 đội, lần đầu chia 3 bảng; chỉ 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Trong cấu trúc như vậy, trận mở màn trở thành phép thử sức nặng: kết quả sớm sẽ định hình cục diện, đặc biệt khi U22 Việt Nam chỉ đá 2 trận ở vòng bảng.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn cách tiếp cận an toàn: tôn trọng đối thủ, đặt kỷ luật và tập trung lên hàng đầu. Ông nói: “Tôi rất tôn trọng đội U22 Lào. Trận ngày mai sẽ không dễ dàng chút nào. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, có sự tập trung và tiến bộ từng bước một. Tôi kỳ vọng trận đấu tới sẽ chứng kiến cả 2 đội chơi tốt. U22 Việt Nam sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu ở trận đấu ngày mai.”
Bối cảnh thi đấu và chuẩn bị
- Bảng B: U22 Việt Nam, U22 Lào, U22 Malaysia.
- Thời gian: U22 Việt Nam gặp U22 Lào lúc 16h ngày 3/12; đối đầu U22 Malaysia tám ngày sau.
- Địa điểm và tập luyện: Đội đã có mặt tại Thái Lan từ ngày 1/12, tập buổi đầu tại sân Đại học RBAC; các đội không được tập làm quen sân Rajamangala để bảo vệ mặt cỏ.
- Suất đi tiếp: Ba đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.
| Nội dung | Thông tin |
|---|---|
| Thể thức | 9 đội, 3 bảng, vòng tròn 1 lượt; 3 nhất bảng + 1 nhì tốt nhất vào bán kết |
| Bảng của U22 Việt Nam | Bảng B với U22 Lào, U22 Malaysia |
| Trận mở màn | 16h ngày 3/12, U22 Việt Nam vs U22 Lào |
| Trận tiếp theo | Gặp U22 Malaysia tám ngày sau |
| Chuẩn bị | Đến Thái Lan 1/12; tập tại sân Đại học RBAC; không tập làm quen sân Rajamangala |
Lịch sử và hiện tại: câu chuyện thận trọng
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam từng toàn thắng trước Lào. Dẫu vậy, HLV Kim Sang Sik cho rằng dữ liệu này “không còn mang nhiều ý nghĩa” với bối cảnh hiện tại, nhất là khi ông đánh giá U22 Lào đã tiến bộ về chiến thuật, quản lý và tổ chức dưới thời HLV Ha Hyeok Jun.
Ý nghĩa trận mở màn
Với chỉ hai trận ở vòng bảng và biên độ sai số nhỏ, mở màn thuận lợi sẽ nới rộng không gian chiến thuật cho U22 Việt Nam trước khi gặp U22 Malaysia tám ngày sau. Tầm nhìn của ban huấn luyện – nhấn vào tập trung, kỷ luật và thái độ thi đấu – phản chiếu đúng yêu cầu của thể thức mới.
U22 Việt Nam đặt mục tiêu đạt kết quả tốt nhất ở vòng bảng để hướng tới bán kết SEA Games 33. Trước mắt, bài kiểm tra đầu tiên lúc 16h ngày 3/12 sẽ trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất: sự tập trung và thái độ nghiêm túc mà HLV Kim Sang Sik đề cao sẽ được chuyển hóa ra sao trên sân cỏ.


