U22 Việt Nam lên đường dự SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 26/4, đội tuyển U22 Việt Nam đã lên đường sang Campuchia, sẵn sàng hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games 32.

Tối 25/4, toàn đội đã di chuyển từ Bà Rịa Vũng Tàu lên TP. Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho chuyến bay sang Campuchia. 8h30 sáng nay, U22 Việt Nam có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và di chuyển sang Phnom Penh với thời gian dự kiến 1 giờ bay.

U22 Việt Nam có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Campuchia. Ảnh: Hải Hoàng

U22 Việt Nam có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Campuchia. Ảnh: Hải Hoàng

Ở đợt tập huấn cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier đã thua cả 2 trận đá tập với Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh (2-3) và Câu lạc bộ hạng nhất Bà Rịa - Vũng Tàu (0-1). Kết quả này khiến người hâm mộ không khỏi âu lo cho hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games 32 của đội tuyển U22 Việt Nam sắp tới.

Tại Phnom Penh, đội tuyển U22 Việt Nam được chủ nhà Campuchia bố trí ở khách sạn Phnom Penh. Đây cũng là nơi đóng quân của tất cả các đội bóng nam và nữ khác khi tham dự SEA Games 32.

HLV Philippe Troussier sẽ loại thêm 4 cầu thủ tại Campuchia. Ảnh: Hải Hoàng

HLV Philippe Troussier sẽ loại thêm 4 cầu thủ tại Campuchia. Ảnh: Hải Hoàng

Trước trận mở màn tại SEA Games 32, nhà cầm quân người Pháp sẽ loại thêm 4 cầu thủ để chốt danh sách cuối cùng 20 người lên Ban tổ chức. Theo điều lệ của Ban tổ chức, mỗi đội bóng có thể đăng ký thêm 1 thủ môn dự phòng. Do đó, ba người gác đền đều chắc chắn tham dự SEA Games 32. Trong đó, 2 thủ môn tham dự với tư cách cầu thủ chính thức, 1 thủ môn dự phòng.

Tiền đạo Khuất Văn Khang là gương mặt được kỳ vọng tại kỳ SEA Games năm nay. Ảnh: Hải Hoàng

Tiền đạo Khuất Văn Khang là gương mặt được kỳ vọng tại kỳ SEA Games năm nay. Ảnh: Hải Hoàng

Trước đó, 7 cầu thủ phải nói lời chia tay U22 Việt Nam gồm: thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Hà Văn Phương, Trần Văn Thắng, tiền vệ Nguyễn Nam Trường, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Phạm Đình Duy.

U22 Việt Nam lên đường sang Campuchia, sẵn sàng hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games. Ảnh: Hải Hoàng

U22 Việt Nam lên đường sang Campuchia, sẵn sàng hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games. Ảnh: Hải Hoàng

Trong số 7 cầu thủ này, Hà Văn Phương, Trần Văn Thắng và Nguyễn Đức Việt là 3 cái tên từng tham dự giải giao hữu quốc tế U23 Cup tại Doha hồi tháng 3 vừa qua.

Tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 30/4. Mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam là bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32./.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.