U22 Việt Nam quyết tâm săn HCV, U17 được khen vì thắng 4-0

CTVX02/12/2025 07:01

U22 Việt Nam tăng tốc tại Bangkok khi lịch ra quân SEA Games 33 đổi sang 3/12; Văn Khang khẳng định quyết tâm. U17 Việt Nam thắng 4-0 được báo Trung Quốc khen, tuyển nữ chốt 20 cầu thủ.

U22 Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút cho SEA Games 33 với hai tín hiệu song hành: lịch ra quân được đẩy sớm lên ngày 3/12 và thông điệp quyết tâm từ đội trưởng Khuất Văn Khang. Song song, cấp độ trẻ tạo dư âm tích cực khi U17 Việt Nam được truyền thông Trung Quốc ca ngợi sau chiến thắng 4-0, còn tuyển nữ đã chốt 20 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung. Ở cấp CLB, thủ môn Patrik Lê Giang (CA TP.HCM) bày tỏ mong muốn nhập quốc tịch Việt Nam.

U22 Việt Nam: lịch đấu điều chỉnh, thông điệp từ đội trưởng

Sau hành trình di chuyển dài tới Bangkok, U22 Việt Nam thực hiện buổi làm quen nhằm thả lỏng, phục hồi và lấy lại cảm giác bóng trước khi bước vào khối lượng nặng hơn. Bối cảnh mới đòi hỏi tốc độ thích nghi cao, bởi trận ra quân được điều chỉnh sớm lên ngày 3/12 so với mốc 4/12 ban đầu.

Trước buổi tập, đội trưởng Khuất Văn Khang nhấn mạnh tinh thần chung: “Bọn em chưa đạt được kết quả như kỳ vọng ở SEA Games trước, nên lần này toàn đội đều đặt quyết tâm lớn hơn để mang về thành tích tốt nhất cho bóng đá Việt Nam".

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam gặp U22 Lào tại sân Rajamangala, mở màn cho mục tiêu được kỳ vọng là cuộc đua tới tấm HCV. Trọng tâm trước mắt là đảm bảo nhịp hồi phục, duy trì năng lượng và sự tập trung trong khung thời gian chuẩn bị ngắn hơn.

U22 Việt Nam được kỳ vọng săn HCV SEA Games 33.
U22 Việt Nam được kỳ vọng săn HCV SEA Games 33.

Hậu trường tổ chức: VFF phản ứng nhanh trước thay đổi

Chiều 1/12 tại Bangkok, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú, Lãnh đội U22 tại SEA Games 33, thông tin về quá trình điều chỉnh và chuẩn bị: việc đổi lịch buộc đội tuyển phải cập nhật ngay kế hoạch hoạt động và hậu cần.

Ông nói: “Việc điều chỉnh lịch khiến chúng ta buộc phải có những thay đổi nhất định. LĐBĐVN đã nhanh chóng xây dựng các phương án, trong đó tính đến khả năng thi đấu ở Bangkok hoặc Chiangmai. Khi Ban tổ chức SEA Games 33 chốt địa điểm thi đấu tại Bangkok, LĐBĐVN lập tức cử hai cán bộ sang tiền trạm để chuẩn bị mọi công tác hậu cần,". Sự chủ động này giúp đội hạn chế rủi ro về di chuyển, sân bãi, sinh hoạt – các yếu tố thường tác động trực tiếp đến hiệu suất thi đấu ở giai đoạn đầu giải.

U17 Việt Nam tạo dư âm: chiến thắng 4-0 và góc nhìn từ Trung Quốc

Ở cấp độ trẻ, chiến thắng 4-0 của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia tại vòng loại U17 châu Á được báo chí Trung Quốc đánh giá cao. Theo tờ 163, U17 Việt Nam không chỉ hoàn thành yêu cầu chuyên môn khi chỉ cần một trận hòa mà còn “thi đấu lấn lướt hoàn toàn, vượt trội trong cả tấn công lẫn phòng ngự”, qua đó khẳng định năng lực cạnh tranh.

Với dòng đánh giá này, U17 Việt Nam nhận sự thừa nhận từ bên ngoài khu vực – một chỉ dấu tích cực cho lộ trình bồi dưỡng và tính kế thừa lực lượng. Đó cũng là nền tảng tinh thần quan trọng khi các đội tuyển trẻ hướng tới các giải đấu châu lục.

U17 Việt Nam được ca ngợi.
U17 Việt Nam được ca ngợi.

Tuyển nữ Việt Nam: chốt 20 cầu thủ dự SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam đã công bố danh sách 20 cầu thủ đến Thái Lan dự SEA Games 33, do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt. Lực lượng là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ, trong đó nhóm trụ cột từng góp mặt tại World Cup 2023 gồm thủ môn Kim Thanh, hậu vệ Diễm My, Hoàng Thị Loan, tiền vệ Bích Thùy, tiền đạo Hải Yến và đội trưởng Huỳnh Như tiếp tục hiện diện.

Việc duy trì khung xương sống quen thuộc song hành cùng các gương mặt mới hứa hẹn giúp đội vừa đảm bảo tính ổn định vừa tăng tính cạnh tranh nội bộ – hai yếu tố cốt lõi ở sân chơi có mật độ thi đấu dày như SEA Games.

Ghi nhận từ sân tập: làm nóng cơ thể, giữ nhịp và hạn chế rủi ro

Ngay khi đặt chân tới Bangkok, U22 Việt Nam thực hiện buổi tập chủ yếu mang tính thả lỏng, thư giãn cơ bắp. Mục tiêu của giáo án là làm nóng cơ thể, kiểm tra trạng thái vận động sau di chuyển dài và chuyển dần sang nhịp tập chiến thuật khi cơ thể đạt ngưỡng sẵn sàng.

Với lịch thi đấu được đẩy sớm, chu kỳ phục hồi – nạp lại và chốt các chi tiết chiến thuật cần được tính toán kỹ ở từng buổi, tránh nguy cơ quá tải trước trận mở màn.

Patrik Lê Giang: mong muốn nhập quốc tịch và cống hiến

Ở cấp CLB, thủ môn Patrik Lê Giang (CA TP.HCM) bày tỏ khát khao sở hữu quốc tịch Việt Nam. Anh chia sẻ: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất và mục tiêu của tôi kể từ ngày đầu tiên tôi đến đây,". Theo Lê Giang, quá trình này cần thời gian và nhiều thủ tục, nhưng anh kiên nhẫn theo đuổi.

Lê Giang cũng đặt mục tiêu trở thành hình mẫu tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ yêu bóng đá, thông qua trải nghiệm nghề nghiệp và nguồn năng lượng tích cực mà anh muốn lan tỏa.

Thủ thành Patrik Lê Giang của CA TP.HCM
Thủ thành Patrik Lê Giang của CA TP.HCM

Tổng thể, các đội tuyển Việt Nam đang bước vào SEA Games 33 với sự chuẩn bị khẩn trương nhưng có kiểm soát: U22 thích ứng nhanh với lịch mới, đội nữ ổn định lực lượng, và tuyến trẻ ghi điểm bằng màn trình diễn thuyết phục. Những lớp sóng nối tiếp ấy tạo bệ phóng tinh thần cho chiến dịch sắp tới.

0 0 0
x
U22 Việt Nam quyết tâm săn HCV, U17 được khen vì thắng 4-0
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO