U22 Việt Nam ở Panda Cup: thể lực sáng, lối chơi còn lo

CTVX17/11/2025 06:05

U22 Việt Nam ở Panda Cup 2025 cho thấy thể lực sung mãn, tinh thần bền bỉ, nhưng lộ khoảng trống biên, xử lý bóng bổng chưa ổn, thiếu nhạc trưởng và phung phí cơ hội – bài toán cho ban huấn luyện.

Khoảnh khắc Ngọc Mỹ tung cú dứt điểm suýt thành bàn ở cuối trận gặp U22 Uzbekistan khép lại 90 phút nơi U22 Việt Nam chịu nhiều sức ép nhưng vẫn chiến đấu đến cùng. Panda Cup 2025 phơi bày nhiều khiếm khuyết, song đồng thời mở ra một điểm sáng hiếm hoi: nền tảng thể lực và tinh thần tranh chấp của lứa U22 hiện tại.

U22 Việt Nam còn nhiều điều cần cải thiện.
U22 Việt Nam còn nhiều điều cần cải thiện.

Điểm sáng thể lực và tinh thần thi đấu

Khác với các lứa trước, các học trò của HLV Kim Sang Sik duy trì được sự sung sức suốt 90 phút, di chuyển nhiều và tranh chấp mạnh mẽ, kể cả khi đối đầu những đối thủ nhỉnh hơn về thể chất như U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan. Sự bền bỉ ấy là nền móng giúp đội bóng không sụp đổ về mặt tinh thần dù bị ép sân trong phần lớn thời gian. Tình huống Ngọc Mỹ suýt ghi bàn ở cuối trận là minh chứng cho thái độ thi đấu không buông xuôi.

Lỗ hổng chiến thuật: từ hai biên đến bóng bổng

Những ưu thế thể chất không thể che lấp các vấn đề cố hữu trong tổ chức phòng ngự. U22 Việt Nam để lộ khoảng trống ở hai biên, tạo điều kiện cho đối phương khai thác. Cự ly đội hình và khả năng phán đoán chưa ổn định khiến khung thành thường xuyên đặt trong trạng thái cảnh báo. Ở các pha bóng bổng, sự chủ động và khả năng xử lý cũng là điểm yếu, làm tăng áp lực cho hàng thủ.

Trong bóng đá đỉnh cao, khoảng trống biên và xử lý bóng bổng là hai lát cắt chiến thuật quyết định nhịp độ trận đấu. Khi hai hành lang không được bảo vệ chặt, đối thủ dễ tiếp cận khu vực 1/3 cuối sân. Còn với bóng bổng, chỉ một pha phán đoán sai có thể biến nỗ lực tranh chấp trước đó thành vô nghĩa. Những hạn chế ấy được bộc lộ rõ ràng qua hai trận tại Panda Cup.

Ý tưởng tấn công mờ nhạt, thiếu nhạc trưởng

Ở tuyến trên, U22 Việt Nam chưa cho thấy ý tưởng triển khai bóng đủ rõ ràng. Tuyến giữa thiếu một “nhạc trưởng” có khả năng điều tiết nhịp độ, kết nối các tuyến và tung ra các đường chuyền xuyên phá. Khi thiếu điểm tựa như vậy, các mũi nhọn phía trên khó có cơ hội thuận lợi. Tình trạng phung phí cơ hội tiếp tục tái diễn, vốn đã xuất hiện từ giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á.

Không có một cầu nối đáng tin cậy ở trung tuyến, đội bóng phải phụ thuộc nhiều vào nỗ lực cá nhân và tranh chấp thể lực – điều khó tạo khác biệt trước các đối thủ tổ chức tốt. Đây là nút thắt cần tháo gỡ nếu U22 Việt Nam muốn tiến gần hơn tới một cấu trúc tấn công hiệu quả.

Bối cảnh Panda Cup và yêu cầu điều chỉnh

Panda Cup là giải đấu mang tính thử nghiệm để HLV Kim Sang Sik và quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh rà soát lực lượng. Trong bối cảnh hướng tới mục tiêu xa hơn như VCK U23 châu Á đầu năm sau, chỉ khỏe và dẻo dai là chưa đủ.

Những việc cần làm ngay cho ban huấn luyện

  • Siết chặt kỷ luật phòng ngự: bảo vệ hai biên, giữ cự ly đội hình và cải thiện phán đoán trong các tình huống bóng bổng.
  • Làm rõ mô hình triển khai bóng: xác định vai trò điều tiết ở tuyến giữa để tăng chất kết nối và khả năng tạo đột biến.
  • Nâng hiệu quả dứt điểm: cải thiện chất lượng pha chạm cuối cùng, giảm tỷ lệ phung phí cơ hội – vấn đề đã kéo dài qua nhiều giải.

Góc nhìn tổng thể

Panda Cup 2025 cho thấy một nền tảng thể lực đáng khen và tinh thần chiến đấu tích cực của U22 Việt Nam. Nhưng khi bước vào những mục tiêu lớn hơn, các chi tiết chiến thuật – từ bảo vệ hai biên, xử lý bóng bổng đến định hình người cầm nhịp và tính hiệu quả trước khung thành – mới là điểm quyết định. Đó là bài toán chờ lời giải từ HLV Kim Sang Sik, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh và tập thể U22 Việt Nam.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
U22 Việt Nam ở Panda Cup: thể lực sáng, lối chơi còn lo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO